Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Hà Nội vận động ít nhất 2,97% dân số hiến máu tình nguyện

(HNMO) - Năm 2023, Hà Nội phấn đấu vận động ít nhất 2,97% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, nhận về tối thiểu 265.000 đơn vị máu.

(hnmo) - năm 2023, hà nội phấn đấu vận động ít nhất 2,97% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, nhận về tối thiểu 265.000 đơn vị máu. mục tiêu này được nêu rõ tại kế hoạch số 03/kh-ubnd do ubnd thành phố hà nội vừa ban hành nhằm huy động nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân cần máu, nhất là với bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch nêu trên, ubnd thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức; đào tạo, nâng cao năng lực tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên vận động hiến máu. ngoài ra, các bên nâng cao chất lượng chăm sóc, tư vấn cho người hiến máu, bảo đảm chính sách và quyền lợi cho người hiến máu tình nguyện; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc vận động, tham gia hiến máu tình nguyện. việc phát triển các câu lạc bộ, mô hình hiến máu tình nguyện cũng cần được quan tâm. 

Để có nguồn máu nhận về đều đặn, khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè, dịp lễ, tết, thành phố lưu ý các đơn vị tổ chức vận động hiến máu thường xuyên, liên tục, tập trung cao điểm cho lễ hội xuân hồng tổ chức vào dịp đầu xuân quý mão, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4, ngày quốc tế người hiến máu 14-6, chiến dịch những giọt máu hồng hè 2023… trong đó, các lực lượng tiên phong, nòng cốt như khối các trường đại học, cao đẳng phấn đấu vận động được gần 68.000 đơn vị máu; khối đoàn viên, thanh niên vận động khoảng 65.000 đơn vị máu; khối các xã, phường, thị trấn vận động khoảng 53.000 đơn vị máu…

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1052271/ha-noi-van-dong-it-nhat-297-dan-so-hien-mau-tinh-nguyen)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY