Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Nữ sinh 20 tuổi bị viêm nội tâm mạc, nhồi máu não do nhiễm trùng chỉ vì đi tẩy nốt ruồi

Chỉ vì đi tẩy nốt ruồi, một nữ sinh 20 tuổi bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, gây ra tổn thương một nửa van hai lá trong tim, hình thành nhiều ổ nhồi máu trong não.

Nếu nốt ruồi ảnh hưởng đến ngoại hình, nhiều người có thể chọn cách tẩy nốt ruồi, nhưng nếu vết thương không được xử lý đúng cách, nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. sau khi được tẩy nốt ruồi, một nữ sinh 20 tuổi ở trung quốc đã bị viêm nội tâm mạc và nhồi máu não do nhiễm vi khuẩn.

Cụ thể, theo các phương tiện truyền thông trung quốc đưa tin, xiaoding, một nữ sinh viên đại học 20 tuổi đến từ tỉnh chiết giang, đã phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện địa phương để loại bỏ nốt ruồi trên cơ thể trước khi cô trở về nhà trong kỳ nghỉ đông. quá trình tẩy nốt ruồi tương đối đơn giản, nó được hoàn thành ngay trong ngày, và cô ấy không gặp vấn đề gì sau khi phẫu thuật.

Nữ sinh 20 tuổi bị viêm nội tâm mạc, nhồi máu não do nhiễm trùng chỉ vì đi tẩy nốt ruồi - Ảnh 1.

Xiaoding bị viêm nội tâm mạc, nhồi máu não do nhiễm trùng.

Tuy nhiên, một ngày sau ca phẫu thuật, Xiaoding đột nhiên lên cơn sốt cao, và sốt lặp đi lặp lại trong hai đến ba tuần tiếp theo. Xiaoding trở lại trường học sau khi hạ sốt tại bệnh viện địa phương, nhưng tình trạng khó chịu về thể chất của cô trở nên tồi tệ hơn trong giờ học. Vì vậy, cô đã đến bệnh viện thuộc Đại học Chiết Giang để điều trị.

Thật bất ngờ, Xiaoding bị mất ý thức tạm thời trong quá trình điều trị và được đưa đến Khoa Chăm sóc đặc biệt. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện có nhiều ổ nhồi máu trong hộp sọ của Xiaoding. Bác sĩ cho rằng một số bộ phận trên cơ thể của cô có thể bị vi khuẩn "ăn thịt". Vi khuẩn và tế bào tạo thành "khối u" vi khuẩn, những khối u này sẽ theo máu trôi đến não, gây nhồi máu não.

Nữ sinh 20 tuổi bị viêm nội tâm mạc, nhồi máu não do nhiễm trùng chỉ vì đi tẩy nốt ruồi - Ảnh 2.

Vì căn bệnh này thường xảy ra ở van tim nên bác sĩ đã tiến hành kiểm tra tim cho xiaoding và cuối cùng phát hiện ra cô còn bị viêm nội tâm mạc do nhiễm trùng, lúc đó đã có một nửa van hai lá trong tim của xiaoding đã bị vi khuẩn ăn mòn. do xiaoding còn khá trẻ, bác sĩ đã quyết định thay thế điều trị van cơ học bằng phẫu thuật sửa chữa xâm lấn tối thiểu để giảm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô.

Hiện tại, Xiaoding đang hồi phục tốt và cuối cùng đã được xuất viện sau một tháng rưỡi phẫu thuật thành công.

Nữ sinh 20 tuổi bị viêm nội tâm mạc, nhồi máu não do nhiễm trùng chỉ vì đi tẩy nốt ruồi - Ảnh 3.

TS. Dong Zhengbang, Phó khoa Da liễu, Bệnh viện Zhongda thuộc Đại học Đông Nam (Trung Quốc) cho biết bất kỳ vết thương hở nào cũng đều có khả năng lây nhiễm vi khuẩn. Da giống như một hàng rào bảo vệ nên sau khi nó bị tổn thương, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể.

"Nếu chỉ là nhiễm trùng mô mềm, nhiễm trùng ngoài da thì không sao. Nếu vi khuẩn vào máu sẽ xâm nhập vào tim và gây viêm nội tâm mạc", TS. Dong Zhengbang cảnh báo.

Ông cũng nhắc nhở việc điều trị nên được tiếp nhận ở bệnh viện chính quy chứ không phải ở những phòng khám kém uy tín vì rất khó đảm bảo được việc vô trùng dụng cụ phẫu thuật của họ.

Ts. qian ximing, trưởng khoa phẫu thuật tim của bệnh viện thuộc đại học chiết giang, nhắc nhở rằng ngoài tẩy nốt ruồi, việc không khử trùng và ngăn ngừa nhiễm trùng sau khi nhổ răng hoặc bị cua cắp cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không thể tưởng tượng được, đừng xem nhẹ nó. do đó, mọi người nên thường xuyên tăng cường thể chất và chăm sóc sau các chấn thương da và niêm mạc để tránh bị viêm nội tâm mạc do nhiễm trùng càng nhiều càng tốt.

Nguồn và ảnh: ShyPost

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/nu-sinh-20-tuoi-bi-viem-noi-tam-mac-nhoi-mau-nao-do-nhiem-trung-chi-vi-di-tay-not-ruoi-20210414140809901.htm)

Tin cùng nội dung

  • Ông Phạm Khắc Khoan, con trai cả của cụ Phạm Ngọc Bội - người tình nguyện hiến thi thể cho nghiên cứu y học năm 2013, rưng rưng khi kể về mong mỏi của cụ Bội trong những năm cuối đời...
  • Gentamicin tôi là Thu*c kháng sinh nhóm aminoglycosid, được dùng phối hợp với các kháng sinh khác (beta - lactam) để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nặng toàn thân gây ra bởi các vi khuẩn gram âm
  • Bệnh viện (BV) Bạch Mai mới cho biết, bệnh viện vừa cứu sống và phục hồi gần như hoàn toàn cho bệnh nhân bị đột quỵ não, liệt nửa người ngay sau 30 phút điều trị bằng phương pháp mới.
  • Giác mạc chắc hẳn là một trong những bộ phận kỳ lạ nhất của cơ thể vì nó hoàn toàn không có mạch máu.
  • Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng nhìn vào đôi mắt, chúng ta cũng có thể biết được một số khía cạnh sinh học đa dạng của con người. Hãy cùng khám phá những điều thú vị được bật mí từ đôi mắt.
  • Các thể bệnh tai biến mạch máu não hay gặp nhất còn gọi là đột quỵ
  • Dùng đường tiêm truyền, vancomycin nhanh chóng tạo ra nồng độ cao trong máu, vào khắp các mô, dịch cơ thể (trừ dịch não tủy) nhưng khi viêm màng não thì cũng vào được đó với nồng độ cao.
  • Vancomycin khi uống hầu như không hấp thu qua niêm mạc ruột nên chỉ có tác dụng tại ruột, không có tác dụng với các bệnh nhiễm khuẩn ở các vị trí khác trong toàn thân.
  • Nhồi máu não xảy ra khi giảm lưu lượng máu nuôi đến một vùng não do hẹp, tắc mạch máu não hoặc do hạ huyết áp, gây thiếu máu não.
  • Chào Mangyte, Tôi được biết về loại Thuốc tên là “tiêu sợi huyết” dùng trong cấp cứu tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Tôi thấy công dụng của Thuốc rất kỳ diệu, có thể giúp người đột quỵ bình phục gần như hoàn toàn nếu được cấp cứu kịp thời. Nhưng một liều Thuốc giá bao nhiêu vậy Mangyte? Và trường hợp nào dùng được, trường hợp nào thì không? Mong Mangyte giải thích rõ hơn về loại Thuốc này. Tôi chân thành cảm ơn! (Thanh Vân – van.le…@gmail.com)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY