Dinh dưỡng hôm nay

Đến sáng 9/8, thế giới có trên 203,3 triệu người mắc COVID-19

Đến sáng 9/8, thế giới có trên 203,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,3 triệu trường hợp đã Tu vong vì đại dịch này.

Theo TTXVN, số liệu từ trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 464.000 ca bệnh COVID-19 và 7.517 ca Tu vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 203,3 triệu ca, trong đó trên 4,3 triệu ca Tu vong.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại London, Anh, ngày 25/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Iran (39.619 ca), Ấn Độ (36.035 ca) và Anh (27.429 ca).

Ba quốc gia có số ca Tu vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là indonesia (1.498 ca), nga (787 ca) và iran (542 ca).

Xét về tổng thể, mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 633.112 ca Tu vong trong số trên 36,5 triệu ca mắc. tiếp đến là brazil với 563.151 ca Tu vong trong số trên 20,1 triệu ca mắc, ấn độ với 428.339 ca Tu vong trong 31,9 triệu ca mắc.

Xét theo dân số, Peru là nước có tỷ lệ Tu vong vì COVID-19 cao nhất với 597 ca/100.000 dân, tiếp theo là Hungary (311 ca), Bosnia-Herzegovina (295 ca), CH Séc (284 ca) và Brazil (265 ca).

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản, ngày 8/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

vtv cũng đưa tin, ngày 8/8, nga phát hiện thêm 22.866 ca mới, trong đó có 2.761 người ở moscow, đưa tổng số ca lên hơn 6,4 triệu trường hợp kể từ khi bùng phát dịch. theo lực lượng đặc nhiệm chống dịch covid-19 của chính phủ nga, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 787 ca Tu vong do dịch covid-19, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên 164.881 ca.

Nga hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. (Ảnh: AP)

Một số vùng ven biển tây ban nha đã buộc phải kéo dài lệnh giới nghiêm ban đêm thêm ít nhất 2 tuần nữa do biến chủng delta lây nhiễm mạnh. các hộp đêm, sòng bạc, quán xá bắt buộc phải đóng cửa từ nửa đêm hôm trước tới 6h sáng hôm sau, không ai được ra khỏi nhà. quyết định được đưa ra đúng vào giữa mùa du lịch đầu tiên sau đại dịch, hàng trăm nghìn người châu âu kéo tới các bãi biển ấm áp của tây ban nha để nghỉ hè trong nhiều tuần.

Ba bang đông dân nhất của australia gồm new south wales, victoria và queensland vẫn đang chật vật đối phó với sự lây lan của biến thể delta. trong ngày qua, có thêm 282 ca mắc mới covid-19 tại cả 3 bang này. trong đó, bang new south wales ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất với 262 trường hợp, tuy nhiên đã giảm so với mức 319 bệnh nhân một ngày trước đó. cùng ngày, bang victoria thông báo ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới, trong khi con số này ở bang queensland là 9. trước tình hình dịch bệnh hiện nay, chính quyền các bang đã hối thúc người dân tuân thủ những quy định và khuyến cáo phòng chống dịch, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Hiện mới chỉ có khoảng 20% người dân trên 16 tuổi tại Australia được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, một phần là do nguồn cung hạn chế. Australia hy vọng, tình hình vaccine sẽ được cải thiện trong tháng 9 tới, khi vaccine của Moderna lần đầu tiên được chuyển tới nước này.

Ngày 8/8, theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, đến hết ngày 7/8, nước này đã có gần 8,5 triệu người trưởng thành hoàn tất tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 (36,3% dân số), trong khi hơn 15,5 triệu người (khoảng 66,4% dân số) đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Với 18.688 ca mắc COVID-19 trong ngày 8/8, Malaysia hiện ghi nhận trên 1,26 triệu ca mắc và 10.749 bệnh nhân thiệt mạng.

Ngày 8/8, bộ y tế philippines báo cáo thêm 287 ca Tu vong vì dịch covid-19, mức cao nhất kể từ ngày 9/4 vừa qua, đưa tổng số người thiệt mạng ở nước này lên 29.122 người. cũng trong 24 giờ qua, số ca covid-19 mới tại philippines là 9.671, lên tổng cộng gần 1,66 triệu trường hợp nhiễm bệnh.

Philippines đã phát hiện hơn 330 ca nhiễm biến thể Delta trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại rằng biến thể này có thể lây lan trên khắp cả nước, giống như tình trạng đang diễn ra tại các nước Đông Nam Á. Cho đến nay, chỉ hơn 10,7 triệu người Philippines đã tiêm phòng đầy đủ, chiếm gần 10% dân số.

Bộ y tế thái lan cho biết, ngày 8/8, nước này có thêm 138 ca Tu vong và 19.983 ca mắc mới covid-19. thủ đô bangkok, tâm điểm của làn sóng dịch covid-19 thứ 3 tại thái lan, đã quyết định tăng cường các biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và ứng phó với sự gia tăng của các ca nhiễm. theo đó, chính quyền bangkok sẽ ban hành những hạn chế để giảm sự di chuyển của người dân, tăng giường bệnh để đáp ứng các trường hợp có triệu chứng vừa và nặng và tăng tiến độ tiêm chủng, đặc biệt là đối với người già, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh nền. ngoài ra, bộ y tế thái lan cũng sẽ chuyển vaccine ngừa covid-19 đến 25 điểm tiêm chủng do chính quyền thủ đô bangkok điều hành vào thứ hai hàng tuần trong suốt tháng 8.

Làn sóng dịch covid-19 thứ 3, bắt đầu từ đầu tháng 4 ở thái lan đến nay, chưa có dấu hiệu được kiểm soát. kể từ ngày 4/8, số ca mắc mới covid-19 trong ngày tại thái lan luôn ở quanh con số 20.000 . riêng làn sóng dịch lần này đã gây ra 96% tổng số ca nhiễm và 98% tổng số ca Tu vong kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. tổng số ca mắc tại thái lan hiện đã lên tới hơn 756.500 trường hợp, trong đó hơn 6.200 người Tu vong.

Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc tăng cao do biến thể Delta. (Ảnh: AP)

Ngày 8/8, truyền thông Campuchia dẫn lời ông Nuth Savana, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục trại giam kiêm người phát ngôn của Tổng cục này, cho biết khoảng 73% trong số khoảng 38.000 phạm nhân đang thi hành án tại các nhà tù của Campuchia đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 7/8, nước này đã phát hiện 81.891 trường hợp mắc COVID-19 và 1.562 ca Tu vong. Cho đến nay, Campuchia có 8.044.707 người đã được tiêm liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên và 5.636.669 người đã được tiêm liều thứ hai. Khoảng 12,8% trong số 1,96 triệu thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 được tiêm liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên.

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng cao do biến thể Delta. Theo quy định mới, những người đang ở các khu vực nguy cơ cao sẽ tạm thời không được về thủ đô hoặc phải có xét nghiệm âm tính với virus. Những biện pháp phòng dịch trên các tuyến đường sắt, đường cao tốc và sân bay cũng được tăng cường. Theo lãnh đạo thành phố Bắc Kinh, các biện pháp ứng phó trên là nhằm bảo vệ thành phố với hơn 20 triệu dân này trước nguy cơ dịch xâm nhập trở lại.

Trong khi đó, một số thành phố tại Trung Quốc cũng đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm hàng loạt để xác định người nhiễm bệnh. Các biện pháp hạn chế đi lại nội đô cũng được áp đặt và các nơi công cộng bị đóng cửa hoặc hạn chế số người tham gia.

Ngày 8/8, Trung Quốc đại lục thông báo có thêm 96 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, Trung Quốc ghi nhận 93.701 người nhiễm bệnh, trong đó 1.507 bệnh nhân vẫn đang phải điều trị, 44 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo ghi nhận 4.066 ca mới trong ngày 8/8, ngày thi đấu cuối cùng tại Olympic Tokyo 2020. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 tại Tokyo vượt ngưỡng 4.000 ca.

Thêm 8 tỉnh tại Nhật Bản đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các nhà hàng phải cắt giảm thời gian mở cửa và ngừng phục vụ đồ uống có cồn. Như vậy, tính tới nay, có tất cả 13 tỉnh, thành tại Nhật Bản đang áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta. Hiện thủ đô Tokyo và 5 tỉnh khác cũng đang phải áp đặt biệt pháp mạnh hơn là tình trạng khẩn cấp.

Số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt 1 triệu ca vào ngày 6/8, trong bối cảnh số ca mắc mới theo ngày tại nước này liên tục ghi nhận mức cao chưa từng thấy. Điều này càng làm gia tăng lo ngại về khả năng chống chịu của hệ thống y tế Nhật Bản. Trong báo cáo mới đây, Chính phủ Nhật Bản cho biết, có tới hơn 60% bệnh nhân CVID-19 ở thủ đô Tokyo bị lây nhiễm từ người thân trong gia đình.

Các số liệu thống kê mới nhất của Ban tổ chức Olympic Tokyo cho thấy, kể từ ngày 1/7 đến ngày 8/8, có tổng cộng 430 ca mắc COVID-19 có liên quan tới sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này, trong đó có 286 trường hợp là công dân Nhật Bản và 144 là người nước ngoài.

Sau khi ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19 và cũng là những ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng trong hơn 1 năm qua, Chính phủ Brunei ngày 8/8 đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Nước này đóng cửa toàn bộ địa điểm tôn giáo, trung tâm giải trí, rạp chiếu phim, hủy các sự kiện xã hội, sự kiện lớn chỉ được giới hạn ở mức 30 người. Trường học chuyển sang học trực tuyến, các nhà hàng chỉ được bán mang về trong 2 tuần. Bên cạnh đó, nhà chức trách Brunei còn yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang, đặc biệt là trong nhà hoặc những nơi đông người.

Với dân số hơn 450.000 người, hiện Brunei ghi nhận 347 ca mắc COVID-19. Khoảng 30% người dân nước này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

BP (tổng hợp)

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/den-sang-9-8-the-gioi-co-tren-2033-trieu-nguoi-mac-covid-19-20210809074943048.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY