Kinh tế xã hội hôm nay

Đại bàng martial lớn nhất châu Phi lao như tên bắn bắt gọn lợn bướu

Đại bàng martial đang trên cây lao như tên bắn xuống mặt đất, dùng móng vuốt sắc nhọn ghì chặt con mồi cho đến khi tắc thở.

Nazeem Mohammed (49 tuổi, nhân viên ngân hàng) đã chứng kiến pha săn mồi hiếm gặp của đại bàng martial khi đang quan sát gia đình lợn bướu nô đùa ở phía nam công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.

Mohammed cùng con trai đang quan sát lượn bướu thì bất ngờ thấy 4 con lợn con bỏ chạy nháo nhào. Chúng cố gắng tìm nơi trú ẩn trong bụi. Hóa ra những con lợn con này phát hiện đại bàng martial đang đi săn mồi. Tuy nhiên, một con lợn con không may bị quắp trúng trong khi những con khác thoát thân an toàn.

Đại bàng martial dùng móng vuốt sắc nhọn ghì chặt con mồi cho đến khi ngạt thở. Lợn bướu kiệt sức, nộp mạng cho đại bàng. Nhưng do con mồi nặng, đại bàng không thể quắp lên cây mà tận hưởng bữa ăn của mình. Nó xòe rộng cánh để che kín con mồi. Thi thoảng, nó dừng lại giữa chừng và lo lắng đảo mắt xung quanh để đảm bảo không có mối đe dọa nào xuất hiện.

Tuy nhiên, đang xử lý con mồi thì một chiếc xe chạy qua quá nhanh khiến con đại bàng giật mình bỏ vội bữa ăn. Mãi một lúc sau, nó mới quay trở lại để ăn tiếp.

Đại bàng martial là loài chim săn mồi lớn nhất ở châu Phi, có thể dễ dàng hạ gục con mồi lớn. Chế độ ăn của chúng rất đa dạng tùy theo vùng miền, thường gồm những động vật có vú nhỏ như thỏ, linh dương hoặc loài linh trưởng. Chúng cũng ăn các loài chim khác và thằn lằn.

Chim họ ưng như đại bàng, diều hâu, chim diều, diều mướp có lực cắn yếu hơn chim cắt và không có răng để xé xác con mồi, do đó phương pháp giết mồi ưa thích của chúng là làm ngạt thở. Với phần móng đặc biệt lớn ở ngón đầu tiên và ngón thứ hai, chim họ ưng có thể ghì chặt mồi săn xuống đất và giết ch*t cả con mồi khỏe nhất. Sau khi con mồi kiệt sức, chúng sẽ dùng bộ vuốt sắc để mau chóng hoàn thành bữa ăn.

Phong Linh

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/dai-bang-martial-lon-nhat-chau-phi-lao-nhu-ten-ban-bat-gon-lon-buou-a461999.html)

Tin cùng nội dung

  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Ở nước ta, bia rượu đã phá hoại hạnh phúc của không biết bao nhiêu gia đình, biến những người cha, người chồng thành những kẻ bạo hành, thậm chí cưỡng hiếp ngay cả con ruột của mình...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY