Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm

Thời tiết oi nóng sẽ duy trì tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong 2 ngày tới. Khu vực này đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm với nền nhiệt cao, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin thông báo Trung Bộ nắng nóng diện rộng.

Trong hôm nay (8/3), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng cục bộ.

Đến ngày 9/3, rãnh áp thấp bị nén và dịch dần xuống phía nam nên nắng nóng tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực nên các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nền nhiệt cao, phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong khi đó, đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội duy trì nền nhiệt ở ngưỡng 32-33 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất tại khu vực kể từ đầu năm 2020. Người dân bắt đầu có cảm giác oi nóng rõ rệt vào giữa trưa.

Tuy nhiên, miền Bắc vẫn chưa chính thức bước vào đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng ngắn ngày với nền nhiệt cao nhất lên đến 37 độ C. Ảnh minh họa: Thanh Đức.

Thời kỳ này, nắng nóng có khả năng kéo dài suốt cả ngày nhưng đến tối, nền nhiệt tại các khu vực giảm nhanh xuống ngưỡng 21-23 độ C. Nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch lớn.

Cơ quan khí tượng dự báo những ngày tới, thời tiết miền Bắc biến động liên tục khi đến ngày 10/3, trời lại chuyển rét. Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp kèm theo thời tiết thay đổi nhanh, người dân cần chủ động giữ gìn sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo Thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết trong tháng 3, miền Bắc tiếp tục đón thêm 2-3 đợt không khí lạnh nữa gây mưa rét cho khu vực. Đây đều là những đợt lạnh ngắn ngày nhưng sẽ tạo ra những hiện tượng thời tiết cực đoan do sự thay đổi nhiệt độ liên tục.

“Xu hướng nhiệt độ cao, sau đó là các đợt không khí lạnh có độ ẩm lớn ảnh hưởng ngắn ngày sẽ gây ra sự xáo trộn không khí mạnh mẽ. Trong tháng 3, khu vực có thể tiếp tục xuất hiện những trận mưa rào và dông, khả năng kèm theo mưa đá như tối 2/3”, ông Năng thông tin.

Trong khi đó, tại Nam Bộ, tình trạng xâm nhập mặn có xu hướng tiếp tục tăng và có thể đạt mức cao nhất trong các ngày 10-13/3, sau đó giảm chậm. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức tương đương và cao hơn đợt mặn cùng thời kỳ năm 2016, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong đợt mặn cao điểm này, các địa phương hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, bà con cần kiểm tra nồng độ mặn của nước trước khi tưới.

Theo Zing

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/du-bao-thoi-tiet-ngay-8-3-dong-nam-bo-nang-nong-ha-noi-sang-mua-phun-va-suong-mu-20200308081530633.htm)
Từ khóa: xã hội

Chủ đề liên quan:

đầu năm hà nội nóng nhất xã hội

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY