Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Nguyên bộ trưởng Y tế cảnh báo nguy cơ từ bệnh không lây

Phó giáo sư Nguyễn Thị Kim Tiến khuyến cáo người dân lắng nghe cơ thể để ngăn ngừa các bệnh không lây nhiễm - kẻ Gi*t người nhiều nhất hiện nay.

Ý kiến được bà kim tiến, trưởng ban chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, nêu tại hội thảo quốc gia thường niên về sức khỏe và tuổi thọ ngày 7/4.

Theo bà Tiến, nhiều người vẫn nghĩ di truyền là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thực tế, di truyền chỉ chiếm khoảng 20%. Yếu tố xã hội môi trường chi phối 20% còn lại, theo thống kê của các viện nghiên cứu trên thế giới. Hành vi cá nhân là quan trọng nhất, chiếm 40%.

"Hành vi cá nhân chiếm tỷ lệ lớn, cần quan tâm nhiều đến yếu tố này để có cải thiện phù hợp", bà Tiến nói. Bà Tiến khuyến cáo người khỏe mạnh cần chú trọng dinh dưỡng, chế độ ăn, bổ sung vi chất, môi trường sống, chủng ngừa... để phòng bệnh. Lắng nghe cơ thể, đi khám sớm để phát hiện bệnh sớm. Khi có bệnh cần điều trị kịp thời, phục hồi chức năng sớm.

"Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị, giảm tỷ lệ Tu vong, nâng cao chất lượng sống", bà Tiến nói. Hiện, các bệnh mạn tính không lây nhiễm là kẻ Gi*t người nhiều nhất hiện nay, với hơn 70% nguyên nhân Tu vong đến từ các bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường. Bệnh tăng nhiều từ tuổi 40 do lão hóa, môi trường, dinh dưỡng không hợp lý, tiêu thụ nhiều Thu*c lá, bia rượu, ít vận động, stress...

Theo bà tiến, sức khỏe là một phạm trù rộng lớn và chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau. việc chăm sóc sức khỏe không chỉ nâng cao thể chất mà cần quản lý tốt cả tinh thần, cảm xúc, trí tuệ, tâm hồn, hay nghề nghiệp, môi trường xung quanh.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng nâng cao, đạt 73,6 tuổi, theo thống kê của Tổng cục Dân số. Người cao tuổi (từ 60 tuổi) hiện chiếm gần 12% dân số nước ta, dự báo đến giữa thế kỷ 21 chiếm 23,5%.

Tỷ lệ người Việt Nam trên 40 tuổi mắc bệnh cao hơn mức trung bình thế giới. Phụ nữ Việt tuổi thọ trung bình 77,1 song có 11 năm sống với bệnh tật. Nam giới Việt tuổi thọ trung bình 74,4 thì có 8 năm mắc bệnh. Trung bình mỗi người cao tuổi mắc khoảng 3-6 bệnh nền, hầu hết là bệnh mạn tính như rối loạn chuyển hóa, xương khớp, tim mạch, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, các vấn đề thính giác, thị giác...

Người dân TP HCM tập thể dục bên kênh Nhiêu Lộc, con kênh hơn 30 năm trước nổi tiếng là ô nhiễm. Ảnh: Quỳnh Trần.

Phó giáo sư lê đình thanh, giám đốc bệnh viện thống nhất, cho biết tuổi thọ tăng là một trong những thành tựu to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức với hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, giao thông, vui chơi giải trí, nhất là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó cục trưởng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cho biết theo thời gian, các hệ cơ quan trong cơ thể đều lão hóa và trải qua những thay đổi nhất định. Những thay đổi này gây ra bởi nhiều yếu tố bao gồm sự tiếp xúc với các tác động từ môi trường, bệnh tật, di truyền, stress...

Theo bác sĩ An, những biến đổi này thường dẫn đến nguy cơ tiến triển các bệnh lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ. Điều quan trọng là cần phân biệt những thay đổi S*nh l* với các biến đổi bệnh lý để tránh bỏ sót các bệnh lý, dẫn đến hậu quả bệnh tật trầm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, ngoài chế độ dinh dưỡng cân đối, lành mạnh, mỗi người cần chú ý vận động thể lực hàng ngày, vui sống, giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi hợp lý, tầm soát sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị bệnh sớm. Cần ăn đủ, cân đối các nhóm thực phẩm đạm, bột đường, chất béo, rau, trái cây, sữa. Hạn chế chất béo bão hòa; các thực phẩm chứa nhiều "calo rỗng" như rượu bia, đồ uống có cồn, kẹo bánh ngọt...

Lê Phương

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/nguyen-bo-truong-y-te-canh-bao-nguy-co-tu-benh-khong-lay-4259597.html)

Tin cùng nội dung

  • Mạng lưới Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản - KHHGĐ Ngôi sao Xanh - BlueStar tại Việt Nam là mô hình thành công nhất của Marie Stopes International trên toàn cầu
  • Nhiều người cho rằng chăm sóc sức khỏe sinh sản là việc làm chỉ dành cho những phụ nữ đã lập gia đình. Nhưng trong thực tế, việc chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân là việc làm rất cần thiết,
  • Sau khi sinh con cơ thể bạn cần có một thời gian để hồi phục và trở lại bình thường. Thời gian này thường kéo dài khoảng 6 tuần (gọi là thời kỳ hậu sản).
  • Thông tin tại buổi họp báo diễn ra ngày 18/3, Bộ Y tế cho biết y tế cơ sở (YTCS) đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân do đây là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất
  • Tâm phế mạn là bệnh có sự thay đổi cấu trúc và chức năng của thất phải sau những rối loạn hay bệnh của hệ hô hấp, có nghĩa là bệnh tim nhưng nguyên nhân là do từ bệnh phổi mà bị.
  • Kết hợp các phương pháp điều trị y học cổ truyền với y học hiện đại, hướng dẫn các phương pháp chữa bệnh không dùng Thu*c ở tuyến y tế cơ sở đối với người bệnh là người cao tuổi.
  • Thời gian gần đây tôi bị đau ở vùng quanh răng, hơi thở hôi, tăng tiết nước bọt, môi như bị trề ra.
  • Trường hợp bị viêm mũi dị ứng, tái đi tái lại nhiều lần có thể điều trị bằng cách sử dụng các vị Thu*c thảo dược như thương nhĩ tử, kim ngân hoa, phong phong, bạc hà... để làm ấm cơ thể,
  • Tiêu chảy cấp do rotavirut là một trong những bệnh phổ biến và lây lan nhanh sau mưa lũ do môi trường, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.
  • Người chăm sóc sức khỏe là người chăm sóc cơ bản cho một người có bệnh mạn tính. Bệnh mạn tính là một căn bệnh kéo dài trong một thời gian dài hoặc không thể khỏi được
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY