Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Lơ là phòng chống dịch bệnh COVID-19 vì thời tiết nóng bức

Thời tiết nắng nóng, nhiều người bỏ khẩu trang tại những nơi đông người, đi tới các bãi biển và hồ nước để giải tỏa. Điều này làm trầm trọng thêm tình hình dịch bệnh COVID-19 vốn đang lây lan nhanh.

Người dân tránh nóng trên bãi biển tại Venice, California, Mỹ, ngày 15/8/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong tuần qua, nhiều nơi trên thế giới đã trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục.

Thực tế này làm dấy lên những quan ngại người dân ở những địa phương này lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, từ đó khiến dịch bệnh lây lan.

Giới chức tại nhiều nước cảnh báo do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, nhiều người bỏ

Điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình hình dịch bệnh COVID-19 vốn đang lây lan nhanh trên toàn cầu và chưa có dấu hiệu chấm dứt ở thời điểm hiện nay.

Cuối tuần qua, nhiệt độ tại thung lũng Tử thần ở bang California của Mỹ đã lên tới 54,4 độ C.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), nếu được công nhận, đây sẽ là mức nền nhiệt độ cao chưa từng có trên

Tại Mỹ, quốc gia có số ca mắc và Tu vong do

Thủ đô Baghdad của Iraq cũng trải qua đợt nắng nóng cực đoan hồi cuối tháng Bảy vừa qua, với nhiệt độ lên tới 51,8 độ C.

Tại châu Á, thành phố Hamamatsu, miền Trung Nhật Bản hôm 17/8 ghi nhận nhiệt độ 41,1 độ C, tương đương nhiệt độ ghi nhận năm 2018 khu vực gần thủ đô Tokyo.

Tại Nga, nhiệt độ tại thị trấn Verkhoyansk ở Cộng hòa Sakha, miền Đông Bắc Siberia (mạn Bắc của Bắc Cực) cũng đã lên tới 38 độ C trong ngày 20/6.

George Rutherford, Giáo sư Dịch tễ học tại trường Đại học California ở San Francisco, đã hối thúc cộng đồng cảnh giác trước dịch bệnh, lấy dẫn chứng từ các trường hợp lây nhiễm của một số sinh viên Israel ngừng đeo khẩu trang tại trường do

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện:

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/lo-la-phong-chong-dich-benh-covid19-vi-thoi-tiet-nong-buc/658594.vnp)

Tin cùng nội dung

  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • 70% số trẻ mắc bệnh tay chân miệng khởi phát tại gia đình, ý thức giữ gìn vệ sinh của không ít người dân hiện vẫn đang ở mức báo động.
  • Ngoài sốt phát ban, rubella đang diễn biến phức tạp thì thủy đậu, tay chân miệng cũng đang gia tăng và lây lan nhanh tại Quảng Nam, Đà Nẵng.
  • (Mangyte) - TPHCM liên tiếp phát hiện 3 ca nhiễm não mô cầu. Bệnh này lây qua đường hô hấp với tốc độ nhanh, nguy cơ Tu vong cao.
  • Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ chỉ kéo dài đến hết hôm nay (6/4) khi có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai (7/4), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông.
  • Nhiệt độ tiếp tục tăng ở khu vực miền Bắc và Trung TrungBộ. Nền nhiệt cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, một số nơi trên 39 độ.
  • Thế giới sinh vật, động vật và con người hoạt động và phát triển đều chịu ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết rõ rệt. Ở người, ảnh hưởng của khí hậu và thời tiết khác nhau giữa người trẻ và người cao tuổi (NCT) do đặc điểm sinh học của lứa tuổi này.
  • Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh tăng huyết áp (THA) nhưng người cao tuổi (NCT) có tỷ lệ mắc cao hơn. Theo thống kê, gần ¾ là người ở độ tuổi từ 70 tuổi trở lên bị THA.
  • Thời tiết nắng nóng trong mùa hè thực sự là một trở ngại lớn đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, đái tháo đường… Nếu người bệnh không được theo dõi và kiểm soát bệnh chặt chẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
  • Em bị ngứa ở mặt, một đốm ngứa ở bả vai và ngứa từ vùng bụng xuống đến đầu gối. Ngứa nhất là khi trời mưa, trời lạnh và nắng nóng...