Phát biểu tại cuộc họp, ông Lĩnh yêu cầu quá trình tiêm chủng không được chạy theo số lượng mà bỏ qua khâu an toàn. Nếu nhu cầu tiêm quá đông thì chia thành nhiều điểm tiêm, nhiều khung giờ, không nhất thiết dồn về một điểm, tiêm đúng thành phần theo thư mời, thậm chí tiêm đến 9h đêm vẫn có thể được. Đặc biệt, cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch duy trì điều trị và quản lý F0 và F1 trong tình hình mới, đồng thời từng huyện, xã phải sẵn sàng chủ động, phấn đấu trong 2 tuần nữa trả lại cơ sở giáo dục cho ngành giáo dục để tiến hành vệ sinh, chuẩn bị cho kế hoạch đưa học sinh trở lại trường. Nếu tình hình cho phép, ngày 1/11, học sinh sẽ trở lại trường học tập bình thường, còn nếu tình hình vẫn phức tạp sẽ tính toán cân nhắc tiếp.