Liên quan đến trường hợp nam thanh niên tên kh. (23 tuổi, quê trà vinh) là người nhập cảnh trái phép và đi cùng xe với hai bn1440, bn1451 và 3 người khác, sau khi tìm ra và đưa người này vào khu cách ly tập trung tại quận 9, sáng 29/12 ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 9 đã có thông báo về lịch trình di chuyển của đối tượng.
Khu cách ly tập trung ở quận 9, nơi đối tượng tên Kha đang được cách ly.
Theo đó vào 15h ngày 24/12, Kh. đi xe ôm công nghệ đến xưởng đúc đồng thuộc khu phố Long Bửu, phường Long Bình (quận 9) do ông Phạm Xuân Tùng (SN1980) làm chủ.
Trước đó kha đi xuất khẩu lao động ở myanmar nhưng công việc không thuận lợi nên nhập cảnh trái phép trở lại việt nam (cùng bn1440, bn1451).
Sau khi về đến TP.HCM, Kh. ở xưởng đúc đồng đến 23h cùng ngày 24/12 và nghỉ ngơi tại phòng trọ tại hẻm 264 phường 4, khu phố Long Bửu, phường Long Bình (quận 9).
Ngày 27 tháng 12, Kh. đi làm về lúc 8h cùng ngày rồi đi bộ về đường Nguyễn Văn Tăng (quận 9) để photo chứng minh nhân dân nhưng không tìm thấy nên quay về nhà trọ.
Quá trình đi có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với ai.
Khu vực nơi đối tượng từng làm việc và sinh sống bị phong tỏa.
8h ngày 28/12 đối tượng tiếp tục làm việc tại xưởng đồng. cho đến khi công an làm việc, đối tượng có tiếp xúc với công nhân tại xưởng.
Qua thống kê, xưởng đồng có 16 người đang cư ngụ, trong đó 1 người đi chưa về.
Theo khai báo bước đầu, anh Kh. cho biết vì không dùng điện thoại nên không hay biết mình bị tìm kiếm vì liên quan đến ca mắc COVID-19. Do đó khi trở về TP.HCM, Kha vẫn vô tư đi làm tại xưởng mà không ra khai báo.
Ngành y tế quận 9 đã huy động tổng lực với phương châm "đi từ ngõ từ nhà", tiến hành đưa 24 người liên quan đến đối tượng đi cách ly, đồng thời tập trung truy vết đối với khu vực nhà trọ nơi bệnh nhân ở tại con hẻm 967 đường Nguyễn Xiển, quận 9.
Hiện toàn bộ khu vực nhà trọ có công an phường và các lực lượng cách ly phong tỏa nghiêm ngặt cho đến khi có kết quả xét nghiệm của đối tượng.
Lực lượng chức năng canh gác chặt chẽ.
Ngành chức năng yêu cầu người dân tuyệt đối không để người trong khu nhà trọ đi ra ngoài tiếp xúc với người khác. Bên cạnh đó có giải pháp đặt bàn cách ly không nhận trực tiếp từ người mua hàng.
Đối với khu nhà xưởng đồng đang bị cách ly cũng được cử lực lượng để bảo vệ tài sản cho người dân, tránh tình trạng kẻ xấu trà trộn vào trộm cắp.
Lãnh đạo UBNQ quận 9 đề nghị ngành y tế phối hợp với địa phương chặt chẽ và nhanh chóng quyết liệt không để sót bất kỳ trường hợp nào.
Chủ đề liên quan:
Bệnh nhân 1440 ở TP.HCM BN1440 BN1451 Chuyển đi chung xe di chuyển Dịch Covid-19 nCoV làm việc làm việc tại lịch trình lịch trình di chuyển nam thanh niên nhập cảnh trái phép thanh niên Trung tâm Y tế quận 9