Khoa học hôm nay

Khả năng nhịn đói khó tin của lạc đà trên sa mạc

Lạc đà có khả năng sống sót ở sa mạc vô cùng cao, thậm chí chúng có thể nhịn đói trong thời gian rất dài!

Lạc đà có hình dáng to lớn và đồ sộ, với hai cái bướu cao lớn, chúng thu hút mọi ánh nhìn ở mọi nơi. Không phải tự nhiên mà lạc đà được mệnh danh là “con tàu của sa mạc”, chúng như được sinh ra để dành cho sa mạc và nhiều cơ quan trong cơ thể chúng có thể giúp chúng sống sót ở sa mạc.

Lạc đà có khả năng sống sót ở sa mạc vô cùng cao

Lấy đôi mắt của lạc đà làm ví dụ, lạc đà sinh ra đã có "mắt hai mí", mí mắt đặc biệt dày và lông mi rất dài. Tại sao lạc đà lại có mí mắt và lông mi đặc biệt như vậy? Bởi vì gió mạnh thường thổi trên sa mạc nên các loại cát sẽ bị gió thổi bay, rất nguy hiểm. Cấu trúc mắt của lạc đà có thể ngăn ngừa tổn thương mắt một cách hiệu quả. Và đây chỉ là một cơ quan nhỏ trên con lạc đà có đặc điểm thú vị. Điều nổi tiếng và dễ thấy nhất ở con lạc đà chính là cái bướu của nó. Cái bướu giúp lạc đà sống sót trên sa mạc khi không có gì để ăn. Vì vậy, nếu một con lạc đà bị kẹt ở sa mạc và không thể tìm thấy nước hay thức ăn thì nó có thể sống sót được bao lâu?

Bên trong bướu lạc đà có gì? Trên thực tế, hai cái bướu trên lưng lạc đà được dùng để dự trữ mỡ trong trường hợp khẩn cấp. Một con lạc đà với thể chất bình thường có thể nhịn ăn uống trong sa mạc nửa tháng, quả thực là không thể tin được! Suy cho cùng, một người chỉ có thể nhịn ăn nhiều nhất là ba ngày mà thôi. Khi lạc đà không tìm được thức ăn, bướu của chúng sẽ phát huy tác dụng là liên tục cung cấp mỡ cho lạc đà.

Và khi không được ăn trong thời gian dài, cơ thể lạc đà sẽ tự động làm chậm quá trình trao đổi chất. Tình trạng này chỉ có thể kéo dài khoảng một tháng, trong thời gian đó trọng lượng của lạc đà sẽ giảm khoảng 1/3. Nói cách khác, nếu bạn nhốt một con lạc đà vào sa mạc và không cho nó ăn, nó có thể sống sót nhờ bướu của chúng trong khoảng một tháng. Sau một tháng, mỡ tích trữ trong bướu lạc đà sẽ cạn kiệt, nếu lúc này lạc đà không tìm được thức ăn thì rất có thể chúng sẽ chết.

Để so sánh, một con lạc đà có thể sống sót trong khoảng một tháng mà không cần ăn uống, trong khi con người chỉ có thể sống sót tối đa ba ngày nếu không ăn uống. Hơn nữa, lạc đà còn rất giỏi tìm kiếm thức ăn trên sa mạc, đế chân rất dày nên chúng có thể đi lại thoải mái trên sa mạc với nhiệt độ lên tới hơn 70 độ C, thậm chí chúng có thể đi bộ hàng chục km mỗi ngày. Hơn nữa, lạc đà còn có khứu giác và thị giác rất tốt, khi có thể cảm nhận được nguồn nước trong bán kính 20 km. Ngoài ra, lạc đà không bị lạc đường nên lạc đà trên sa mạc hiếm khi chết vì không tìm được thứ gì để ăn.

- Video lửng mật ác chiến với 3 báo hoa mai. Nguồn: Latest Sightings.


1

Theo VHHN&PT

Link bài gốc Lấy link

https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/kha-nang-nhin-doi-kho-tin-cua-lac-da-tren-sa-mac-a27193.html

Theo VHHN&PT

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kha-nang-nhin-doi-kho-tin-cua-lac-da-tren-sa-mac/20240111032526023)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY