Khoa học hôm nay

Hà Nội sẽ chấm dứt việc đốt rơm rạ, chất thải từ ngày 1-1-2021

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo: Từ ngày 1-1-2021 không còn hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và rác thải khác không đúng quy định trên địa bàn thành phố.

(hnmo) - thành phố hà nội đã ban hành chỉ thị 15/ct-ubnd về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ... trong đó, chỉ thị nhấn mạnh: từ ngày 1-1-2021 không còn hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và rác thải khác không đúng quy định trên địa bàn thành phố.

Phóng viên báo hànộimới đã có cuộc trao đổi với chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường hà nội (sở tài nguyên và môi trường) mai trọng thái xung quanh vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng đốt rơm rạ lại tiếp tục diễn ra tại huyện sóc sơn. 

- trong những ngày vừa qua, tình trạng đốt rơm rạ lại diễn ra tại huyện sóc sơn. từ thực tế này, ông có thể cho biết tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện chỉ thị 15/ct-ubnd ngày 18-9-2020 của ubnd thành phố hà nội về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác?

- thời gian qua, hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt diễn ra khá phổ biến tại các địa phương làm phát sinh khí co2, co3 và bụi mịn pm2.5... gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường, sức khỏe và hoạt động giao thông vận tải. 

Để kiểm soát các hoạt động này, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố cũng đã ban hành các văn bản pháp lý quy định việc xử lý phụ phẩm cây trồng, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động trồng trọt... tuy nhiên, công tác quản lý, giám sát tại các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu chế tài xử lý vi phạm đối với hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch. 

Do đó, ubnd thành phố hà nội đã ban hành chỉ thị 15/ct-ubnd về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định, từ đó, từng bước giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường. 

- vậy các sở, ngành và địa phương sẽ triển khai chỉ thị 15/ct-ubnd như thế nào, thưa ông?

- xác định tầm quan trọng của chỉ thị 15/ct-ubnd nên ubnd thành phố yêu cầu các sở, ngành có liên quan, các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất để chấm dứt việc đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và rác thải khác từ ngày 1-1-2021.

Trong đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành tập trung tổ chức tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng, chất thải khác không đúng quy định; xây dựng và thực thi chính sách, giám sát trách nhiệm thực thi của chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố; tập huấn cho các tổ chức chính trị - xã hội và người dân về phương pháp thu gom, xử lý, tái sử dụng rơm rạ và phụ phẩm cây trồng theo hướng thân thiện môi trường; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phù hợp phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng hiệu quả.

Đồng thời, thành phố yêu cầu lực lượng công an các cấp kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm đối với những trường hợp đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng không đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, ubnd các quận, huyện và thị xã cần tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trong hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Mặt khác, chủ tịch ubnd các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước ubnd thành phố nếu để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng, rác thải khác trên địa bàn sau ngày 1-1-2021. 

Ubnd các xã, phường, thị trấn triển khai ngay công tác tuyên truyền tới từng hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp và giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch... 

- Vậy, ông có thể cho biết lộ trình thực hiện từ nay đến cuối năm như thế nào?

Để thực hiện chỉ thị này, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương ngay từ bây giờ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và triển khai theo lộ trình. trước mắt, các địa phương đang bước vào thu hoạch lúa vụ mùa nên cần xây dựng hệ thống giám sát cộng đồng và hệ thống thông tin nhằm phát hiện, tố giác hành vi đốt rơm rạ trên địa bàn quản lý. 

Từ ngày 30-9-2020, ubnd các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền đến nhân dân các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố trong việc thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác theo quy định; đồng thời, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân đốt và giải pháp thực hiện nhằm kiểm soát tốt công tác quản lý rác thải và rơm rạ, phụ phẩm cây trồng.

Trước ngày 31-12-2020, các địa phương cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ để người dân không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau khi thu hoạch và chuyển sang các giải pháp xử lý khác thân thiện với môi trường và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Từ ngày 1-1-2021 trở đi, các địa phương không để tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn thải sinh hoạt không đúng quy định trên địa bàn thành phố.

Với lộ trình thực hiện bài bản, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và sự ủng hộ của người dân, tôi tin rằng chỉ thị 15/ct-ubnd sẽ đi vào cuộc sống và đạt được mục tiêu đề ra.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/979048/ha-noi-se-cham-dut-viec-dot-rom-ra-chat-thai-tu-ngay-1-1-2021)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY