Diễn viên lã thanh huyền và ông xã doanh nhân kết hôn năm 2011. năm 2013, lã thanh huyền sinh con trai đầu lòng và đặt cho bé nickname là chum. thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào còn là em bé xinh xắn, kháu khỉnh giờ đây chum đã lớn bổng. bé chum được nhận xét càng ngày càng khôi ngô, gương mặt thông minh sáng láng, đồng thời ngoại hình cao lớn của cậu bé cũng khiến mọi người ngưỡng mộ cách nuôi con của diễn viên lã thanh huyền.
Trò chuyện với chúng tôi, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã có những chia sẻ vô cùng gần gũi và chân thành về con trai, về những quan điểm trong vấn đề nuôi dạy cậu bé.
qua những hình ảnh của con trai mà chị đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bất ngờ vì chum kháu khỉnh ngày nào giờ đã lớn quá rồi, bé hiện cao và nặng bao nhiêu rồi chị?
Hiện tại Chum đã sang tuổi thứ 8, vào lớp 2 rồi. Con cao 1m35 và nặng 35kg.
Sau khi sinh Chum thì mình cho con ăn sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên, sau đó Chum ăn dặm kết hợp uống sữa công thức. Hiện nay thỉnh thoảng uống sữa tươi, sữa thanh trùng...
Diễn viên lã thanh huyền và con trai.
Bé Chum 8 tuổi, cao 1m35 và nặng 53kg.
Chum đi học ở trường quốc tế nên con có 3 bữa ăn ở trường mỗi ngày là: Bữa sáng, trưa, chiều, thực đơn rất phong phú với hơn 20 món ăn để các con có thể lựa chọn theo tuần nên Chum rất thích. Con có sở thích với các món Âu, Á, nên đều ăn được các loại thức ăn rất đa dạng.
Bữa tối thì mình giữ thói quen cả nhà ăn cơm tối cùng nhau, quây quần, nấu những món ăn mà mọi người cùng thích, khi thì bố vào bếp, khi thì mẹ vào bếp. Bữa nào Chum cũng rất hào hứng, thoải mái với việc ăn uống.
Món ưa thích của chum vẫn là đồ á, đặc biệt con thích ăn rau, củ, quả... ăn nhanh và ngoan nên mình nuôi con rất nhàn. từ khi được 2 tuổi chum đã tự lập, ăn uống như người lớn. cho nên bây giờ chum có chiều cao khá ổn và thể lực khá tốt.
Chum thích vận động, chơi thể thao, đặc biệt là bơi. Lúc còn học mẫu giáo thì Chum vẫn còn là một cậu bé sợ nước. Nhưng đến khi vào lớp 1 thì bố mẹ quyết định sẽ phải cho Chum học bơi vì đây là một kỹ năng sống rất cần thiết để cho con tự bảo vệ bản thân mình.
Chỉ trong khoảng 2 tháng hè, chum học bơi, trở nên rất yêu thích và tỏ ra có năng khiếu với bộ môn này. vào lớp 1 thì chum tham gia vào đội tuyển bơi của trường và giành được 2 huy chương, 1 huy chương vàng của khối lớp 1 và huy chương đồng toàn trường. đây là thành tích mà mình rất bất ngờ và cũng rất vui khi mà con có một bộ môn thể thao để yêu thích, để đam mê.
Chum rất thích bơi và bơi rất cừ.
Ngoài ra thì Chum còn rất thích chơi bóng rổ. Ngay trước cửa nhà mình có một sân bóng rổ nên hàng ngày Chum vẫn ra đó để tập. Ở trường thì trong các giờ học thể dục con cũng được học bộ môn này.
Thường thì mình sẽ cho con tập thể thao khoảng 3-4 buổi/tuần, sau những giờ học khá vất vả thì chơi thể thao là một cách để con giải tỏa và nâng cao thể lực.
Ở trường Chum vẫn học về âm nhạc, mỹ thuật, dancesport... nhưng cũng không quá nổi trội. Trong 3 môn này thì Chum có vẻ học tốt nhất môn mỹ thuật, bạn ấy vẽ khá là đẹp và được các cô khen về gu thẩm mỹ.
Hiện con còn nhỏ nên mình cũng chỉ cho con học các môn nghệ thuật như một cách phát triển thêm về tâm hồn và tinh thần, để con làm quen và có nhận thức về gu thẩm mỹ. Chứ mình không quá kỳ vọng ở con về việc theo đuổi các môn nghệ thuật, nhưng cũng hy vọng con sẽ có tâm hồn nghệ thuật và yêu nghệ thuật giống như mẹ.
Mỗi ngày Chum thường đi ngủ và thức dậy vào mấy giờ ạ? Chị có phải rèn luyện cho con nhiều về vấn đề đi ngủ và thức dậy đúng giờ không?
Bình thường thì 21h30 Chum sẽ phải hoàn thành việc làm bài tập, vệ sinh cá nhân để lên giường đi ngủ. Và khoảng 22h thì Chum bắt đầu vào giấc ngủ, hôm sau 7h Chum sẽ dậy để đi học. Chum là một em bé rất có ý thức nên trong chuyện ngủ nghỉ của con mình cũng không phải rèn luyện nhiều. Buổi sáng chỉ cần nghe mẹ gọi là Chum tự khắc dậy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và đi học.
Chum được các cô giáo khen về sự chững chạc, điềm đạm của mình.
Cậu bé trầm tính, không nghịch ngợm.
Bạn ấy có ý thức tự lập rất cao, từ nhỏ chưa bao giờ bị ăn đòn hay bị bố mẹ trách mắng nặng lời. Chỉ cần nói 1 lần là con tiếp thu và làm theo lời bố mẹ. Trong mọi vấn đề, bố mẹ sẽ thỏa thuận với Chum và con sẽ thực hiện nghiêm túc.
Trong tuần cả nhà đều rất bận rộn, Chum cũng đi học cả tuần nên chỉ có thứ bảy, chủ nhật mới có thời gian cho nhau. Cả nhà sẽ tham gia nhiều hoạt động như là vào bếp nấu ăn, làm bánh, làm món Nhật, món Âu... Sau đó bố mẹ đưa Chum đi xem phim, hoặc cùng đi bơi. Thỉnh thoảng 2 bố con chơi game... rất nhiều hoạt động gắn kết con cái và bố mẹ.
Nhà mình còn rất thích đi du lịch nên cứ có thời gian là lại xách vali lên đường đi khắp nơi, lúc thì trong nước, lúc thì nước ngoài để con có nhiều kỷ niệm của tuổi thơ và khám khá ra những thứ mới mẻ. Khi bạn ấy đi ra những nơi mới lạ sẽ có thêm kỹ năng sống khi ở một môi trường mới. Đây là điều mà mình luôn luôn tâm đắc, nên cứ có thời gian là cả nhà lại đi khám phá vùng đất mới, những cuộc trải nghiệm để lại rất nhiều kỷ niệm, để con cảm thấy mình có tuổi thơ tươi đẹp bên cạnh bố mẹ.
Thực ra mình không đề cao một yếu tố nào cả mà chỉ cần con luôn mạnh khỏe và có cuộc sống thật vui tươi, thoải mái nhất. Đó là điều mà mình luôn tâm niệm khi nuôi con. Bản thân mình không bao giờ đặt áp lực lên con hay kỳ vọng ở con quá nhiều đến nỗi khiến con cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, nhất là trong chuyện học hành. Mình biết môn nào là thế mạnh của con, môn nào con không thực sự yêu thích và mình luôn động viên để con dành thời gian cho việc mà con yêu thích.
Diễn viên lã thanh huyền chỉ mong con trai mạnh khỏe và có một cuộc sống vui vẻ.
Vợ chồng nữ diễn viên không kỳ vọng quá nhiều ở con để tránh đặt áp lực cho bé.
chị có lo lắng về việc con trai được sinh ra trong gia đình có điều kiện sẽ khiến bé kiêu ngạo và ỷ lại vào điều kiện của gia đình không?
Mình và ông xã luôn tự nhủ rằng phải làm gương cho con, không cần dạy dỗ, giáo điều quá nhiều mà cứ sống để con nhìn vào và thấy được cách sống của bố mẹ, từ việc vun đắp cho gia đình đến cố gắng trong cuộc sống, sự nghiệp... mỗi ngày nó sẽ ngấm dần vào con, con sẽ cảm nhận được năng lượng và quan điểm sống trong gia đình. Chum lớn lên trong 1 môi trường như vậy thì con sẽ thấm nhuần được.
Mọi người cũng hay khen Chum cao to, mặt mũi khôi ngô, ở trường thì rất là ngoan. Các cô nhận xét Chum khá chững chạc so với tuổi, con không phải là một cậu bé nghịch ngợm, trầm tính, không thích thể hiện ra bên ngoài.
Mình cũng rất yên tâm ở con vì con biết nghe lời, biết ý, tinh tế, tình cảm... Mong muốn của mình chỉ là con được phát triển tốt nhất trong môi trường giáo dục của gia đình và nhà trường, có những kỹ năng sống thật tốt để sau này trở thành chàng trai có ích cho xã hội.
Chủ đề liên quan:
8 tuổi bí quyết nuôi con bí quyết tăng chiều cao cho trẻ cách giúp bé tăng chiều cao cao lớn chế độ dinh dưỡng cho trẻ chiều cao con trai con trai Lã Thanh Huyền dạy con diễn viên hot mom - hot dad kiến thức về cách tăng chiều cao cho trẻ lã thanh huyền môn thể thao nuôi dạy nuôi dạy con phát triển vận động cho trẻ phương pháp tăng chiều cao sao nuôi con