Kinh tế xã hội hôm nay

Người phụ nữ vét sạch quà miễn phí giúp người nghèo mùa dịch Covid-19

Trong đợt hỗ trợ người nghèo vì Covid-19, nhiều người, doanh nghiệp phát mì, gạo, khẩu trang... Thế nhưng có người không khó khăn cũng trục lợi, thậm chí vét sạch các túi quà. Đoạn clip mà cư dân mạng lên án hôm qua là điển hình.

Lấy sạch sành sanh

Chiều 13.4, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi bộ, không đeo khẩu trang vào bàn phát quà cho người khó khăn tại số 2 Vương Thừa Vũ (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) chọn từng suất quà và mang đi 3 túi, trong khi quy định "mềm" tại đây là mỗi người lấy 1 túi.

Sau khi người đàn ông này rời đi, chưa đầy 1 phút sau, xuất hiện một ăn mặc khá lịch sự, đeo túi xách và cầm theo 1 túi lớn và vét sạch những phần quà còn lại rồi nhanh chóng ra về. Đoạn video clip được chia sẻ cực mạnh, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

VIDEO: Mang túi ni lông gom sạch quà dành cho người nghèo gây phẫn nộ

“Người Việt Nam tương thân, tương ái mà có những người tham lam quá, cả nước đang chung tay chống dịch, kinh tế bị đình trệ, khó khăn sống trong mùa dịch được những nhà hảo tâm giúp đỡ mà có những người không khó khăn cũng đến lấy. Lấy ít thì không sao, đằng này nhìn đàng hoàng, lịch sự mà tham lam, lấy hết những phần quà của người nghèo, thật đáng lên án”, tài khoản Thu Hương bình luận.

Họ tham quá!

Trao đổi với Thanh Niên, anh Bùi Văn Dương (25 tuổi, trú P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân), người mở điểm phát quà kể trên, cho biết từ đầu tháng 3, anh và một số đơn vị khác trong hệ thống bán đồ gia dụng bắt đầu mở những điểm phát quà miễn phí để hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn trong trên cả nước.

 Những phần quà được đặt trên bàn, người khó khăn có thể tự lấy một phần khi không có người phát Ảnh: Bùi Dương

Những phần quà được đặt trên bàn, người khó khăn có thể tự lấy một phần khi không có người phát

Ảnh: Bùi Dương

Tại điểm phát quà của anh Dương ở số 2 Vương Thừa Vũ, mỗi ngày mẹ anh Dương hỗ trợ đóng quà, mỗi suất gồm 5 gói mì tôm, 1 chiếc khẩu trang, và chính bà cũng là người ngồi phát quà cho người dân. Những người thường đến lấy quà đều có hoàn cảnh khó khăn, như bác xe ôm, cô đồng nát, chị bán hàng rong, trẻ em lang thang... Họ đều rất có ý thức, xếp hàng và vui vẻ nhận quà, dù món quà nhỏ bé.

“Chiều 12.4, lực lượng chức năng đi nhắc nhở đóng cửa hàng nên mẹ tôi không ra mà để quà cho người khó khăn tự lấy. Sau khi đi giao hàng về, tôi thấy các phần quà hết nhanh hơn mọi ngày, xem lại camera thì thấy vào khoảng 16 giờ (camera để giờ không đúng), có 2 người 1 nam, 1 nữ đã đến lấy sạch các phần quà mang đi. Người đàn ông trông có vẻ có điều kiện, đang đi bộ tập thể dục; người phụ nữ thì ăn mặc đàng hoàng. Thấy họ tham lam như vậy, tôi rất buồn”, anh Dương nói.

Theo anh Dương, việc chia sẻ đoạn video clip này không nhằm bôi xấu, hoặc tìm ra những người tham quà, hay câu like, câu view để bán hàng, mà chỉ mong mọi người có ý thức hơn để những phần quà được trao đúng tay người cần.

Người phụ nữ vét sạch quà miễn phí giúp người nghèo mùa dịch Covid-19 - ảnh 2

“Chỗ quà đó có giá trị khoảng hơn 200.000 đồng nên tôi không tiếc, chỉ thương mẹ tôi tối nào cũng ngồi sắp từng gói quà chỉ mong sẽ tới được tay những người khó khăn trong mùa dịch. Sau sự việc này, tôi vẫn sẽ phát quà cho người khó khăn đến khi hết dịch nhưng sắp tới sẽ nhờ một số bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ để những phần quà nhỏ bé này tới tay người nghèo”, anh Dương nói.

Hành vi của người phụ nữ trên vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức. Cả nước đang chống dịch, chính quyền và các đoàn thể đang hỗ trợ người khó khăn mà người này đi ngược lại, hành vi vô cùng xấu xí.

Góc độ pháp lý, tài sản này không phải cho hết một người mà quy định 1 phần/người nên sẽ phạm vào tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Theo điều 172 bộ luật Hình sự, công nhiên chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 2 - 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.Luật sư Trần Xuân Tiền

Trưởng VPLS Đồng Đội (Đoàn luật sư TP.Hà Nội)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nguoi-phu-nu-vet-sach-qua-mien-phi-giup-nguoi-ngheo-mua-dich-covid-19-207251.html)

Tin cùng nội dung

  • Họ là những phụ nữ không may mắn mang trong mình căn bệnh về máu. Máu dường như đã trở thành “cơm ăn” hàng ngày, cuộc sống của họ phụ thuộc vào người hiến máu tình nguyện.
  • Tôi có nghe nói BV Hoàn Mỹ Sài Gòn sẽ tổ chức khám phụ khoa miễn phí vào ngày 8/3 không Mangyte? Nghe bạn bè chia sẻ nhưng chưa biết lịch khám cụ thể thế nào. Kính mong Mangyte cho tôi biết thông tin cụ thể được không ạ? Xin cảm ơn. (Đặng Diễm Hường - TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Tôi thường cảm thấy mạch đập trong bụng mình giống với nhịp đập của tim, đau đột ngột trong vùng bụng hoặc dưới lưng. Đi khám được chẩn đoán là phình động mạch chủ bụng. Được biết BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức khám và tư vấn miễn phí, kính mong Mangyte cung cấp cho tôi thêm thông tin về chương trình này. Xin chân thành cảm ơn. (Trần Hoài Nam - Tây Ninh)
  • Chào Mangyte, Bố em có các triệu chứng như ho lâu không khỏi, khó thở, thường xuyên khạc đờm vào buổi sáng... Em thấy có thông tin BV Bạch Mai có khám và tư vấn miễn phí cho những người bị ho lâu khônhg khỏi nhưng không rõ cụ thể như thế nào. Kính mong Mangyte tư vấn thêm cho em một số thông tin. Trân trọng. (Nông Hoàng Chiến - Nam Định)
  • Đan sâm là một vị Thu*c được dùng làm Thu*c bổ cho phụ nữ, phụ nữ chưa chồng da vàng, ăn uống thất thường, chữa tử cung xuất huyết, kinh nguyệt không đều, đau bụng, các khớp sưng đau. Còn dùng chế Thu*c xoa bóp.
  • Hạt mè thường dùng chữa các chứng: tóc bạc sớm, suy nhược sau cơn bệnh, táo bón, ho khan, thiếu sữa sau khi sinh, ung nhọt, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh.
  • “Cái tuổi đuổi xuân đi” là quy luật không ai có thể tránh khỏi. Với người phụ nữ, quá nửa đời vất vả, đến lúc con cái trưởng thành mới được thảnh thơi đôi chút thì lại phải đối mặt với sự lão hóa do tuổi tác.
  • Tại sao phụ nữ luôn lép vế hơn ở chốn công sở dù đã nỗ lực rất nhiều. Có thể bởi phái đẹp vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến sau đây.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Cài đai an toàn bảo vệ bạn và em bé khỏi thương tích hoặc Tu vong trong trường hợp bị T*i n*n xe hơi. Bạn nên cài đai an toàn dù ngồi ở bất cứ vị trí nào trong xe.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY