Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Nhiều mẹ bị hấp dẫn bởi dịch vụ tập vận động cho trẻ sơ sinh, bác sĩ Nhi khoa phản đối: Chưa đi mà đã đòi chạy

Những đoạn clip trẻ tập vận động từ sơ sinh được các trung tâm chạy quảng cáo nhan nhản trên Facebook đã hấp dẫn nhiều bà mẹ. Tuy nhiên, bác sĩ Nhi khoa phản đối hình thức tập này.

Ngày nay, các mẹ có lẽ không còn xa lạ gì với những dịch vụ mát-xa, tắm bé, tập vận động cho trẻ với lời quảng cáo giúp trẻ phát triển thể chất và trí não, cứng cáp, khỏe mạnh... không ít ông bố bà mẹ đã bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo này và lập tức đăng ký cho con tham gia hoặc nhen nhóm ý định đó.

Tuy nhiên mới đây, bác sĩ trương hoàng hưng - một bác sĩ nhi khoa người việt hiện đang sống và làm việc tại mỹ đã có những chia sẻ về việc cho trẻ tập vận động từ sớm khiến nhiều người chú ý.

Nguyên văn chia sẻ của bác sĩ Trương Hoàng Hưng như sau:

"CHƯA ĐI MÀ ĐÃ ĐÒI CHẠY.

trong hình này là một đứa bé 1 tháng tuổi được thụ hưởng dịch vụ tắm mát-xa, kèm theo hướng dẫn tập đi hay kích thích xúc giác gì đó như vậy. hôm trước thì tôi được xem cái clip dịch vụ tập bé 6 tháng mà hít xà đơn như lính đặc nhiệm.

Tôi đến khổ với các mẹ.

con nít phát triển cơ bắp và chức năng vận động từ đầu đến chân. mới sinh ra đầu to cổ nhỏ, yếu, nên đầu lặt lìa, 2 tháng đầu nó chỉ tập trung phát triển vùng cơ cổ, tới 2 tháng thì tạm giữ đầu vững, 4 tháng thì cổ cứng cáp.

Tới 4 tháng bắt đầu tới các cơ vai, lưng và bé sẽ tập lật.

Tới 5-6 tháng bắt đầu tới các cơ thắt lưng và bé sẽ tập ngồi.

Tới 7-8 tháng là các cơ hông, đùi để bé tập bò.

Từ 10-12 tháng là các cơ chân để bé tập đứng lên.

Sau 12 tháng là phối hợp các cơ để bé tập bước đi đầu tiên.

Mỗi một giai đoạn cần sự trưởng thành của cơ bắp và não bộ để đạt được mốc phát triển cần thiết. Muốn tập con cứng cáp thì cũng phải biết tập, 4-6 tháng đầu thì cho con chơi nằm sấp nhiều chút (tummy time) để cổ cứng cáp, mau biết lật.

6-9 tháng thì kiếm chỗ sạch sẽ an toàn cho con chơi với đồ chơi to, nhiều màu sắc, âm thanh để con tập ngồi, rồi tập bò. Sau 9 tháng thì kiếm chỗ cho con tập đứng, rồi vịn, lần đi. Sau 12 tháng thì tập đi với con.

Con nít cần tập thể dục để sức cơ mau phát triển, nhưng phải phù hơp với từng giai đoạn phát triển. Đầu chưa vững trên cổ mà đòi đi là sao? Tập kiểu này là một dạng bạo hành, nó chửi thề được cũng chửi rồi. Chưa tính đến nguy cơ chấn thương, T*i n*n, bên phương Tây không ai dám tập kiểu này, vì không ai khuyến cáo và không có ích lợi gì, lỡ mà có T*i n*n là bị kiện te tua.

Tập sao vui, khỏe, phù hợp là được. Đừng làm bà mẹ thiếu hiểu biết, cha mẹ là huấn luyện viên suốt đời của con, đừng làm một huấn luyện viên tồi.

Nuôi con phải cực mà vui, chứ không phải cực khổ. Tập kiểu này giống như bắt đứa nhỏ 6 tuổi đi thi cử tạ Olympics vậy".

Bài đăng của bác sĩ trương hoàng hưng đã được các mẹ bỉm sữa đặc biệt quan tâm. bài viết nhận được gần 2 nghìn lượt thích, hơn 600 lượt chia sẻ và gần 400 lượt bình luận. đa số các mẹ đều đồng tình với quan điểm của bác sĩ, đồng thời ủng hộ việc để con được phát triển tự nhiên thay vì ép chúng phải biết những thứ sớm hơn độ tuổi và thậm chí còn có nguy cơ gây hại cho bé.

Bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con nhưng chúng ta hãy là những ông bố bà mẹ thông thái nhé!

Bác sĩ trương hoàng hưng là một bác sĩ nhi khoa người việt đang sinh sống và làm việc tại bệnh viện của bang texas (mỹ). tự nhận mình là người "hay lo chuyện bao đồng", bác sĩ đã chia sẻ rất nhiều bài viết hay dưới góc nhìn khoa học rất bổ ích cho các mẹ nuôi con nhỏ.

Trên afamily, bạn có thể tìm đọc những bài viết của bác sĩ tại đây!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/nhieu-me-bi-hap-dan-boi-dich-vu-tap-van-dong-cho-tre-so-sinh-bac-si-nhi-khoa-phan-doi-chua-di-ma-da-doi-chay-2020092416142447.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Tài liệu này đựơc biên soạn tiếp theo Tài liệu hướng dẫn tập vận động cho bệnh nhân yếu nửa người giai đoạn sớm, nhằm mục đích cung cấp cho bệnh nhân và người nhà những thông tin cần thiết cũng như cách tập luyện tại nhà sau khi bệnh nhân được xuất viện
  • Dưỡng chất cần thiết cho trẻ em ung thư như chất đạm, đường (carbohydrate), chất béo, nước, vitamin và khoáng chất. Chuyên gia dinh dưỡng có thể giúp bạn hiểu rõ nhu cầu đặc biệt của con bạn và lên kế hoạch ăn uống cụ thể.
  • Điều trị ung thư và chính bản thân bệnh ung thư có thể làm con bạn thay đổi về hương vị và mùi vị,sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của trẻ.
  • Thực tế có không ít trường hợp bị đột quỵ, ch*t trên bàn game vì chơi quá nhiều. Điều đáng quan tâm là hiện nay số ca bệnh liên quan tới nghiện game ngày một tăng và trẻ hóa.
  • Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi quy định rõ về xử lý những người hành nghề trái phép và Ph* thai cho trẻ vị thành niên.
  • Những người có nhu cầu khám bệnh tại nhà thường là những gia đình có bệnh nhân bị các bệnh mạn tính và di chứng của các bệnh nặng
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Dây rốn và bánh nhau thường bị bỏ đi sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên, một số cha mẹ quyết định trữ máu cuống rốn vì việc này có thể giúp ích khi trẻ bị bênh hiểm nghèo trong tương lai.
  • Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể nhìn thấy. Khoảng 6 tháng sau khi trẻ sinh ra, bạn có thể nhìn thấy chiếc răng đầu tiên. Đó chỉ mới là bước khởi đầu cho những nụ cười sẽ đi theo suốt cả đời người.
  • Thuốc khánh sinh cho trẻ làm sao để sử dụng an toàn và hiệu quả, những điều cần lưu ý khi dùng kháng sinh cho trẻ? Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY