Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Huyện Mê Linh tiếp tục né tránh trách nhiệm trong vụ rác thải sinh hoạt từ khu cách ly Hạ Lôi

Mới đây, UBND huyện Mê Linh đã gửi báo cáo phản hồi về việc PV Người Đưa Tin Pháp Luật phản ánh về tình trạng rác thải sinh hoạt từ khu cách ly tập kết sai quy định. Theo đó, huyện Mê Linh không thừa nhận có rác thải y tế trong bãi rác được PV ghi nhận trên địa bàn chiều 6/5.

Sau khi có phản ánh của Người Đưa Tin Pháp Luật, về việc tình trạng rác thải sinh hoạt có chứa rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm cao từ khu cách ly tập kết sai quy định được PV ghi nhận vào chiều 6/5 vừa qua, UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) đã có văn bản phản hồi. Tuy nhiên trong văn bản, địa phương này tiếp tục né tránh trách nhiệm về việc rác thải sinh hoạt có chứa rác thải y tế có nguy nhiễm bệnh cao.

Cụ thể, đại diện huyện Mê Linh, ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh trình bày trong báo cáo: Trong thời gian thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi (từ ngày 8/4-0h ngày 6/5), công tác thu gom, xử lý rác thải tại khu vực này được công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 13- URENCO 13 thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ rác thải của người dân thôn Hạ Lôi theo đúng quy định, không còn chất thải có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, tổng khối lượng rác thu gom, xử lý trong 28 ngày cách ly là 84 tấn.

Báo cáo nêu, trong quá trình thu gom đơn vị đã cấp phát cho các hộ dân trong thôn Hạ Lôi các túi đựng rác chuyên dụng để chứa rác (trong đó túi màu vàng để chứa chất thải có chưa chất gây bệnh).

Ông Trọng cho hay, khu vực tồn tại rác thải theo phản ánh ngày 7/5 của tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật là điểm tập kết, trung chuyển rác sinh hoạt hằng ngày của người dân trên địa bàn xã Mê Linh, trong đó có một số xóm của thôn Hạ Lôi. Toàn bộ số rác thải trong ngày của nhân dân được thu gom tại điểm tập kết này, hàng ngày được công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân vận chuyển về khu xử lý theo quy định.

Về hiện tượng còn xuất hiện một số túi rác chuyên dụng (màu vàng) tại khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, văn bản do Chủ tịch huyện ký giải thích "do người dân đã tận dụng số lượng túi để cấp phát trong thời gian cách ly y tế còn thừa chưa sử dụng nên đã dùng để chứa rác thải sinh hoạt thông thường. Như vậy, không có rác thải y tế lây nhiễm, rác thải nguy hại bên trong các túi màu vàng".

Tuy nhiên ghi nhận của PV tại bãi tập kết sai quy định của xã Mê Linh chiều 6/5, trong đống rác lẫn túi rác chuyên dụng, xuất hiện rất nhiều khẩu trang đã sử dụng từ khu cách ly tại thôn Hạ Lôi. Điều này gây nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Tiếp đó theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, ngày 7/5 sau khi nắm được phản ánh của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, đơn vị đã chỉ đạo các ban ngành thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại khu vực này, tổ chức tuyên truyền nhân dân không sử dụng túi rác chuyên dụng để chứa rác thải sinh hoạt, thu hồi túi đựng rác chuyên dụng, tiếp tục tổ chức phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn.

Hiện nay toàn bộ rác thải sinh hoạt tập kết tại khu vực thôn Hạ Lôi đã được công ty Minh Quân thu gom, vận chuyển xử lý đảm bảo môi trường; đồng thời UBND huyện yêu cầu đơn vị duy trì vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển rác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải đảm bảo rác thải sinh hoạt được vận chuyển, xử lý hàng ngày, không để tồn đọng rác thải.

Theo ghi nhận của PV chiều tối 11/5 (sau gần 1 tuần tạp chí Người Đưa Tin phản ánh vụ việc trên), số rác sinh hoạt đựng bằng túi nilon màu vàng được bộ Y tế quy định là túi rác thải chưa chất lây nhiễm đã không còn. Tuy nhiên, tình trạng tập kết rác sai quy định gây ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra tại địa phương này.

Trước đó như đã phản ánh, chiều 6/5 theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật tại thôn Hạ Lôi sau khi được dỡ bỏ lệnh cách ly do có bệnh nhân nhiễm Covid-19, dọc đê tả sông Hồng cách đền Hai Bà Trưng và trụ sở UBND xã Mê Linh khoảng 300m, rác thải sinh hoạt bừa bãi, ngổn ngang giữa lòng lề đường do nhân viên công ty Minh Quân tập kết.

Đáng chú ý, những bọc rác này có nguồn gốc từ khu cách ly của 11 xóm thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. Số lượng rác thải được tập kết thẳng ra đây để chờ xe thu gom rác đến xử lý. Quan sát bằng mắt thường cho thấy, những bọc túi nilon màu vàng có ghi “cảnh báo về chất thải có chứa chất gây bệnh” bên trong chứa nhiều rác thải y tế (như khẩu trang y tế,...) lẫn chung với rác thải sinh hoạt. Gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, chiều 8/5 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có yêu cầu chỉ đạo khẩn yêu cầu các lãnh đạo ban ngành huyện Mê Linh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Mê Linh xử lý vụ việc, thu gom, vận chuyển số rác sinh hoạt có chứa nhiều túi nilon rác thải lây nhiễm đổ đống chình ình dọc đê tả sông Hồng ra khỏi khu dân cư ngay trong ngày 9/5.

Lê Liên - Tuấn Linh

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/huyen-me-linh-tiep-tuc-ne-tranh-trach-nhiem-trong-vu-rac-thai-sinh-hoat-tu-khu-cach-ly-ha-loi-a475242.html)

Tin cùng nội dung

  • Về cơ bản, mỗi khi sự cố xảy ra thì người ta bắt đầu cuống lên để hỏi nhau: Tại ai??? Lúc này, quả bóng trách nhiệm sẽ được lăn đi khắp sân. Nó giống như một thứ bùa tà mà đến gần ai cũng bị xua đuổi, cố gắng đẩy nó đi thật xa mình: “Tôi không có liên quan gì tới chuyện này!”.
  • Ngành y tế Hà Tĩnh cũng như các bệnh viện tuyến trung ương có bệnh nhân vụ sập giàn giáo tại khu công nghiệp Formosa luôn nỗ lực hết sức để chăm sóc, điều trị cho các trường hợp này
  • Nhờ có mạng lưới y tế cơ sở, hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe ban đầu nói riêng đã được triển khai thường xuyên, rộng khắp.
  • Theo quy định, các loại can, thùng phuy sắt, thùng nhựa đựng hóa chất sau khi sử dụng phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp vì nó nhiễm các hóa chất rất độc...
  • Câu chuyện về đường ống nước sông Đà đang gây rất nhiều sự chú ý của dư luận
  • Văn hóa và văn minh thường là xung đột với nhau để xã hội phát triển mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đời này sang đời khác
  • Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh hay gặp, nhất là ở người cao tuổi, nữ mắc nhiều hơn nam. Đây là nguyên nhân hàng đầu trong nhóm bệnh lý khớp viêm gây tàn phế, mất khả năng vận động và tăng nguy cơ Tu vong ở người cao tuổi.
  • Người cao tuổi (NCT) dễ mắc các bệnh mạn tính và các bệnh nhiễm trùng bởi vì sức đề kháng dần dần giảm đi theo năm tháng. Muốn có sức khỏe càng ngày càng ổn định, NCT cần có một lối sống và sinh hoạt hợp lý cả về vật chất lẫn tinh thần.
  • Sinh hoạt hàng ngày của người cao tuổi thường bị ảnh hưởng của bệnh tật, sự suy yếu của các chức năng cơ thể. Khả năng nhìn- nghe kém, gân cốt suy nhược khiến bước đi không vững; phản ứng chậm, dễ bị ngã; trí nhớ kém khiến dễ uống nhầm Thu*c hoặc nhầm liều lượng,...
  • Theo quan niệm của cổ nhân, trong cơ thể con người thận và can là hai tạng có vai trò hết sức quan trọng và có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY