Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Mỗi ca bệnh mắc virus corona mới là một ổ dịch

Chiều ngày 4/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới.Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây là căn bệnh dễ lây, khó phòng. Biện pháp quan trọng nhất hiện nay là cách ly.

Bộ Y tế sẽ có 3 nhóm cách ly. Cụ thể, cho người có yếu tố dịch tễ, từ vùng dịch trở về không có triệu chứng lâm sàng sẽ được cách ly ở tại Quảng Ninh, Móng Cái với khu cách ly tạm thời cho 1000 người. Ở Vân Đồn có khu cách ly, bệnh viện dã chiến cho nhóm này. Nếu chưa xét nghiệm thì phải cách ly 14 ngày. Nếu có thể xét nghiệm sàng lọc sẽ chuyển máy móc trong vòng 30 phút, hoặc 1-2 ngày.

Nhóm thứ 2 có yếu tố dịch tễ, tiếp xúc gần với người có bệnh, có triệu chứng lâm sàng bắt buộc phải cách ly điều trị, sàng lọc, ca nào cúm, ca nào do virus corona mới, nếu bệnh nhân cúm chuyển ra khỏi vùng cách ly đó.

Nhóm 3 là đối tượng cách ly nghiêm ngặt do tổn thương phổi, phổi trắng ốp. Môi trường phải được khử khuẩn chặt chẽ.

Trường hợp có nhiều bệnh nhân sẽ thực hiện 4 tại chỗ, con người, cơ sở, máy móc, điều trị tại chỗ, chỉ nặng hơn mới chuyển lên tuyến trên. Tổ chức cách ly ở khoa truyền nhiễm tại vùng, cách ly tại chỗ. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị, việc cách ly đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là các địa phương. Cách ly tốt thì mới phòng chống dịch hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, đang thực hiện chặt chẽ các biện pháp để khống chế dịch vào Việt Nam. Trước thông tin vẫn còn người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, Thứ trưởng cho hay, trong số người nhập cảnh biên giới Việt-Trung ngày 3 và 4/2 không có người Trung Quốc nào. Trong khi xuất cảnh qua biên giới Việt-Trung là hơn 1.300 trường hợp đều là người Trung Quốc.

Với 10 bệnh nhân đã ghi nhận cho đến nay tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, dịch đã ở “thế hệ thứ 2”, tức là có bệnh nhân F2 - người không đi lại ở Trung Quốc mà lây bệnh tại Việt Nam (F1 là người mang bệnh từ Trung Quốc sang). Đặc biệt, bệnh nhân dương tính mới nhất ở Vĩnh Phúc không sống cùng bệnh nhân nguồn lây, chỉ tiếp xúc, gặp gỡ bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua và lây bệnh. Thứ trưởng khẳng định, ngành y tế sẵn sàng, chuẩn bị trang thiết bị, Thu*c men đầy đủ; coi mỗi ca phát hiện nhiễm bệnh là một ổ dịch và phải dập dịch ngay tại địa bàn.

Tại cuộc họp vấn đề thời điểm nào dịch đến đỉnh điểm, các chuyên gia cho rằng hiện có nhiều nhận định khác nhau, có ý kiến nhận định, 7-10 ngày nữa dịch tại Trung Quốc đến đỉnh dịch, có ý kiến nhận định là từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi.

Thái Hà

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/suc-khoe/coi-moi-ca-benh-mac-virus-corona-moi-la-mot-o-dich-de-phong-chong-1515934.tpo)

Tin cùng nội dung

  • Chính phủ đã thống nhất vấn đề này trong phiên họp thường kỳ tháng 9 vừa qua. Theo đó, nhà nước không phải lo chi lương cho đội ngũ cán bộ y tế nữa mà tiền lương, phụ cấp đặc thù cho y bác sĩ được tính vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
  • Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Sóc Trăng đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6, A/H5N6.
  • Số ca bệnh mắc sốt xuất huyết phải nhập viện gần đây có gia tăng ở Hà Nội, tuy nhiên biến chứng gây viêm não- màng não như nam thanh niên này là ca bệnh rất hiếm gặp.
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu sau ca mổ ấy em Lan không tỉnh lại? Liệu người mẹ có thể sống nổi khi mà đứa con dứt ruột đẻ ra bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời này?
  • Buổi chiều hôm ấy, sau giờ làm việc thay vì trở về nhà, chúng tôi đã nán lại bệnh viện, mấy anh chị em cắm phim chụp cắt lớp vi tính lên đèn đọc phim. Và chúng tôi nhận ra, ẩn chứa bên trong bức ảnh đen trắng tưởng như vô hồn ấy, là những thông tin bí mật về số phận của một con người.
  • Nhận được thông tin cúm gia cầm A/H5N6 xuất hiện tại Hà Nam, ngay trong những ngày nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2015, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã ngay lập tức có công văn yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ,
  • Tính từ tháng 6/2011 đến thời điểm này, tại Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 1.160 ca bệnh tay chân miệng, 2 ca Tu vong.
  • Sau thời gian dài “vắng bóng”, bệnh bạch hầu bất ngờ xuất hiện trở lại. Đây là căn bệnh lây lan nhanh, nguy cơ Tu vong cao.
  • Ông Nguyễn Mạnh Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện cho biết...
  • Các bác sĩ BV Bạch Mai đã liên tiếp cứu sống ngoạn mục nhiều ca bệnh tưởng chừng như vô phương cứu chữa bằng kỹ thuật hỗ trợ phổi nhân tạo (ECMO). Thành công này mở ra thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời cho thấy sự sáng tạo, tận tâm vì người bệnh của đội ngũ thầy Thu*c áo trắng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY