Trong số đó, cơ sở điều trị tại khu nhà ở công nhân, thôn Chiền, xã Nội Hoàng (Yên Dũng) xuất viện 33 người; Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh 30 người; Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn 29 người; Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 29 người.
Trong các bệnh nhân đang điều trị ở khối bệnh viện, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh xuất viện 22 người; Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 11 người; Bệnh viện dã chiến số 1 xuất viện 7 người; Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh và Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 (Trung đoàn 831) mỗi nơi 5 người; Bệnh viện Phổi tỉnh 3 người; Bệnh viện Tâm thần tỉnh 2 người; Bệnh viện Quân y 110 (cơ sở 2) ghi nhận 1 người.
Sau khi xuất viện, những người này về địa phương, cách ly tại nơi cư trú 14 ngày. Họ sẽ được xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14, sau đó tiếp tục thực hiện theo quy định của các địa phương.
Như vậy, đến tổng cộng Bắc Giang đã điều trị khỏi 2.486 bệnh nhân; 1.520 bệnh nhân không có triệu chứng. Ngoài ra, 454 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 74 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.
Theo Tiểu ban điều trị, Bộ Y tế, Bắc Giang đang điều trị cho hơn 3500 bệnh nhân, trong đó 55 người tiến triển nặng lên, 10 người tiên lượng rất nặng, một người tiên lượng Tu vong.