Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Đà Nẵng: Ba bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện

Ba bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 22, 23 và 35 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vừa được xuất viện. Cả ba sẽ tiếp tục được cách ly tại cơ sở lưu trú, nhà ở trong vòng 14 ngày.

Một trong 2 bệnh nhân người Anh. (Nguồn: Báo Đà Nẵng).

Ngày 27/3, Bệnh viện Đà Nẵng (nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 của thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức cho ba bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 22, 23 và 35 xuất viện. Cả ba bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại cơ sở lưu trú, nhà ở trong vòng 14 ngày.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo ngành y tế trân trọng cám ơn sự đóng góp của các y, bác sỹ và đặc biệt là các cán bộ, nhân viên Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) đã nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

"Mặc dù công tác chữa trị với các bệnh nhân mắc Covid-19 là rất nguy hiểm, nhưng các y, bác sĩ vẫn luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, hy sinh lợi ích bản thân, dũng cảm đương đầu chống lại dịch bệnh,” Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, việc thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên có ba bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện là niềm vui chung của nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng như trên oàn quốc, góp phần việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ về quá trình điều trị cho ba bệnh nhân, bác sỹ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện luôn bám sát phác đồ điều trị của Bộ Y tế, ngay từ phác đồ 125 ngày 16/1, sau đó là phác đồ 322 ngày 6/2 và nay là phác đồ 1344. Hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho ba bệnh nhân mắc Covid-19 còn lại, các ca bệnh này đều có diễn biến sức khỏe tốt dần.

Trước đó vào ngày 2/3, hai du khách người Anh đáp chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng và tới ngày 8/3 được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Đó là ca bệnh thứ 22 và 23 tại Việt Nam, cả hai người đều được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 9/3, tại Đà Nẵng thêm một bệnh nhân mắc Covid-19 được ghi nhận, đó là chị N.T.T.N (29 tuổi, trú tại quận Hải Châu, nhân viên Siêu thị Điện máy xanh), người đã tiếp xúc với hai du khách nói trên. Bệnh nhân N.T.T.N là ca bệnh thứ 35 của Việt Nam.

Đến ngày 13/3, Đà Nẵng công bố kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất đối với hai bệnh nhân thứ 22 và 23. Vào các ngày 19, 23, 25/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của hai bệnh nhân này thêm ba lần và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện hai bệnh nhân thứ 22 và 23 có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 35 sau khi nhập viện thì sức khỏe dần ổn định. Trong các ngày 20, 23, 25/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên tiếp ba lần và đều cho kết quả âm tính. Hiện tại bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Theo TTXVN

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/cac-benh-dich/da-nang-ba-benh-nhan-mac-covid-19-duoc-xuat-vien-tintuc462561)

Tin cùng nội dung

  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Máy tính xách tay giúp cho chúng ta có thể làm việc linh hoạt và năng động hơn nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh có liên quan đến lưng, cổ và vai.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY