Kinh tế xã hội hôm nay

Hàng chục trẻ em cách ly không có cha mẹ được trở về nhà

Trong số 403 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc được cách ly ở Bình Dương có 53 trẻ em dưới 1 tuổi không có cha mẹ về cùng. Hôm nay, các bé đã được về với người thân sau 14 ngày cách ly theo quy định với kết quả âm tính với COVID-19.

Ngày 20/9, trung tâm y tế huyện bàu bàng (bình dương) tiến hành làm các thủ tục để 403 công dân việt nam về từ hàn quốc được cách ly tập trung tại đây về nhà. trong số này, có 53 trẻ em trở về nước một mình mà không có cha mẹ về cùng. sau khi trở về nước, cơ quan chức năng đã cho người thân của các bé ở quê nhà vào khu cách ly để chăm sóc.

Đến nay, các công dân đã hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định với kết quả các lần xét nghiệm đều âm tính với covid-19.

Có 403 công dân việt nam về từ hàn quốc được về nhà sau thời gian cách ly

Bác sĩ ck 2 huỳnh minh chín, trưởng ban điều hành khu cách ly tập trung trung tâm y tế huyện bàu bàng, cho biết do hoàn cảnh nên nhiều cha mẹ không thể về cùng con. trong đợt công dân việt nam về nước có 53 trẻ dưới một tuổi được những người lớn đi cùng chuyến bay hỗ trợ. cũng theo bác sĩ chín, kể từ khi các bé được cách ly cho đến hôm nay có tới hơn 300 cuộc gọi trong nước và nước ngoài của người dân gọi đến trung tâm để hỏi thăm sức khỏe.

“tình cảm của những người trong và ngoài khu cách ly dành cho nhau khiến chúng tôi cảm động. người cách ly và đội ngũ y tế xem nhau gần như người nhà nên khi chia tay ai cũng lưu luyến”, bác sĩ chín nói.

Trước đó, ngày 6/9, trung tâm y tế huyện bàu bàng tiếp nhận 403 người việt nam từ hàn quốc về cách ly tập trung. trong đó có 53 trẻ em dưới 1 tuổi do hoàn cảnh khác nhau, bố mẹ các bé không thể đi cùng.

để chăm sóc tốt cho các bé trong thời gian cách ly, trung tâm y tế huyện bàu bàng đã thành lập một khu cách ly riêng biệt, phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa nhi, bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương chuẩn bị các nhu yếu phẩm nhằm chăm sóc các bé được tốt nhất, tạo điều kiện để bố, mẹ các bé yên tâm làm việc, công tác tại hàn quốc xa xôi.

Hương Chi

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-chuc-tre-em-cach-ly-khong-co-cha-me-duoc-tro-ve-nha-20200921103704404.htm)

Tin cùng nội dung

  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Nhà mỗi cậu quý tử độc đinh, từ nhỏ tới lớn cậu muốn gì cha mẹ chiều nấy, còn mỗi vớt trăng dưới nước, hái sao trên trời là cậu chưa được toại nguyện.
  • Chế độ ăn kiêng không có gluten - là một loại protein có trong lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch và tiểu hắc mạch. Người mắc bệnh celiac thì không nên ăn gluten.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY