Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Đi cách ly 3 ngày mới nhớ ra... mình không phải là F1

(Tổ Quốc) - Sau khi đi cách ly được 3 ngày, một trường hợp ở Quảng Trị mới nhớ ra mình không phải là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Chiều 14/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa có thông báo về việc đính chính thông tin lịch trình di chuyển của bệnh nhân 833 và 904. Theo đó, qua rà soát lại, đối với bệnh nhân 833 vào lúc 19h30 ngày 4/8 đến quán cháo cá Ngọc (Dốc Miếu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thay vì thông tin đến quán cháo cá Ngọc Lan (Dốc Miếu, huyện Gio Linh) mà thông cáo trước đó đã đưa.

Còn đối với bệnh nhân 904, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị định chính lại thông tin chính xác là bệnh nhân này có địa chỉ tại số 221, đường Lê Duẩn, khu phố 1, thành phố Đông Hà; vào lúc 16 giờ ngày 6/8 có đến tiệm đồng hồ Nhật Long (Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà).

Trong số đó, việc phải đính chính lại lịch trình di chuyển của bệnh nhân 833 là do bệnh nhân này nhớ nhầm. Ông Nguyễn Đức Sâm - Chủ tịch UBND xã Phong Bình (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, việc nhớ nhầm này khiến 2 người là F1 tại quán ăn phục vụ bệnh nhân 833 bị phát hiện và cách ly chậm hơn 3 ngày, còn chủ quán Ngọc Lan ở bên cạnh dù không tiếp xúc nhưng vẫn bị đưa đi cách trước đó.

Trước đó, ngày 9/8, Bộ Y tế công bố các ca mắc Covid-19 mới trong đó có ca 833. Sau đó bệnh nhân này khai lúc 19h30 ngày 4/8 có đến ăn tại quán cháo cá Ngọc Lan (Dốc Miếu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nên ngày 10/8, huyện Gio Linh đưa chủ quán cháo Ngọc Lan đi cách ly tập trung.

Tuy nhiên, 3 ngày sau chủ quán cháo Ngọc Lan nhớ ra hôm đó là ngày rằm nên quán gia đình đóng cửa. Sau khi rà soát lại, đến ngày 12/8, cơ quan chức năng mới đưa 2 F1 thực sự của bệnh nhân này là chủ và nhân viên quán cháo Ngọc bên cạnh đi cách ly. Hiện, cả 3 người của hai quán cháo trên đều đang được cách ly tập trung.

"Lực lượng địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp f2, f3 liên quan đến những người trên để tiếp hành cách ly tại nhà", ông Sâm nói.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch Covid-19, đến nay tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 7 trường hợp mắc Covid-19 là các bệnh nhân: 749, 750, 832, 833, 861, 862, 904 trong đó có 1 trường hợp Tu vong (BN 832). Trong đó trường hợp bệnh nhân 749 có liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng; trường hợp 750 là F1 của 749, các trường hợp 832, 833, 861, 904 đều là F1 của 750; trường hợp 862 là F1 của 832.

Tỉnh này cũng đã thực hiện truy vết tổng cộng 1.018 trường hợp F1 và 2.121 trường hợp F2./.

Lê Chung

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/di-cach-ly-3-ngay-moi-nho-ra-minh-khong-phai-la-f1-20200814161346998.htm)

Tin cùng nội dung

  • Ngày 28/8, trao đổi với phóng viên báo Sức khỏeĐời sống liên quan đến thực phẩm chức năng An cung ngưu hoàng hoàn (Angunguhwanghwan) do Triều Tiên sản xuất,
  • Paracetamol (acetaminophen) là một loại Thuốc rất phổ biến, thường được mọi người sử dụng trong các trường hợp hạ sốt, giảm đau.
  • Theo thống kê dịch tễ học ở Việt Nam, năm 2011 có 3,2% trẻ em bị mắc hen.
  • Clopidogrel là Thu*c chống kết tập tiểu cầu, dự phòng huyết khối trong lòng mạch máu bị xơ vữa. Tuy Thu*c có thể ngăn ngừa cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu
  • Bệnh quai bị thường xuất hiện vào mùa đông - xuân và có thể gây thành dịch. Bệnh gặp nhiều ở lứa tuổi học đường và có thể gây những biến chứng nguy hiểm.
  • Mùa hè, khi ánh nắng mặt trời nhiều là lúc hay gặp các thể bệnh do ánh nắng mặt trời. Một thể bệnh phổ biến nhất là bỏng nắng.
  • Về men tiêu hóa: trừ các bệnh nhân bị tổn thương hệ tiêu hóa bẩm sinh thì phải bổ sung men tiêu hóa lâu dài.
  • Tôi 45 tuổi, thường xuyên bị táo bón từ nhiều năm nay. Tôi đã dùng nhiều biện pháp kể cả uống Thuốc nhuận tràng để cải thiện tình trạng...
  • Ợ nóng là cảm giác bỏng rát trong lồng ngực, ngay sau xương ức và có cảm giác đau, nhất là khi nằm hoặc cúi xuống. Hầu hết mọi người có thể quản lý những khó chịu của chứng ợ nóng bằng việc thay đổi lối sống và dùng một số Thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
  • Mới đây, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận 2 trường hợp Tu vong vì nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm với nguy cơ Tu vong rất cao. Mặc dù được nhiều chuyên gia y tế cảnh báo, nhưng thói quen của nhiều người vẫn chưa thể từ bỏ được tiết canh. Một vài minh
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY