Ngày 26/4, Bệnh viện (BV) Thái Bình Dương Tam Kỳ cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ tên N.T.T. (SN 1976, ngụ Quảng Nam) đến khám với triệu chứng mệt mỏi và đau bụng dưới.
Sau khi thăm khám và kết quả siêu âm phát hiện bệnh nhân có một khối u trong buồng trứng.
Kích thước khối u khá lớn (đường kính 93x70mm), trong lòng có hình ảnh Echo tăng hồi âm dạng đặc và dạng sợi. Bệnh nhân được chẩn đoán mang "u quái buồng trứng", được chỉ định phẫu thuật nội soi bóc tách khối u và bảo tồn toàn vẹn buồng trứng.
Bệnh nhân được phát hiện có một khối u trong buồng trứng khá lớn.
Bác sĩ nguyễn đức ly, trưởng khoa sản của bv cho biết, khối u trong buồng trứng của người bệnh là dạng u quái, khi lấy ra thấy chứa đầy răng và tóc.
Đây là một dạng u phát triển từ tế bào mầm. Các khối u này có cấu trúc chứa mô tuyến bã, da, tóc, xương…
U nang bì có thể lành tính hoặc ác tính. Trong hầu hết trường hợp, khối u thường là lành tính.
Các bác sĩ tiến hành nội soi lấy khối u.
U quái ở buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến phụ nữ trong độ tuổi sinh con và đôi khi là cả người lớn tuổi.
Trường hợp của bệnh nhân T. không quá hiếm gặp. Bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật nội soi để loại bỏ khối u ra khỏi cơ thể nhằm bảo toàn buồng trứng cũng như sức khỏe cho người bệnh.
Khối u quái sau khi lấy ra chứa đầy răng và tóc.
Theo bác sĩ, u quái buồng trứng thường diễn biến âm thầm và không gây ra triệu chứng, nên phụ nữ cần khám phụ khoa định kì để có thể phát hiện sớm bệnh.
Điều này sẽ giúp ngăn chặn các u lành tính thành ung thư.
Ngoài ra phụ nữ cũng nên đi khám phụ khoa định kì 6 tháng một lần để tầm soát các bệnh lý về phụ khoa.