Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Ngán ngẩm trước ý thức chủ quan, lơ là phòng chống dịch COVID -19 của nhiều người dân

(MangYTe) - Dù mức phạt từ 1-3 triệu đồng đối với những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng đã có hiệu lực, nhưng nhiều người dân, cơ sở kinh doanh tại Hà Nội vẫn thờ ơ, xem thường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới đang có diễn biến phức tạp.

Ngày 30/11, sau khi tiếp nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, bộ y tế, cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 đã triệu tập cuộc họp khẩn, đồng thời, ra công điện khẩn gửi các đơn vị liên quan đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch covid-19.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch covid-19 quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch covid-19.

Theo nghi nhận của phóng viên báo bảo vệ pháp luật, tại hà nội, tai nhiều địa điểm công cộng như: bến xe, công viên, chợ, trung tâm thương mại,…bờ hồ, nơi vụ chơi, ăn uống, nhiều người dân vẫn lơ là trong việc đeo khẩu trang, cũng như không thực hiện giãn cách theo quy định để phòng chống dịch covid-19.

Trong khi đó, theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, trường hợp không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng. Theo đó, nơi công cộng được xác định là những địa điểm “kín” như rạp hát, rạp chiếu phim...hoặc “mở” như sân vận động, công viên, đường phố, chợ, siêu thị....

Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, thực hiện nghiêm chỉnh các khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch của bộ y tế, để bảo vệ bản thân và cộng đồng, không để nguy cơ bùng phát dịch trở lại. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại hà nội ngày 1/12/2020. 

 Bờ hồ Hoàn Kiếm nơi tập trung đông người nhưng rất nhiều người không đeo khẩu trang.  
Một cụ già thản nhiên ngồi đọc tờ rơi bên bờ hồ Hoàn Kiếm.  

Nhiều người chọn vị trí đẹp, nhiều hoa nở bên bờ hồ để chụp ảnh. 
 Không ít bác xích lô không hề đeo khẩu trang quanh khu vực bờ hồ, phố cổ Hà Nội. 
 Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội người dân ăn uống ngồi  san sát, tràn cả xuống lòng đường .
 Không ít "thượng đế" đến Trung tâm thương mại trên phố Nguyễn Chí Thanh không đeo khẩu trang. 
 Trên phố cổ Hà Nội, nhiều người dân, thậm chí dân phòng cũng không đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. 

 Nhiều tài xế chờ khách trước trung tâm thương mại trên phố Chùa Láng. 
Địa điểm chờ xe bus  cũng có người không đeo khẩu trang.
Một tiểu thương bán hoa tại chợ Láng Thượng (Đống Đa) không đeo khẩu trang.  

Hành khách đến Bến xe Mỹ Đình gần như đeo khẩu trang, nhưng xe ôm công nghệ, nhân viên nhà xe gần như đeo khẩu trang nhằm chống chế.  
 Không ít tài xế taxi tại cổng bến xe Mỹ Đình trên phố Phạm Hùng không đeo khẩu trang.  

 Thực khách một quán ngan trên phố Ngô Quyền ngồi tràn ra vỉa hè. 
Trong công viên Cầu Giấy, nhiều người vô tư không đeo khẩu trang.  

Những quán trà đá vỉa hè hút khách nhưng gần như khách không đeo khẩu trang.  
 Tại nơi công cộng yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế chống dịch. 
Người dân tụ tập đánh cờ, uống trà đá tại khu đô thị gần công viên Cầu Giấy.  

Vũ Phương

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/ngan-ngam-truoc-y-thuc-chu-quan-lo-la-phong-chong-dich-covid-19-cua-nhieu-nguoi-dan-98413.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY