Huyết áp , Tim mạch hôm nay

Hàng rong vô tư bán, đường phố vẫn đông đúc sáng ngày đầu Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16

Một số nơi vẫn có tình trạng người bán hàng rong bày biện hàng hóa bán, một số người tập thể dục, người dân ra đường vẫn đông đúc trong ngày đầu Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19.

Đêm 23/7, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ Thị 17 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Chỉ thị nêu rõ, trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm. Trong những ngày gần đây liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn là rất lớn nếu không kịp thời có biện pháp mạnh để ngăn chặn. Quán triệt quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 23/7/2021, để đảm bảo an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho Nhân dân là trên hết, trước hết, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống sáng 24/7, lượng người dân đổ ra đường vẫn đông đúc, một số nơi xuất hiện tình trạng người bán hàng rong vẫn vô tư hoạt động dưới lòng đường, vỉa hè...

Tại đường Tố Hữu đoạn giáp ranh giữa quận Hà Đông và quận Bắc Từ Liêm, lúc gần 7h sáng nhiều tiểu thương kinh doanh hoa tươi, bán xôi bày bán tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè.

Hà Nội đã có văn bản về việc cấm bán hàng rong, chợ cóc từ ngày 11/5 trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng trong những ngày qua loại hình kinh doanh này vẫn mọc lên như nấm.

Sau khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 nhưng các tiểu thương vẫn không chấp hành đúng quy định.

Một người phụ nữ kinh doanh hoa tươi ngay trên vỉa hè.

Thậm chí, người đàn ông này vẫn ngang nhiên tập thể dục sau khi Chỉ thị 16 có hiệu lực.

Sau khi Chỉ thị 16 có hiệu lực lúc 6h sáng nay, nhiều tuyến phố của Thủ đô vẫn đông đúc người và phương tiện giao thông di chuyển.

Người dân di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến lúc 7h sáng.

Trên phố Kim Mã lúc 7h15.

Nhiều người cho biết, trong sáng nay vẫn phải di chuyển đến công sở làm việc hoặc đi mua thực phẩm.

Trên phố Lê Văn Lương lượng người dân ra đường vắng hơn so với ngày thường.

Một góc đường Tố Hữu (quận Hà Đông) lúc gần 7h sáng nay.

Tại các tuyến đường trung tâm Thủ đô, lượng người và phương tiện di chuyển ra đường vắng hơn.

Phố Lê Hồng Phong cũng ghi nhận lượng người và phương tiện di chuyển vắng vẻ.

Chỉ thị yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, Thu*c men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác.

Lê Bảo

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe toàn dân (http://suckhoetoandan.vn/p/60fb688ef8ec6e6b227b45a2)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY