Theo ghi nhận của PV, ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh tại tỉnh này được đa phần người dân chấp hành nghiêm chỉnh. Tại các công sở làm việc, từ cán bộ công nhân viên cho tới khách ra vào đều phải thực hiện quy định kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn bằng nước rửa tay với các băng zôn, khẩu hiệu.
Tại các tụ điểm vốn lâu nay đông đúc nay gần như không còn tồn tại. Người dân nếu không có công chuyện quan trọng thì gần như hạn chế ra ngoài, tiếp xúc người lạ. Tại các điểm như điểm chờ xe buýt, chợ, bến xe, người dân đều đeo khẩu trang. Học sinh THPT trước khi đến lớp được thầy cô kiểm đo thân nhiệt và có giáo viên hướng dẫn rửa tay với quy trình 6 bước trước khi lên lớp.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ra Công điện số 06, về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 19/3 dừng hoạt động phục vụ khách hàng ở các quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ Internet công cộng, các cơ sở massage, các hoạt động biểu diễn, chiếu phim… trên địa bàn tỉnh cho đến khi được phép trở lại hoạt động của cấp có thẩm quyền.
Sau khi công điện có hiệu lực, dọc các tuyến phố có hoạt động kinh doanh Karaoke như đường Nguyễn Du, Triệu Quốc Đạt, Lê Lai, đại lộ Lê Lợi… hầu hết các cơ sở đã nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm chỉnh, dừng hoạt động theo chỉ đạo của Công điện.
Một chủ cơ sở kinh doanh Karaoke trên đường Triệu Quốc Đạt cho biết: "Không phải chỉ sau khi có Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh cơ sở mới dừng hoạt động, mà thực tế kể từ khi có dịch bệnh COVID-19 không chỉ riêng cơ sở chúng tôi, hầu như toàn bộ các điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke trên tuyến phố này đều vắng bóng khách, kinh doanh thất thu. Thậm chí nhiều chủ cơ sở đã phải thanh lý hợp đồng thuê khoán. Riêng những chủ hộ kinh doanh như chúng tôi, ngoài việc chủ động cắt giảm nhân viên, vệ sinh các phòng hát bằng việc phun Thu*c khử trùng, chúng tôi ủng hộ mọi biện pháp nhằm ngăn chặn dịch của các cấp chính quyền, mong sớm được kinh doanh trở lại".
Chủ đề liên quan:
cấp có thẩm quyền chống Covid 19 Covid 19 đeo khẩu trang đo thân nhiệt nâng cao nâng cao ý thức người dân phòng chống phòng chống covid 19 phòng chống dịch thanh hóa viêm đường hô hấp ý thức