Khoa học hôm nay

Kinh hãi hình ảnh lươn chui khỏi bụng con chim sau khi bị nuốt

Thiên nhiên hoang dã ẩn chứa vô vàn điều thú vị nhưng cũng không kém phần kỳ quái, đáng sợ.
Kinh hãi hình ảnh lươn chui khỏi bụng con chim sau khi bị nuốt

Sam Davis, một kỹ sư đến từ Maryland mới đây đã chia sẻ những tấm hình về động vật, mà theo anh là độc đáo nhất từ trước đến nay anh chụp được, lên trang instagram của mình.

Có thể nhìn thấy rõ trong những bức ảnh của Davis, đó là hình của một diệc đầu đen đang bay trên bầu trời, nhưng điểm độc đáo nằm ở con vật trong khá loằng ngoằng đang cố chui ra khỏi bụng con chim.

Bắt đầu từ niềm đam mê bộ môn nhiếp ảnh, anh Sam Davis, một người đàn ông đã luống tuổi, sau khi giải quyết hết các công việc ở văn phòng, sẽ sắp xếp thời gian để đi chụp hình thiên nhiên, động vật để chia sẻ cùng nhóm bạn.

Cũng không phải dân chuyên nghiệp gì cả nên Davis thường chọn cho mình một vài địa điểm quen thuộc để đi săn những tấm hình độc đáo gửi cho bạn bè "chém gió".

Không hiểu con lươn bằng cách nào vẫn có thể chui ra khỏi bụng sau khi bị ăn. Ảnh: Sam Davis.

Để có thể chộp được khoảnh khắc các loài động vật hoang dã, anh Davis cho biết phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Quan trọng nhất, theo anh chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư đó là phải nhẫn nại bởi không phải lúc nào cũng có thể tính toán được thời điểm nào sẽ xuất hiện loài động vật gì.

Davis có một địa điểm "tủ", nơi anh thường xuyên ghé qua để rình rập, chụp những bức ảnh về loài cáo và đại bàng. Lần đó, anh chàng 58 tuổi ghé qua địa điểm cũ với ý định thực hiện nốt album cáo và đại bàng của mình.

Tuy nhiên, cơ duyên đã khiến Davis bắt được khoảnh khắc đặc biệt hơn rất nhiều.

"Ban đầu, tôi nhìn thấy hai con đại bàng non đang đuổi bám theo con chim diệc bị thương. Nghĩ đến cảnh con diệc sẽ bị hai con đại bàng làm thịt, nên tôi quyết định theo sát hành động của chúng và chụp ảnh. Đến khi về đến nhà và chỉnh sửa lại những tấm hình tôi mới sững người bởi thành quả mình đạt được. Không thể tin nổi đó là một con lươn còn sống đang cố chui ra khỏi bụng một con chim diệc cũng còn sống nốt đang bay trên trời".

Cảnh tượng trông rất "ra gì và này nọ"... Ảnh: Sam Davis.

Những bức hình của Davis không những gây ấn tượng mạnh với người dùng Instagram mà còn gây ấn tượng với các chuyên gia động vật hoang dã.

Vị chuyên gia này nhận xét những tấm hình đã cho thấy thiên nhiên hoang dã ẩn chứa vô vàn điều thú vị, nhưng phần lớn trong đó là sự đáng sợ.

Theo TNCK

Link bài gốc Lấy link

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kinh-hai-hinh-anh-luon-chui-khoi-bung-con-chim-sau-khi-bi-nuot-post254502.html

Theo TNCK

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kinh-hai-hinh-anh-luon-chui-khoi-bung-con-chim-sau-khi-bi-nuot/20230707034043417)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY