Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Năm đầu tiên hiến máu tình nguyện đạt trên 1 triệu đơn vị

Chiều 14-4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Ban Chỉ đạo Chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo đã tổ chức tổng kết phong trào HMTN và Chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo 2014.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ, việc tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) và chiến dịch Khám chữa bệnh nhân đạo (KCBNĐ) là rất cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện các giải pháp an sinh xã hội; thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp tương thân tương ái của dân tộc ta; thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành cùng toàn thể cộng đồng xã hội đối với những người bệnh hiểm nghèo, cũng như những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN, năm 2014 là năm đầu tiên công tác vận động HMTN đạt mốc toàn quốc tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu, đáp ứng cơ bản nhu cầu điều trị người bệnh, không để tình trạng thiếu máu trầm trọng xảy ra ở các địa phương như trước đây. Thống kê cho thấy, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận 1.054.387 đơn vị máu, đạt 116,7% kế hoạch (tăng 8,4% so với năm 2013). Trong đó có 963.293 đơn vị từ người HMTN đạt 96,2%, tương đương 1,17% dân số hiến máu, số người hiến máu nhắc lại đạt khoảng 45%.

Trong năm 2015, toàn quốc phấn đấu vận động và tiếp nhận từ 1.160.000 - 1.200.000 đơn vị máu, với tỷ lệ người HMTN tăng từ 97,0-97,5%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại là 46% và tỷ lệ dân số hiến máu tương đương 1,3%.

Trong khi đó, năm 2014 cũng là năm đầu tiên Chiến dịch “KCBNĐ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” với chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng” do Hội CTĐ Việt Nam, Bộ Y tế, Hội Thầy Thu*c trẻ Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp thực hiện từ ngày 1/9/2014 đến ngày 15/2/2015. Kết thúc Chiến dịch năm 2014, toàn quốc đã tổ chức 2.595 đợt khám bệnh, cấp Thu*c miễn phí cho 1.157.701 lượt người (đạt hơn 115% so với mục tiêu), với tổng trị giá tiền Thu*c hơn 99 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức 353 đợt tư vấn sức khỏe cho 89.795 người; huy động và vận động 272.812 suất quà (tiền mặt, chăn ấm, vật dụng gia đình, tivi, thực phẩm...) tặng các đối tượng đặc biệt khó khăn, trị giá hơn 60 tỷ đồng.

Dự kiến Chiến dịch năm 2015 với chủ đề “Hành trình về với người nghèo” sẽ diễn ra từ 1/5 đến hết 31/12/2015, cao điểm thực hiện từ ngày 1/7/2015 đến 30/9/2015, với mục tiêu tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn miễn phí cho ít nhất 1 triệu lượt người trên phạm vi toàn quốc.

HH

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nam-dau-tien-hien-mau-tinh-nguyen-dat-tren-1-trieu-don-vi-9400.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY