Khoa học hôm nay

Loài động vật có làn da kép màu hồng kì lạ, chưa từng thấy ở 1 loài động vật nào trước đây

Bộ da kép kì lạ của những con tatu tiên màu hồng khiến ai nhìn thấy cũng phải bất ngờ.

Trong một nghiên cứu mới được công bố ngày 19 tháng 12 năm 2023 trên Tạp chí Động vật học, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu giải phẫu kính hiển vi của các phần da của con tatu tiên hồng armadillo (Chlamyphorus truncatus) và không có vảy xương — các mảng xương gắn vào da. Khi làm điều này, họ đã phát hiện ra sự độc đáo và "kỳ lạ" của lớp da thứ hai dưới tấm chắn lưng của động vật.

"Có vẻ kỳ lạ là con vật này sở hữu một lớp da kép"tác giả chính Cecilia Krmpotic, một nhà sinh vật học thuộc Hội đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina, nói với Live Science."Lớp ngoài cùng, chứa các vảy sừng hóa (trong đó mô chết tạo thành một lớp bảo vệ dày lên] và các vảy xương, hoạt động như một lớp áo choàng hoặc che phủ lớp bên trong, để lộ ra một lớp lông trắng mịn và nhiều. Lớp da kép này là đặc điểm độc đáo của các loài động vật có vú."

Ảnh minh hoạ.

Ngược lại, 19 loài armadillo khác được biết đến có một lớp da trên lưng, được bao phủ bởi các vảy và các vảy xương hình thành nên áo giáp của động vật.

Những con tatu tiên màu hồng chỉ dài 6 inch (15 cm) và nặng 3,5 ounce (100 gram). chúng có nguồn gốc từ miền trung argentina, nơi chúng sống trong các hang được đào bởi những móng vuốt khổng lồ tương xứng của chúng. các nhà nghiên cứu cho rằng chúng ăn chủ yếu là kiến ​​và các loại côn trùng khác. tuy nhiên, thói quen của chúng chưa được hiểu rõ và hầu hết các mẫu vật bị nuôi nhốt đều chết sau vài ngày.

Krmpotic cho biết, áo giáp bảo vệ của loài tatu tiên màu hồng thường được chia thành hai vùng: một vùng che đầu, trong khi vùng lưng che phần còn lại của cơ thể. Tấm chắn lưng còn được chia thành một tấm chắn ở ngực, che phần lưng trên - được tạo thành từ một loạt các dải có thể di chuyển được giúp con vật giữ được tính linh hoạt - và một tấm chắn xương chậu bao phủ vùng sau.

Bộ giáp vừa có tác dụng bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi tiềm năng, vừa hỗ trợ lối sống dưới lòng đất của động vật. trong khi những họ hàng lớn hơn của chúng dành một lượng thời gian đáng kể trên bề mặt thì những con tatu tiên màu hồng lại sống chủ yếu dưới lòng đất.

"Sự tiến hóa hướng tới lối sống hoàn toàn dưới lòng đất trong dòng dõi tổ tiên của loài tatu cổ tích được ước tính đã diễn ra từ 32 đến 17 triệu năm trước"Krmpotic nói. Bà nói thêm, sự thay đổi này được thúc đẩy bởi sự thay đổi của điều kiện môi trường dẫn đến hệ sinh thái khô cằn hơn ở miền nam Nam Mỹ.

Cấu trúc của lớp biểu bì của tatu tiên armadillos màu hồng hoặc da có vảy tương tự như ở con non thuộc các loài armadillo khác, nơi vảy vẫn đang phát triển.

Những đặc điểm bên ngoài độc đáo của nó có thể là sự thích nghi với cuộc sống đào bới trên đất cát."Tính linh hoạt và nhẹ nhàng của tấm chắn lưng cho phép nó thích ứng với hình dạng của các đường hầm"Krmpotic nói.

Chiếc da kép ở vùng chậu đặc biệt phù hợp với lối sống này."Các vảy xương hình thành nên khung xương chậu có xu hướng hợp nhất với nhau và với đai chậu và xương cùng (các đốt sống hợp nhất giữa các xương chậu). Tấm chắn khung chậu hoạt động như một pít-tông, nén chặt trầm tích ở phần sau của đường hầm khi nó tiến lên”. Krmpotic nói.

Thật là độc đáo, lớp phủ cơ thể của armadillo có vẻ giống với các loài động vật có vú dưới lòng đất khác và có những sợi lông rất linh hoạt dường như giúp nó di chuyển qua các đường hầm dưới lòng đất.

- Video: Cô gái trẻ bị cá to lớn như 'thủy quái' kéo lao xuống đầm. Nguồn: Tiktok/gala43395025.



Theo Văn hoá & Phát triển

Link bài gốc Lấy link

https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/loai-dong-vat-co-lan-da-kep-mau-hong-ki-la-chua-tung-thay-o-1-loai-dong-vat-nao-truoc-day-a32896.html

Theo Văn hoá & Phát triển

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loai-dong-vat-co-lan-da-kep-mau-hong-ki-la-chua-tung-thay-o-1-loai-dong-vat-nao-truoc-day/20240119080246170)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY