Sinh sản , Nữ hôm nay

Những chuyện bi hài ở phòng khám phụ khoa Đời sống

“Bác sĩ giúp vá lại màng trinh với. Cháu và người yêu chưa bao giờ làm chuyện ấy, nhưng cháu mới mổ u nang buồng trứng. Cháu có đặt ống thông tiểu, mà như thế thì rách mất màng trinh rồi”, cô gái 24 tuổi hốt hoảng nói.> Mắc bệnh, Ph* thai nhiều lần vì hổng kiến thức T*nh d*c

Cô gái kể rằng sắp lấy chồng nên muốn đi làm lại màng trinh. Chồng là người yêu đầu tiên của cô và hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Dù vậy lúc nào cô cũng đinh ninh rằng mình đã bị rách mất màng trinh vì trót đặt ống thông tiểu khi mổ u nang buồng trứng.

Được bác sĩ hỏi về những bộ phận ở *m đ*o, cô gái trẻ ậm ờ: “Cháu nghĩ ở *m đ*o có lỗ vừa để tiểu vừa để làm ‘chuyện ấy’. Thế hai lỗ này không phải một hả bác?”

Cô là một trong những bệnh nhân mà bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động (Hà Nội) nhớ mãi. “Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái lúc đấy, tôi thực sự không biết nên khóc hay cười. Lỗ tiểu thì chỉ để đi tiểu thôi, chứ đặt ống thông vào đấy làm sao mà rách đến màng trinh được”, bác sĩ Dung nói.

Ảnh minh hoạ: Theelectieffect.

Cũng theo bác sĩ, chuyện dính bầu cũng có rất nhiều “giai thoại”. Có cô gái trẻ không biết cách Tr*nh th*i hiệu quả, cho rằng quan hệ bên ngoài hoặc "yêu" xong thì dùng nước ngọt, nước chanh rửa V*ng k*n… thì không thể có thai. Ngược lại cũng có những chị em bị ám ảnh quá mức của việc mang thai ngoài ý muốn. Trường hợp của Minh, 19 tuổi, ở Hà Nội, là một ví dụ.

Hớt hải đến phòng khám, cô gái năn nỉ: “Bác sĩ giúp cháu với, khẩn cấp lắm. Cháu đang đi học nhưng hình như cháu có bầu mất rồi. Bạn trai cháu đã cho tay vào cái ấy”. Trong lần đi chơi nửa tháng trước, cô đã để bạn trai cho tay vào “cửa mình”. Khẳng định tay anh ấy không dính gì, nhưng vì là lần đầu tiên làm chuyện đó nên cô rất lo lắng sợ dính bầu. Đến ngày đèn đỏ mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì khiến cô càng lo lắng hơn, mới quyết định đi khám.

“Có cô gái, bạn trai chỉ sờ vào ngực đã lo sợ có bầu đến mất ăn mất ngủ. Có người thì lại sợ bị vô sinh vì người yêu dùng tay cho vào *m đ*o 6 lần. Nhiều người đi khám không thể gọi tên chính xác bộ phận mình muốn khám là cái gì, mà chỉ đơn giản là ‘ngứa ở chỗ ấy’, ‘khám chỗ dưới’…”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Bà Dung cho rằng một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên hiện nay thiếu kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản. Việc giáo dục cho các em là rất cần thiết, nhằm cung cấp thông tin đúng đắn, phù hợp với lứa tuổi về các biện pháp Tr*nh th*i, hiệu quả và nhược điểm của từng biện pháp để giới trẻ biết trước khi muốn "thử nghiệm”.

