Kinh tế xã hội hôm nay

Nông dân Hà Nội cũng khổ sở khi giá nông sản rớt thảm vì COVID-19

MangYTe – Trong ngày 25/2, Sở Công thương cùng UBND quận Bắc Từ Liêm, huyện Mê Linh… đã đưa ra phương án hỗ trợ nông sản “tắc” đầu ra trên địa bàn thành phố.

Nông dân Hà Nội cũng khổ sở khi giá nông sản rớt thảm vì COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 25/2, sở công thương đã có buổi làm việc với ubnd quận bắc từ liêm và ubnd huyện mê linh để nắm bắt thông tin sản xuất và bàn giải pháp kết nối, tiêu thụ nông sản trong các mùa vụ tại hai địa phương này.

Tại buổi làm việc, bà lê thị thu hương – phó chủ tịch ubnd quận bắc từ liêm cho biết, trên địa bàn quận đang trồng chủ yếu là hành, hoa hồng, hoa ly, hoa cúc, bưởi… riêng địa bàn phường liên mạc đang có khoảng 30ha hành.

Nông dân Hà Nội cũng khổ sở khi giá nông sản rớt thảm vì COVID-19 - Ảnh 2.

Hình ảnh củ cải trên địa bàn huyện Mê Linh bị "tắc" đầu ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Giang

Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 trở lại diễn biến phức tạp, nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội tạm dừng hoạt động khiến việc tiêu thụ hành của người dân tại phường Liên Mạc gặp nhiều khó khăn, giá sản phẩm hành lá giảm sâu.

Cụ thể, giá thương lái thu mua với hoa hồng từ 2.000 đồng/bông; hoa cúc có giá từ 4.000 đồng/bông; hành có giá từ 2.500 – 3.000 đồng/kg… trung bình mỗi ngày thu mua được từ 5-10 tấn. ước tính sản lượng hành lá còn lại trên địa bàn phường còn khoảng 50 tấn.

Bà Hương cho biết: "Các thông tin về nhân dân khó khăn trong tiêu thụ hành lá sau Tết do ảnh hưởng của của dịch bệnh COVID-19 là đúng. Tuy nhiên, các địa phương một phần đã chủ động liên hệ với các thương lái để thu mua và tiêu thụ hành nhưng giá hành tươi quá rẻ, người nông dân gặp nhiều khó khăn".

Nông dân Hà Nội cũng khổ sở khi giá nông sản rớt thảm vì COVID-19 - Ảnh 3.

Bà trần thị phương lan - quyền giám đốc sở công thương làm việc tại ubnd quận bắc từ liêm, chiều 25/2. ảnh: b.loan

Điều kiện thời tiết thuận lợi nên năng suất sản lượng rau củ, quả cao, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên lượng tiêu thụ chậm. Đến thời điểm này, huyện còn khoảng 600 tấn củ cải cần tiêu thụ.

Tại buổi làm việc, bà trần thị phương lan – quyền giám đốc sở công thương hà nội cho biết, do dịch bệnh và hệ thống bếp ăn của các trường học chưa hoạt động nên công tác tiêu thụ sản phẩm rau, quả trên địa bàn huyện mê linh, quận bắc từ liêm bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nông dân Hà Nội cũng khổ sở khi giá nông sản rớt thảm vì COVID-19 - Ảnh 4.

Sở công thương cùng các doanh nghiệp trên đại bàn tp hà nội làm việc tại huyện mê linh để tìm giải pháp kết nối, tiêu thụ nông sản tại địa phương này.

Do đó, bà lan đề nghị ubnd bắc từ liêm khẩn trương cung cấp đầu mối các mặt hàng có giá bán thấp trên địa bàn để từ đó, sở công thương sẽ kết nối với các đơn vị doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất, chợ đầu mối… để hỗ trợ hướng ra cho nông sản.

Theo bà lan, sở công thương đã đề nghị các hệ thống phân phối đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đang tồn đọng trên địa bàn. đồng thời, xây dựng hệ thống phân phối thu mua ổn định lâu dài nhằm giúp đỡ bà con nông dân. đến thời điểm này, các hệ thống phân phối đã sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm.

Quyền giám đốc sở công thương cũng đề nghị địa phương thu hoạch đảm bảo chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm, đối với những sản phẩm không đạt phải tiêu huỷ theo đúng quy trình, tránh trường hợp vứt bỏ giữa cánh đồng gây hiểu lầm trong dư luận nhân dân.

Trước đó, ông Đàm Văn Đua - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (huyện Mê Linh) cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên trên địa bàn có tới 300 tấn củ cải, 100 tấn cà chua không tìm được đầu ra, việc cung cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đồng thời dịch bệnh cũng khiến nhiều nhà hàng, bếp ăn, trường học dừng hoạt động hoặc giãn cách xã hội dẫn tới nông sản bị ứ đọng.

Bảo Loan

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/thi-truong/nong-dan-ha-noi-cung-kho-so-khi-gia-nong-san-rot-tham-vi-covid-19-20210225125610617.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY