Chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha (Qatar), về tới sân bay Nội Bài sáng 13-3. Sau khi xuống sân bay, 11 người Nghệ An đã lên xe về quê.
Đến sáng nay, 14-3, ngay sau khi nhận được thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, một người phụ nữ đi trên chuyến bay dương tính với Covid-19, Sở Y tế Nghệ An - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cùng các cấp, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, khẩn trương rà soát, xác minh, phát hiện nơi lưu trú của 11 hành khách nói trên.
Đến trưa cùng ngày, nơi lưu trú của tất cả hành khách trên đã được tìm thấy; trong số này, tại các huyện Nam Đàn và Yên Thành đều có ba người, TP Vinh có hai người... Ngành y tế và chính quyền địa phương ngay lập tức tổ chức thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp trên và những người liên quan theo quy định.
Ngày 14-3, hệ thống giám sát ở Thanh Hóa ghi nhận thêm sáu ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó, có hai người quê ở xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương) từ London (Anh) về sân bay Nội Bài, cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 46 mắc Covid-19.
Với sáu công dân trở về từ Hàn Quốc được theo dõi sức khỏe tại khu của Sư đoàn 390, từ ngày 5-3 đến ngày 12-3, có biểu hiện sức khỏe không bình thường và một bệnh nhân trong thời gian làm việc tại khu du lịch ở TP Đà Nẵng về quê bị sốt, ho khan, ngạt mũi, hơi khó thở được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với tính với Covid-19.
Tại thời điểm này, Thanh Hóa còn bốn người đang được theo dõi tại bốn bệnh viện tuyến huyện; 455 người được theo dõi sức khỏe tại hai địa điểm tập trung trong tỉnh. Ngày 14-3, có thêm 120 người đi từ vùng dịch về các địa phương trong tỉnh, nên hiện tại, có 1.513 người được hướng dẫn tại nhà, nơi cư trú; cơ quan chức năng giám sát, hướng dẫn phòng dịch bệnh cho 75 người tiếp xúc với ca nghi nhiễm Covid-19.
Để bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện yêu cầu, từ 17 giờ ngày 13-3, dừng đón khách tham quan du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng) dừng đón người nước ngoài, khách đến từ vùng có dịch từ thời điểm nêu trên. Với khách hiện đang lưu trú và khách mới đến, chủ cơ sở lưu trú phải nắm đầy đủ thông tin cá nhân của khách, yêu cầu khách lưu trú khai báo đầy đủ các nội dung tờ khai y tế; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đo thân nhiệt của khách nghỉ trước khi cho vào lưu trú; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất; hằng ngày, báo cáo thông tin về khách nghỉ (số lượng, thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe) của khách đang lưu trú tại cơ sở với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, phường.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu, Sở Y tế hướng dẫn chi tiết công tác phòng, chống dịch; cung cấp mẫu tờ khai y tế cho các cơ sở lưu trú và yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại công điện.
Chủ đề liên quan:
bay cùng chuyến biển đảo bình luận Bình luận Phê phán cách ly Covid 19 COVID_19 di sản diễn đàn điều tra qua thư bạn đọc du lịch giải pháp giáo dục góc nhìn thứ hai hà nội kinh tế lây từ mẹ sang con nghệ an người mắc nhân ái