"Bên cạnh đó, cần cả những thông tin về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường T*nh d*c, trách nhiệm của nam giới về hậu quả của hoạt động T*nh d*c. Nhấn mạnh quyền quyết định của phụ nữ trong quan hệ T*nh d*c cũng như quyền từ chối trong bất cứ tình huống nào", bác sĩ Dung nói. Bà cũng cho rằng giới trẻ cần được học về các kỹ năng sống để ra quyết định đúng đắn (đồng ý, từ chối, thương thuyết), phản đối áp lực của người khác…

Trở ngại hiện nay là nhiều người lớn cũng không hiểu hết về giới tính nên không có cách giải thích phù hợp cho giới trẻ. Kết quả nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội tại Hà Nội, TP HCM và 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng địa lý cho thấy, tỷ lệ trẻ từng nói chuyện với bố mẹ về các vấn đề liên quan đến T*nh d*c khi 14 tuổi rất thấp. Khoảng 3% người ở độ tuổi này hiểu biết đầy đủ về T*nh d*c, hơn 53% là không biết gì.

Điểm cốt lõi để nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên chính là nâng cao nhận thức đối với ông bà, cha mẹ, giáo viên… “Không bao giờ là quá sớm để dạy trẻ những kiến thức về giới tính, T*nh d*c. Tùy từng lứa tuổi, cha mẹ có thể lựa chọn cách giải thích phù hợp, tránh những kiểu ‘nói cho có’, phi lý như trẻ chui ra từ nách”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/doi-song/nhung-chuyen-bi-hai-o-phong-kham-phu-khoa-2387072.html)

Chủ đề liên quan:

giới trẻ nạo phá thai phụ khoa

Tin cùng nội dung

  • Sau mỗi dịp lễ Tết hay cận kề mùa thi là Viện Sức khỏe Tâm thần, BV Bạch Mai có hàng trăm ca mắc bệnh trầm cảm nặng, có đến 30% số ca từng Tu tu.
  • Có đến 20-30% bạn gái chưa quan hệ T*nh d*c vẫn mắc bệnh phụ khoa. Sợ mất trinh nên các thiếu nữ thường không đi khám, khiến bệnh thành nặng.
  • Tôi chưa quan hệ T*nh d*c, xin hỏi khám phụ khoa có được không?
  • Lo đến mất ăn mất ngủ vì chu kỳ đèn đỏ bỗng rối loạn nhưng Hồng không dám đi khám, vì nghe nói bác sĩ dễ làm rách màng trinh của mình trong lúc khám, chữa.
  • Hơn cả nỗi đau về thể xác là những nỗi đau về tinh thần mà lựa chọn Ph* thai có thể sẽ mang đến…
  • Trước đây, khi nói đến rối loạn cương dương hay chứng “trên bảo dưới không nghe”, người ta thường nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề của quý ông luống tuổi.
  • Gần hai năm nay em bị tiểu dắt. Cho em hỏi nếu mắc bệnh phụ khoa thì có bị tiểu dắt không ạ? Vì em hay thấy sót nơi *m đ*o...
  • Tôi có nghe nói BV Hoàn Mỹ Sài Gòn sẽ tổ chức khám phụ khoa miễn phí vào ngày 8/3 không Mangyte? Nghe bạn bè chia sẻ nhưng chưa biết lịch khám cụ thể thế nào. Kính mong Mangyte cho tôi biết thông tin cụ thể được không ạ? Xin cảm ơn. (Đặng Diễm Hường - TPHCM)
  • Chào Mangyte, Tôi năm nay 25 tuổi, mới kết hôn và sinh cháu đầu lòng được hơn 1 năm. Tôi muốn đi khám phụ khoa để kiểm tra xem sức khỏe của mình như thế nào. Tối thấy Phòng khám đa khoa Quốc tế Yersin ( số 10 Trương Định, Q.3, TPHCM) có giới thiệu gói khám khá đảm bảo và chất lượng nhưng chưa biết giá cả thế nào. Mong BS cho tôi biết, giá khám ở đây bao nhiêu? Gồm những xét nghiệm gì? Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Vân - Thanh Hóa)
  • Chào Mangyte, Tôi 42 tuổi, đang tính đi tầm soát ung thư phụ khoa nhưng ngại đến các BV phụ sản ở TPHCM. Nhờ Mangyte chỉ giúp ở Bình Dương thì tôi có thể đến BV nào để được khám trọn gói. Cảm ơn Mangyte. (Hồng Hạnh - honghanh18…@gmail.com)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY