Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Hà Nội khuyến cáo người dân từ Đà Nẵng trở về phải tự cách ly và khai báo y tế

(MangYTe) - Trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 những ngày qua tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội khuyến cáo người dân Thủ đô trở về từ Đà Nẵng phải tự cách ly và thực hiện khai báo y tế với chính quyền sở tại.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội vẫn được kiểm soát tốt, đã qua 103 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca bệnh mắc mới tại cộng đồng, các ổ dịch đều đã kết thúc. Tổng số 121 ca mắc tại Hà Nội đều đã khỏi bệnh.

Tuy nhiên, dịch bệnh này hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường tại cả thế giới và một số tỉnh/TP khác của nước ta, đặc biệt là Đà Nẵng.

Trong tuần vừa qua đã ghi nhận 4 trường hợp mắc tại cộng đồng. Bên cạnh đó, hiện nay đang là mùa hè, việc giao lưu đi lại đặc biệt là nghỉ dưỡng của người dân giữa các tỉnh/TP là rất lớn và nhiều người dân đã không còn tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…nên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện và lây lan tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

  Hà Nội khuyến cáo người dân từ Đà Nẵng trở về phải tự cách ly và khai báo y tế.

Trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 những ngày qua tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân Thủ đô trở về từ Đà Nẵng phải tự cách ly và thực hiện khai báo y tế với chính quyền sở tại. Người dân phải chủ động theo dõi tình hình sức khỏe.

Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường (như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực...) phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Với những trường hợp cần xét nghiệm virus SARS-CoV-2 phải tiến hành xét nghiệm ngay lập tức.

Theo Giám đốc Sở Y tế, hiện nay, Hà Nội đang duy trì và kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trong và ngoài nước, nhất là thời điểm đang mùa du lịch nội địa, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào Hà Nội ở mức cao.

Trước thực tế trên, UBND TP đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch như đã đề ra, giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đạt được thời gian qua. Đồng thời tiếp tục đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là. Tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch trên địa bàn TP Hà Nội.

Đặc biệt, UBND TP cũng yêu cầu Công an TP phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn. Chỉ đạo tổ dân phố, thôn, xóm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Mặt khác, nếu phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phải xử lý nghiêm.

Đặc biệt, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại đơn vị, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Cụ thể, thực hiện các nguyên tắc phòng và kiểm soát lây nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, từng đơn vị rà soát lại các phương án cách ly vùng y tế tại các khoa, phòng và toàn bộ bệnh viện. Bố trí khu cách ly bệnh nhân và nhân viên y tế theo quy định của Bộ Y tế (nếu có tình huống xảy ra).

Các bệnh viện cần tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với những người bệnh có triệu chứng cảm, cúm, ho, sốt để phát hiện sớm ca bệnh, tổ chức cách ly, khoanh vùng kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất lây nhiễm. Riêng các phòng khám tư cần tăng cường sàng lọc người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt, đồng thời bố trí khám ở khu vực riêng, phân luồng riêng và có sổ theo dõi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh để theo dõi, quản lý ca bệnh.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở bản lẻ Thu*c trên địa bàn khi tư vấn bán Thu*c cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trung tâm y tế trên địa bàn kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ không rõ ràng, các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân... để chỉ định lấy mẫu xét nghiệm ngay hoặc cách ly, chuyển tuyến đúng, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong đơn vị.

Những ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi xảy ra trong bối cảnh năng lực của Việt Nam đã khác so với giai đoạn trước. Ngành y tế đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác cách ly, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm, điều trị... Giải pháp quan trọng nhất hiện nay là theo dõi sát diễn biến dịch, kiên định 5 nguyên tắc: Ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch mà Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã đề ra.

“Thời gian qua, Việt Nam đã quản lý, cách ly rất tốt các ca bệnh nhập cảnh theo diện bảo hộ công dân, chuyên gia, không để lây lan ra cộng đồng. Còn về việc ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng những ngày qua, người dân không nên quá hoang mang, lo lắng.

Thay vào đó, mỗi người cần tuân thủ đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, ở nơi đông người, trong bệnh viện, trên xe khách, tại sân bay..., đồng thời thực hiện rửa tay sát khuẩn thường xuyên, tuân thủ tất cả các khuyến cáo phòng bệnh mà Bộ Y tế đề ra là có thể được bảo vệ an toàn”- Giám đốc Sở Y tế lưu ý.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/ha-noi-khuyen-cao-nguoi-dan-tu-da-nang-tro-ve-phai-tu-cach-ly-va-khai-bao-y-te-391162.html)

Chủ đề liên quan:

Covid 19 đà nẵng hà nội

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY