Xe cứu thương được điều tới sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, nơi chuyến bay thứ hai chở các công dân Nhật Bản trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nơi bùng phát dịch viêm đường hô hấp do chủng mới, ngày 30/1/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 1/2, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết 3 công dân nước này trở về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã có chủng mới (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Trung Quốc.
Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 1 trong số 3 người này trở Nhật Bản vào ngày 31/1 không có bất kỳ biểu hiện nào về
Trong số 2 người còn lại, một người về Nhật Bản trên chuyến bay đầu tiên vào ngày 29/1 ban đầu có xét nghiệm âm tính song sau khi tiến hành xét nghiệm thêm mới phát hiện là nhiễm bệnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, bắt đầu từ ngày 1/2, tất cả các công dân Trung Quốc và người nước ngoài có mặt tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày gần đây sẽ bị từ chối nhập cảnh vào bang Sarawak của nước này cho đến khi có thông báo mới.
Trong thông báo cùng ngày, Ban thư ký Ủy ban Quản lý Thiên tai Sarawak cho biết, lệnh cấm nhập cảnh nói trên không áp dụng cho các có giấy phép lao động, sinh viên hay những người có giấy phép cư trú lâu dài.
Bên cạnh đó, những người dân Sarawak trở về từ Trung Quốc trong 14 ngày qua cũng bắt buộc phải tự cách ly tại gia trong vòng 14 ngày.
Đối với các công dân Trung Quốc hiện đang có mặt tại bang này, họ được yêu cầu phải trình báo với Lãnh sự quán Trung Quốc về địa điểm và hành trình đi lại của mình.
Còn đối với các du khách đến thăm Sarawak, họ cũng phải điền vào mẫu khai báo y tế và các mẫu khai báo này được chuyển đến các hãng hàng không và Cục nhập cư bang.
Đây là một trong những biện pháp của chính quyền bang Sarawak nhằm phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm hô hấp do virus 2019-nCoV gây ra./.
Chủ đề liên quan:
3 trường hợp cập nhật corona corona nhật bản phun thuốc khử trùng số người chết vì corona trường hợp Trường hợp nhiễm trường hợp nhiễm mới viêm phổi Trung Quốc virus corona xác nhận