Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh

(MangYTe) - Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Công văn số 1369/SXD-HT về khẩn trương trồng thay thế các cây bị ch*t và tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ cây bóng mát mới trồng, đảm bảo cây sinh trưởng phát triển ổn định trên địa bàn TP.

Để triển khai đồng bộ công tác quản lý, duy trì và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn TP đảm bảo các cây sinh trưởng phát triển ổn định và định hướng cho cây phát triển tán cân đối, khỏe mạnh, có hình dáng, kích thước cành lá phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ, mỹ quan đô thị, đặc điểm không gian sống của cây hoàn thành nhiệm vụ của UBND TP giao, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình TP chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, nhà thầu thi công khẩn trương rà soát trồng thay thế các cây bị ch*t hoặc ch*t ngọn, trồng bổ sung vào các vị trí trống, tăng cường công tác chăm sóc, cắt sửa, bổ sung thay thế cọc chống chưa đảm bảo để giúp cây bóng mát mới trồng sinh trưởng ổn định, đảm bảo thẩm mỹ, mỹ quan đô thị đối với các công trình dự án được Thành phố giao thực hiện hoặc làm chủ đầu tư.

 Công nhân Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội trồng cây tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Ảnh: An Đăng

Giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chủ trì cùng các đơn vị thực hiện công tác duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn TP hướng dẫn các đơn vị được giao thực hiện khẩn trương rà soát chằng chống, khắc phục lại các cọc bị hỏng, mục không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây mới trồng không bị nghiêng ngả, đổ khi có gió lớn, đồng thời, hạn chế cây đổ mùa mưa bão giúp cây sinh trưởng phát triển ổn định.

Đôn đốc các đơn vị kiểm tra, rà soát thống kê khối lượng cây mới trồng bị ch*t cần trồng thay thế, bổ sung thuộc địa bàn quản lý đã tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh và các dự án trên địa bàn TP (trong thời gian bảo hành), tổng hợp gửi các đơn vị bàn giao để có phương án trồng bổ sung thay thế kịp thời; trong quá trình thực hiện (nếu có) khó khăn, vướng mắc. Báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Theo kế hoạch của UBNDTP Hà Nội phấn đấu năm 2020 trồng mới từ 200.000 – 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị. Cộng với 200.000 cây ăn quả; 70ha rừng, chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483ha rừng. Trong đó, riêng đợt ra quân đầu xuân Canh Tý năm 2020, toàn TP phấn đấu trồng 100.000 – 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng TP.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-cuong-trong-va-cham-soc-cay-xanh-375872.html)

Tin cùng nội dung

  • Những bước đơn giản sau đây sẽ giúp chúng ta giữ gìn đôi mắt khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ bị mất thị lực trong tương lai.
  • Các liệu pháp dinh dưỡng giúp bệnh nhân ung thư cải thiện, duy trì chất lượng cuộc sống và tăng khả năng hồi phục bệnh.
  • Việc ăn uống bằng miệng luôn là tốt nhất nếu có thể. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể không có đủ dinh dưỡng qua đường miệng vì các vấn đề liên quan đến bệnh ung thư hoặc việc điều trị ung thư. Một số loại Thu*c giúp tăng cảm giác thèm ăn có thể được sử dụng.
  • Theo ghi nhận của Hiệp hội về Lão hóa, khoảng hai phần ba những người chăm sóc bệnh nhân vẫn phải làm việc bên ngoài. Hãy cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc bệnh nhân.
  • Nếu người thân của bạn vẫn còn trong giai đoạn đầu của bệnh sa sút trí tuệ, có thể họ chưa cần nhiều sự chăm sóc. Điều tốt nhất bạn có thể làm ở giai đoạn này là tìm hiểu về bệnh sa sút trí tuệ.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Bộ phận nhạy cảm này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn thể chất khỏe mạnh, đời sống T*nh d*c như ý của các chị em.
  • Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể nhìn thấy. Khoảng 6 tháng sau khi trẻ sinh ra, bạn có thể nhìn thấy chiếc răng đầu tiên. Đó chỉ mới là bước khởi đầu cho những nụ cười sẽ đi theo suốt cả đời người.
  • Chất độc hại bao gồm các hóa chất, sản phẩm gia dụng, Thu*c trừ sâu và các loại mỹ phẩm. Bảo vệ con bạn và đưa trẻ tránh xa các chất độc hại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY