Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Máy đo thân nhiệt hồng ngoại bỏ lọt người nghi nhiễm corona

Trung Quốc-Theo các chuyên gia, máy đo hồng ngoại làm giảm nguy cơ lây lan virus corona nhờ sàng lọc ban đầu song không phát hiện được tất cả người bệnh.

Nhiều sân bay, cửa khẩu trên thế giới được lắp đặt thiết bị đo thân nhiệt từ xa khách nhập cảnh, nhằm sàng lọc và ngăn ngừa khả năng dịch Covid-16 xâm nhập. Thiết bị này sử dụng cảm biến hồng ngoại để đo nhiệt độ của một người mà không chạm vào da họ. Tuy nhiên, "những thiết bị này không chính xác và không đáng tin cậy hoàn toàn", bác sĩ James Lawler, Trung tâm An ninh Y tế Toàn cầu, Đại học Nebraska (Mỹ), nói với New York Times.

Điều đó có nghĩa là nhiều trường hợp nhiễm coronavirus có thể không bị phát hiện thông qua cách kiểm tra bằng máy đo hồng ngoại. 

Theo tiến sĩ James, hầu hết mọi người cầm máy đo thân nhiệt ở quá xa hoặc quá gần người cần kiểm tra dẫn đến kết quả thường quá nóng hoặc quá lạnh. Sau khi kiểm tra, thiết bị đưa ra kết quả nhiệt độ ở mức 35 độ hoặc thấp hơn.

"Điều này khá mâu thuẫn với thực tế nên tôi không chắc đây là thiết bị đo chính xác", James nói. Ngoài ra, dùng máy đo để kiểm tra nhiệt độ người đang ở các môi trường bụi bặm hay trong ôtô, cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Thông thường, máy đo không thể kiểm tra được tất cả người nhiễm bệnh, kể cả khi nó được sử dụng đúng cách. Các nghiên cứu cho thấy những người nhiễm bệnh có thể ủ bệnh trong 14 ngày mà không có triệu chứng, hoặc một số nghiên cứu đơn lẻ cho thấy thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 24 ngày. 

Mặt khác, một người có thân nhiệt cao khi đo không nhất thiết là bị nhiễm bệnh. "Họ có thể vừa tập thể dục hoặc đang dùng một số loại Thu*c cũng làm ảnh hưởng đến kết quả", Jim Seffrin, chuyên gia về thiết bị hồng ngoại tại Viện Infraspection ở New Jersey, Mỹ nói.

Kiểm tra thân nhiệt khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhìn nhận một số người nhiễm bệnh sẽ vượt qua quy trình kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, thiết bị giám sát thân nhiệt có thể giảm nguy cơ lây lan virus corona như bước sàng lọc ban đầu dù hiệu quả chưa cao.

Hầu hết người từ Trung Quốc đều phải kiểm tra, phát hiện thông qua sàng lọc khi vào một quốc gia khác. Mỹ tiến hành kiểm dịch bắt buộc tối đa hai tuần đối với bất kỳ ai đến tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước đó. Trung Quốc vẫn tiếp tục kiểm tra nhiệt độ hàng ngày vì số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng lên. Việt Nam cũng tăng cường lắp đặt máy kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và các địa điểm du lịch để kiểm tra và phòng ngừa dịch bệnh. 

Ông Gary Strahan, giám đốc một công ty thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cho biết nhu cầu mua các sản phẩm đo nhiệt độ tăng mạnh trong mùa dịch. Công ty ông phải làm việc từ 4h sáng đến 10h tối để hoàn thành số đơn hàng cho khách. Giá của những thiết bị này cũng tăng gấp 5 lần so với trước. Nhiều công ty khác cũng trong tình trạng tương tự khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. 

Mo Yingchun, Tổng giám đốc công ty máy đo nhiệt độ Alicn Medical ở Thâm Quyến (Trung Quốc) cho biết máy đo hồng ngoại không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Các thiết bị của công ty ông thường được sử dụng để kiểm tra nhiệt độ trong phòng của trẻ sơ sinh.

"Máy đo nhiệt độ hồng ngoại chỉ được sử dụng để sàng lọc nhanh và không chính xác như máy đo nhiệt độ truyền thống. Nếu dịch không bùng phát, nó sẽ không được chú ý", Mo Yingchun nói.Tính đến ngày 16/2, thế giới có 69.198 trường hợp bệnh Covid-19, 1.669 người ch*t vì dịch, gồm 4 người Tu vong ngoài Trung Quốc đại lục ở Nhật, Hong Kong, Pháp, Philippines. 11.292 người trong tình trạng nguy kịch, 9.538 người được chữa khỏi. Riêng Trung Quốc có 11.272 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. 

 Thùy An (Theo SCMP) 

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/suc-khoe/may-do-than-nhiet-hong-ngoai-bo-lot-nguoi-nghi-nhiem-corona-4055872.html#box_comment)

Tin cùng nội dung

  • Bất cứ mùa nào trong năm, người cao tuổi (NCT) vẫn có thể bị viêm phổi, nhất là khi bị lạnh đột ngột. Bệnh viêm phổi ở NCT có thể phòng ngừa được nếu có sự quan tâm thích đáng của bản thân và gia đình họ.
  • Viêm phổi do rối loạn nuốt rất thường gặp ở người cao tuổi, người đang được theo dõi chăm sóc tại nhà, ở các khu dưỡng lão và thậm chí ngay cả trong bệnh viện.
  • Triệu chứng khó thở và ho liên tục có thể khiến bạn lo lắng đến các bệnh ở họng hoặc tim. Nhưng bạn có biết rằng, đó cũng có thể là 2 dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị viêm phổi .
  • Chị họ tôi bị viêm phổi, đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Tôi và mấy người nhà cùng vào viện thay nhau chăm sóc chị tôi.
  • Một em bé sơ sinh đã lấy nước mắt bao người ở TQ sau khi gan của em được lấy để cứu sống người bạn 10 tháng tuổi.
  • Tình trạng hạ thân nhiệt đột ngột thường xuyên xảy ra với nhiều người vào mùa đông, nhất là khi nhiệt độ liên tục giảm như những ngày gần đây.
  • Hạ thân nhiệt là tình trạng nhiệt độ bên trong cơ thể xuống dưới 35oC. Trong mùa đông, khi tiếp xúc với thời tiết lạnh, ẩm ướt trong thời gian dài.
  • Viêm phổi thường gây ra bởi vi khuẩn hoặc virus. Cũng có thể do nấm hoặc những hóa chất hít vào phổi.
  • Khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, đặc biệt là gió lạnh buốt với độ ẩm cao, hoặc ở trong môi trường lạnh và ẩm trong thời gian dài, cơ chế điều hòa của cơ thể sẽ mất khả năng giữ cho nhiệt độ cơ thể trong giới hạn bình thường.
  • Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi, do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY