Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Ngành điện miền nam: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên - người lao động Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ông Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNSPC đã gửi thư thăm hỏi, động viên đến gia đình các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía nam và Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dịp này, EVNSPC và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã gửi quà tri ân đến 53 thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, năm phần quà chia sẽ đến cán bộ - công nhân viên của Trung tâm và tám phần quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn hai huyện Châu Đức và Đất Đỏ với tổng giá trị là 74.000.000 đồng.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Vĩnh Long phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Long gửi những phần quà thiết yếu đến 100 hộ gia đình thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, người già, trẻ em khuyết tật với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; gửi thư thăm hỏi kèm quà tặng tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng mà Công ty đang phụng dưỡng, các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ với tổng số tiền 75.000.000 đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tặng quà đến các cán bộ - công nhân viên của Công ty có gia đình thuộc diện chính sách với tổng số tiền là 11.000.000 đồng.

Còn tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã trao các phần quà đến cán bộ - công nhân viên đang công tác đơn vị là vợ, con liệt sĩ và hai Mẹ Việt Nam Anh hùng đơn vị đang phụng dưỡng với tổng số tiền là 14.000.000 đồng.

Cũng tại tỉnh Ninh thuận, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Thái Thị Huề (ngụ tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận); thăm hỏi, tặng quà năm gia đình chính sách là thương binh, liệt sĩ tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận); thăm hỏi và tặng quà hai cán bộ - công nhân viên là con liệt sĩ đang công tác tại đơn vị.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ngành điện miền nam mong muốn gửi tấm lòng tri ân, chia sẽ một phần khó khăn của tập thể cán bộ - công nhân viên - người lao động đối với các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, qua đó tiếp tục chung tay cùng người dân cả nước để vượt qua đại dịch Covid-19.

Theo EVNSPC, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành điện miền nam đang cùng cả nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía nam.

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn quản lý, những năm qua evnspc còn đồng hành cùng địa phương tại 21 tỉnh/thành phố phía nam tham gia nhiều hoạt động tri ân, đền ơn - đáp nghĩa thiết thực như: phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương bệnh binh; vận động, kêu gọi đóng góp xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa - tình thương để trao tặng các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình khó khăn.

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo nhân dân (https://nhandan.com.vn/nhan-ai/nganh-dien-mien-nam-nhieu-hoat-dong-tri-an-nhan-ngay-thuong-binh-liet-si-657265/)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin, trong 2 ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh, thành, công suất đỉnh của toàn hệ thống điện miền Nam đã giảm tới gần 3.000MW so với trước khi thực hiện giãn cách xã hội.
  • Thực hiện chính sách giảm giá điện cho người dùng điện do dịch COVID-19 của Chính phủ, hơn 8,2 triệu khách hàng sử dụng điện ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam dự kiến sẽ được giảm giá điện, miễn tiền điện với tổng số tiền hơn 3.850 tỉ đồng.
  • Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) ưu tiên cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế để phục vụ công tác cho phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 21 tỉnh thành miền Nam.
  • Trước diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại 21 điện lực tỉnh, thành miền Nam.
  • Trước tình hình dịch cúm corona lan rộng và chưa được kiềm chế, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo các đơn vị điện lực thành viên tại 21 tỉnh thành miền Nam triển khai quyết liệt công tác ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn.
  • Trong dịp Tết vừa qua, hơn 3.000 hộ dân ở khu vực miền Nam chưa có điện đã được dùng điện lưới quốc gia. Đây là niền vui lớn của người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã mong ước từ rất nhiều mùa xuân qua.
  • Ngoài việc đảm bảo cung cấp đủ điện để phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) còn thường xuyên có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành miền Nam.
  • Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) yêu cầu các công ty điện lực thành viên tại 21 tỉnh thành miền Nam xây dựng kế hoạch, đảm bảo cung cấp điện, an toàn phòng chống cháy nổ dịp Lễ, Tết sắp đến.
  • Trong năm 2019, tại khu vực miền Nam, ngành điện lực đã triển khai nhiều mô hình tiết kiệm điện và không ít mô hình đã được khách hàng dùng điện thực hiện hiệu quả.
  • Hưởng ứng Tuần lễ hồng lần thứ V do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, từ ngày 23-29/12/2019, gần 2.000 cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY