Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Nếu thấy con từ 2 tuổi không cao thêm 4cm mỗi năm, cha mẹ đừng lơ là mà hãy đưa bé đi khám ngay lập tức

Trẻ chậm phát triển chiều cao do nhiều nguyên nhân khác nhau, chính vì thể cha mẹ hãy đưa trẻ đi khám để tìm cách điều trị thích hợp.

Những năm đầu đời là cột mốc phát triển quan trọng về chiều cao, cân nặng và trí não của trẻ nhỏ. Chính vì thế,

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ như: suy dinh dưỡng, bị các bệnh lý dị tật bẩm sinh, còi xương, thiếu máu, thiếu hormone tăng trường... Trong đó thiếu hormone tăng trưởng là nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, Khoa Nội Tiết - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương, hormone tăng trưởng rất cần thiết để trẻ phát triển chiều cao. Nếu thiếu hormone tăng trưởng trẻ sẽ chậm phát triển, tăng nguy cơ gẫy xương và các bệnh về tim mạch.

Trẻ bị thiếu hormone tăng trưởng có thể có chiều cao bình thường lúc sinh, nhưng tốc độ tăng trưởng chiều cao sẽ giảm dần theo thời gian. Các bé thường không tăng quá 4cm trong một năm khi từ 2 tuổi trở lên.

Trên thực tế, trẻ nhỏ từ lúc mới sinh cho đến trước tuổi dậy thì đều có nguy cơ bị thiếu hormone tăng trưởng. Tốt nhất, cha mẹ nên đo chiều cao cho trẻ 3 tháng/lần. Cha mẹ đặc biệt lưu ý nếu mỗi năm trẻ không cao quá 4cm thì hãy đưa bé đi khám kịp thời vì rất có thể các bé đã bị chậm phát triển chiều cao.

Đối với những trẻ bị thiếu hormone tăng trưởng có thể điều trị bằng cách trực tiếp tiêm hormone cho trẻ mỗi ngày. Việc điều trị nên được diễn ra sớm, tốt nhất là trong khoảng độ tuổi 4-13, trước khi các sụn xương của trẻ đóng lại. Nếu tiêm hormone sau thời điểm các sụn xương của trẻ đã đóng lại thì việc điều trị không có tác dụng.

Cha mẹ có thể tham khảo bảng chỉ số chiều cao cân nặng cho trẻ của WHO dưới đây để tham khảo chiều cao, cân nặng trung bình theo độ tuổi của con mình:

– TB: Đạt chuẩn trung bình.

– Dưới -2SD: Trẻ bị suy dinh dưỡng thiếu cân.

– Trên +2SD: Thừa cân béo phì (theo cột cân nặng) hoặc rất cao (theo cột chiều cao).

Ngoài ra, để trẻ phát triển chiều cao tối ưu, cha mẹ hãy thiết lập một chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh cho trẻ nhỏ:

1. Cho trẻ đi ngủ trước 9h tối

9-10h tối là thời điểm hormone môn tăng trưởng tiết ra nhiều nhất. Chính vì thế cha mẹ nên tập cho con thói quen đi ngủ lúc 8h30 phút tối, đến 9h sẽ là lúc bé ngủ sâu - đây là thời điểm giấc ngủ có ích trong việc tác động đến chiều cao của trẻ.

2. Chế độ dinh dưỡng cân bằng

Ngoài việc cho con uống sữa và ăn nhiều thực phẩm có chứa canxi. Cha mẹ lưu ý nên cho bé ăn đa dạng các loại thực phẩm: thịt cá, rau xanh, trái cây. Nếu có thể, cha mẹ hãy bày biện đồ ăn đẹp mắt để kích thích trẻ ăn uống ngon miệng hơn. Hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị... vì không tốt cho sức khỏe của các bé.

3. Tập thể dục, chơi thể thao

Bơi lội, cầu lông, bóng đá, nhảy dây, chạy bộ, đạp xe... đều là những môn thể thao giúp phát triển chiều cao ở trẻ. Cha mẹ hãy khuyến khích con chơi thể thao nhiều hơn và cuối tuần hãy tổ chức các buổi dã ngoại ngoài trời để trẻ vừa được vận động, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/neu-thay-con-tu-2-tuoi-khong-cao-them-4cm-moi-nam-cha-me-dung-lo-la-ma-hay-dua-be-di-kham-ngay-lap-tuc-20200113150024128.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY