Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Những người làm sạch “thế giới ngầm” ở Đà Nẵng

(PetroTimes) - Dưới những ống cống đen ngòm bốc mùi hôi nồng nặc, những nhân viên thông cống vẫn âm thầm ngâm mình dưới dòng nước thải để khơi thông dòng chảy. Những chiếc xô, xẻng, thang và một sợi dây thừng là những vật dụng để bắt đầu một ngày làm việc của những người làm nghề thông cống.
Một đội thuộc công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đang khơi thông “rốn nước thải” trên đường Nguyễn Tất Thành, nơi các tuyến ống cống đổ về và được hút đến nhà máy xử lý. Công việc của họ là khơi thông dòng chảy, moi móc các chất thải nằm dưới ống cống để đảm bảo việc thoát nước của thành phố.
Hai nhân viên đầm mình dưới dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi nồng nặc để xúc chất thải vào xô, đưa lên mặt đất.
Một giá treo ròng rọc được trang bị để kéo các xô nước thải lên mặt đất nhưng bị hư hỏng trong quá trình vận hành, buộc các nhân viên phải kéo bằng tay.
Xô chất thải đen ngòm, ngoài đất cát còn chứa rất nhiều rác thải sinh hoạt như chai thuỷ tinh và bao nilon. Đây là nguyên nhân khiến nhiều ống cống bị tắc nghẽn, không thể thoát nước do người dân vứt rác không đúng nơi quy định.
Một chiếc cưa và mảnh thuỷ tinh được vớt từ dưới lòng cống. Đây là nỗi lo của các nhân viên thông cống vì không ít lần họ bị thương do các vật dụng nguy hiểm ẩn mình dưới dòng nước thải đen ngòm.
Đội thông cống sẽ thay phiên nhau xuống ống cống, phân chia công việc gồm xúc chất thải, kéo lên trên đường, đổ rác và điều tiết giao thông.
Trên tuyến cống cấp 1 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), một đội khơi thông cống gồm 6 người cũng bắt đầu việc làm sạch ống cống để đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành tốt nhất trước mùa mưa bão sắp đến.
Anh Phạm Đức Huy (36 tuổi) có hơn 10 năm kinh nghiệm, đánh giá tuyến ống cống tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này đơn giản nhất vì là khu dân cư mới nên chưa bị ô nhiễm nhiều. Công việc chủ yếu hôm nay là xúc đất cát phía dưới để đảm bảo dòng chảy không bị tắc nghẽn.
Bên dưới ống cống rộng chừng 1,5m, hai nhân viên bắt đầu xúc lớp đất cát dày hơn 20cm cho vào xô để người còn lại móc các xô vào dây đưa lên trên mặt đất.
Trên mặt đất, hai nhân viên thay phiên nhau kéo các xô chất thải đã được móc vào sợi dây thừng cho nhân viên còn lại đổ vào thùng rác. Mỗi xô thường nặng từ 8 - 10kg để dễ dàng kéo lên bằng tay.
Có khoảng 250 nhân viên đang làm công việc khơi thông ống cống, họ thuộc công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng. Đây là đơn vị có chức năng quản lý, khai thác, vận hành toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị của Đà Nẵng.
Sau khi hoàn thành công việc, anh Phạm Đức Huy đóng nắp cống để đảm bảo an toàn. Kết thúc một ngày làm việc của những người làm sạch “thế giới ngầm”, đảm bảo việc thoát nước của thành phố.

Thành Linh

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/nhung-nguoi-lam-sach-the-gioi-ngam-o-da-nang-668528.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY