Tin tức hôm nay

Tin tức

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 15-17 tuổi - Báo Nhân Dân

Từ 23/11, Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố, theo lộ trình hạ dần độ tuổi. Tại 3 điểm: Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên), Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa) và Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), nhiều phụ huynh đã đưa con em đi tiêm từ sáng sớm.

Tiến hành đo thân nhiệt ngay ngoài cổng trường. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Học sinh và phụ huynh tiến hành quét mã QR khai báo y tế trước khi vào khu vực tiêm.
(Ảnh: Minh Duy)

Để được vào khu vực tiêm, các em học sinh và phụ huynh phải sát khuẩn tay.
(Ảnh: Minh Duy)

Các em học sinh đọc trước thông tin để điền phiếu một cách chính xác. (Ảnh: Minh Duy)

Các em học sinh luôn ý thức giữ khoảng cách bảo đảm phòng, chống dịch. (Ảnh: Minh Duy)

Để học sinh được tiêm vaccine, cần có sự đồng thuận của phụ huynh. (Ảnh: Minh Duy)

Điền thông tin cá nhân. (Ảnh: Minh Duy)

Để bảo đảm số lượng người theo quy định tại khu vực tiêm, học sinh các lớp đến tiêm được chia theo các khung giờ khác nhau. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Học sinh được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc trước khi tiêm. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Khâu khám sàng lọc được diễn ra cẩn thận để bảo đảm sức khỏe các em học sinh đáp ứng đủ điều kiện tiêm. (Ảnh: Minh Duy)

Nhân viên y tế dặn dò học sinh các thông tin cần thiết trước khi tiêm như: loại vaccine, các tác dụng phụ có thể có, cách theo dõi sức khỏe sau khi tiêm... (Ảnh: Minh Duy)

Những trường hợp chưa bảo đảm về mặt sức khỏe sẽ được các bác sĩ hướng dẫn quy trình tiêm tại bệnh viện để tiện theo dõi. (Ảnh: Minh Duy)

Bảo đảm giữ khoảng cách trong phòng khám sàng lọc. (Ảnh: Minh Duy)

Học sinh Trường THPT Đống Đa được hướng dẫn thông tin trước khi tiêm. (Ảnh: Minh Duy)

Loại vaccine được sử dụng để tiêm cho các em học sinh tại điểm trường THPT Đống Đa. (Ảnh: Minh Duy)

học sinh tại trường thpt trần nhân tông sáng nay được tiêm vaccine pfizer có xuất sứ từ bỉ, liều lượng 0,3ml cho 1 mũi tiêm vào bắp tay. (ảnh: thủy nguyên)

Theo kế hoạch, Sở Y tế Hà Nội phân bổ vaccine cho 30 quận, huyện để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội theo lộ trình hạ dần độ tuổi, khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Mục tiêu của đợt tiêm vaccine này là đạt 95% trẻ em từ 15-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiêm chủng đầy đủ. (Ảnh: Minh Duy)

Việc tổ chức tiêm chủng được yêu cầu đúng, đủ đối tượng, sử dụng vaccine hiệu quả, tránh lãng phí; triển khai theo hình thức cuốn chiếu theo từng trường. (Ảnh: Thủy Nguyên)Dự kiến, trong quý IV/2021 và quý I/2022, sẽ có 791.921 trẻ được tiêm phòng, trong đó, có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Phòng theo dõi sau tiêm được chuẩn bị sẵn cho những trường hợp khẩn cấp nếu có.
(Ảnh: Minh Duy)

Phụ huynh học sinh theo dõi các quy trình của con em từ bên ngoài. (Ảnh: Minh Duy)

Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này là trước ngày 25/11. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Cán bộ y tế kiểm tra thông tin học sinh trước khi cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng Covid-19. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Em Lương Minh Trang (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều) cảm thấy yên tâm hơn khi được tiêm vaccine phòng Covid-19 và hy vọng sẽ được sớm quay trở lại trường học. (Ảnh: Minh Duy)

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo nhân dân (https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/ha-noi-bat-dau-tiem-vaccine-cho-tre-em-tu-15-17-tuoi-675084/)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY