Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Nguyên tắc mặc quần áo cho trẻ sơ sinh bạn cần biết

Mẹ hãy ghi nhớ những nguyên tắc dưới đây để mặc quần áo cho trẻ sơ sinh đủ ấm.

Tại sao không nên mặc nhiều quần áo ủ ấm bé quá mức?

Không nên mặc quá nhiều quần áo cho trẻ sơ sinh. Nguồn ảnh: Internet

Trẻ nhỏ thường có sức đề kháng yếu, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh. Khi mới thay đổi môi trường sống (từ trong bụng mẹ được chào đời) trẻ chưa kịp thích nghi với nhiệt độ bên ngoài nên rất dễ bị ốm, ho sốt, sổ mũi…nhất là vào thời tiết lạnh giá của mùa đông.

Chính vì điều này mà nhiều ông bố bà mẹ đều lo lắng tìm cách giữ ấm cơ thể cho con. tuy nhiên chúng ta hay gặp phải sai lầm đó chính là mặc quá nhiều lớp áo cho bé, quấn trong, quấn ngoài, thậm chí còn mặc áo dày khi trẻ ở trong phòng kín.

Trẻ nhỏ có thân nhiệt cao, rất dễ đổ mồ hôi kể cả vào mùa đông. Chính vì vậy nếu mặc nhiều lớp áo cho bé cùng một lúc gây đổ mồ hôi, mồ hôi không thoát ra ngoài được thấm ngược vào trong làm cho bé dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, ho sốt,…

Người lớn không thể biết trẻ em đang nóng hay lạnh mà chỉ cảm nhận qua da của bé và qua cơ thể của chính mình. do vậy trẻ đang nóng hay lạnh, mặc bao nhiêu áo thì đủ là vấn đề mặc đồ cho trẻ sơ sinh mùa đông khiến nhiều mẹ lúng túng.

Nguyên tắc mặc quần áo cho trẻ sơ sinh

4 ấm - 1 lạnh

Nguyên tắc này bắt buộc giúp mẹ giữ ấm 4 vị trí vào mùa đông: bàn tay, lưng, bụng và bàn chân.

Giữ ấm bàn tay: bàn tay bé phải được giữ ấm nhưng chú ý không để bé bị mồ hôi tay. nên theo các chuyên gia nếu bé sinh vào mùa đông thì mẹ nên thường xuyên đeo bao tay cho bé.

Giữ ấm lưng: mẹ nên mặc vừa đủ ấm lưng cho bé, không nên quá nóng khiến bé bị đổ mồ hôi. lưng bé được giữ ấm vừa phải sẽ là một lớp bảo vệ phổi cho bé, tránh được các bệnh về đường hô hấp.

Giữ ấm bụng: giữ ấm bụng sẽ giúp bảo vệ cho dạ dày con hoạt động tốt hơn. bởi nếu lạnh bụng bé sẽ gặp các vấn đề về đường tiêu hóa.

Giữ ấm bàn chân: bàn chân là vị trí trên cơ thể dễ bị lạnh nhất. chính vì vậy mà mặc quần áo cho trẻ sơ sinh vào mùa đông không thể quên được việc đeo bao chân cho bé.

Nguyên tắc lạnh: lạnh ở đây không có nghĩa là làm cho một phần cơ thể bị lạnh. mà là để cho đầu của bé được thông thoáng. mẹ chỉ nên đội mũ cho trẻ khi đi ra ngoài. còn với trẻ sơ sinh chỉ nên che thóp cho bé, còn phần khác nên tiếp xúc với không khí để tản nhiệt tốt hơn.

Mặc quá ấm khiến trẻ dễ bị cảm lạnh

Thời tiết mùa đông lạnh, nếu như mặc quá ấm sẽ tăng nguy cơ cảm lạnh cho bé, nghe thì có vẻ rất vô lý nhưng không phải ai cũng biết điều này. khi trời lạnh, bạn mặc rất nhiều quần áo cho trẻ khiến trẻ quá ấm sẽ gây toát mồ hôi mồ hôi sẽ thấm ngược vào cơ thể bé khiến bé bị nhiễm lạnh. bên cạnh đó, khi bé được mặc quá ấm, bé có thể tiết nhiều mồ hôi dẫn đếm lượng nước tiểu trong cơ thể bị ít đi gây ra viêm nhiễm đường tiết niệu.

Mặc cho con khi ngủ

Nguyên tắc “vàng” mặc quần áo cho bé cuối cùng là luôn giữ ấm khi ngủ cho bé. giữ ấm vừa phải cho con lúc ngủ đặc biệt quan trọng. hãy cho bé mặc bộ đồ áo liền quần hay túi ngủ hoặc quấn chăn bằng cotton để trẻ khỏi hở bụng, lưng khi co người hay xô lệch do di chuyển… hãy kiểm tra phần cổ của con để xem bé có ra mồ hôi vì quá nóng không.

Theo Hướng Dương/Tiêu dùng

Link bài gốc Lấy link

https://tieudung.vn/khoe-dep/nguyen-tac-mac-quan-ao-cho-tre-so-sinh-ban-can-biet-59832.html

Theo Hướng Dương/Tiêu dùng

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nguyen-tac-mac-quan-ao-cho-tre-so-sinh-ban-can-biet/20211125125949287)

Tin cùng nội dung

  • Cháu bé Đinh Văn Rể ở tỉnh Quảng Ngãi đã 5 tuổi nhưng chỉ nặng 3 kg và cao 50 cm, yếu ớt chẳng khác trẻ mới sinh ra.
  • Trong những ngày đông giá, chúng ta khó tránh khỏi bị ốm. Trong khi một số người sẽ mau phục hồi, vẫn có những người bị dị ứng.
  • Thụ thai vào mùa đông, tinh trùng dường như khỏe nhất là kết quả mới của các nghiên cứu Israel.
  • Thời tiết âm u, ít vận động cũng như hạn chế ăn các thực phẩm nhiều vitamin khiến cơ thể giảm sức đề kháng.
  • Thận ứ nước là một tình trạng bệnh lý bẩm sinh gây ra do sự hẹp hay tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang.
  • Tiêu chảy ở trẻ nhỏ khi mùa đông đến là bệnh khá phổ biến ở miền Bắc. Bệnh này thường do Rotavirus gây ra, thường kéo dài trong 3-7 ngày.
  • Bệnh ho theo Đông y gọi là khái thấu. Phong hàn khái thấu gặp khi thời tiết lúc nóng lúc lạnh thất thường, do không biết đề phòng khiến cho khí phong hàn liễm vào phế làm mất công năng túc giáng, hơi sẽ ngược lên mà gây thành bệnh. Khi phế tạng bị phong hàn đờm hỏa kích thích thì sự hô hấp của khí quản không thuận lợi sẽ gây thành chứng ho. Sau đây là một số bài Thuốc trị.
  • Trẻ sơ sinh là những sinh linh bé bỏng đáng yêu nhưng cũng là những đối tượng bí ẩn của khoa học. 5 thử nghiệm dưới đây được xem là độc đáo và thú vị lần đầu tiên được thực hiện ở nhóm đối tượng này.
  • Cảm lạnh, bao gồm nguyên nhân gây ra triệu chứng như ngạt mũi hay tại sao nước mũi trở nên đặc và có màu vàng.
  • Dây rốn và bánh nhau thường bị bỏ đi sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên, một số cha mẹ quyết định trữ máu cuống rốn vì việc này có thể giúp ích khi trẻ bị bênh hiểm nghèo trong tương lai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY