Nguyên nhân lây lan bệnh do thói quen ăn uống không hợp vệ sinh của nhiều người dân, đã sử dụng thịt từ gia súc bị bệnh ch*t.
Cục Y tế dự phòng (bộ Y tế) vừa có công điện gửi sở Y tế Lai Châu đề nghị tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm trực khuẩn than sang người.
Lai Châu đang là địa phương có số người mắc
bệnh than nhiều nhất với 12 người mắc, trong đó một ca đã Tu vong. Sau Lai Châu, các tỉnh như: Điện Biên, Hà Giang cũng
xuất hiện bệnh than.
Tại tỉnh Điện Biên,
bệnh than bùng phát tại huyện Tuần Giáo khi chủ hộ có trâu nhiễm bệnh đã mổ thịt hai con và chia cho bà con trong bản cùng ăn. Chín con trâu nhiễm bệnh cũng được mổ bán ra thị trường làm lây mầm bệnh.
Lãnh đạo sở Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương tăng cường rà soát, phát hiện số trường hợp mắc bệnh, đồng thời tiến hành điều trị nội trú và điều trị cho bệnh nhân ngay tại nhà.
Theo Gia Minh - Sài Gòn Tiếp Thị