Nói về vấn đề miễn dịch, mới đây, TS Maria van Kerkhove- chuyên gia dịch tễ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết: Nhiều quốc gia đang đề nghị tiến hành xét nghiệm nhanh để biết được bao nhiêu người đã miễn dịch với virus. Song hiện nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy người đã khỏi Covid-19 có khả năng miễn dịch và không thể nhiễm bệnh trở lại. “Xét nghiệm kháng thể chỉ đo được mức độ ổn định của huyết thanh, nhưng điều này không đồng nghĩa ai có kháng thể cũng hoàn toàn miễn dịch”, bà bổ sung.
Theo đó, khả năng miễn dịch phụ thuộc vào ngưỡng kháng thể mà người bệnh sản sinh. Nghiên cứu về SARS năm 2003 cho thấy các bệnh nhân sống sót duy trì kháng thể trung bình hai năm, sau đó giảm dần. Thời gian duy trì miễn dịch giữa các chủng virus corona cũng khác nhau. Đối với bệnh cảm thường, khả năng duy trì là khoảng 45 tuần. Nếu tuân theo quy luật này, rất có thể Covid-19 sẽ trở thành bệnh mạn tính, bùng phát hàng năm.
Sau mỗi lần nhiễm trùng, ngoài khả năng loại bỏ virus, hệ miễn dịch còn lưu trữ những kháng thể đặc hiệu để chống lại mầm bệnh tương tự trong tương lai. Điều này xảy ra với hầu hết các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, cuối tháng 2, giới chức y tế Hàn Quốc ghi nhận nhiều người khỏi Covid-19 xét nghiệm dương tính trở lại. Xu hướng này gia tăng đều đặn trong nhiều tuần liền. Điều này cũng xảy ra với nhiều bệnh nhân tại Vũ Hán, Trung Quốc. Tại Việt Nam, trường hợp tương tự xảy ra với hai người, mới nhất là “bệnh nhân 188”. Người phụ nữ 44 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai. Bà xuất viện hôm 16/4 sau hai lần xét nghiệm âm tính. Đến 17/4, bà ho khan từng cơn, hơi tức ngực. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khẳng định dương tính.