Theo báo cáo chưa đầy đủ từ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh quảng bình và các địa phương cho biết: chiều ngày 16/11, bão đã làm 14 người bị thương (huyện lệ thủy 5, tuyên hóa 3, quảng trạch 2, bố trạch, quảng ninh, ba đồn mỗi địa phương có 1 người và một cán bộ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh).
Về nhà ở, bão đã làm 1.900 nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó, huyện Bố Trạch 1.197, Ba Đồn 666, Quảng Ninh 16, Quảng Trạch 88, Lệ Thủy 35 và Tuyên Hóa 10 nhà); 15 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng (huyện Bố Trạch 13, Ba Đồn 1, Tuyên Hóa 1). 10 nhà văn hóa cũng bị bão làm tốc mái và hư hỏng (huyện Bố Trạch 9, Ba Đồn 1); 1 trạm y tế ở thị xã Ba Đồn bị tốc mái 50%.
Bão cũng đã làm 15 tàu đánh cá bị chìm và hư hỏng (huyện Bố Trạch 10, Quảng Trạch 3, Đồng Hới 1; Ba đồn 1). Hơn 1.000 m kè ở huyện Quảng Trạch và 1.000 m kè ở huyện Bố Trạch bị sạt lở; đập Hồ Khe Nậy ở thị xã Ba Đồn bị hư hỏng nặng.
Về nông nghiệp, huyện Bố Trạch có 125 ha (100 ha cây keo, 10 ha cao su, 10 ha sắn, 5 ha cây ăn quả); huyện Tuyên Hóa có 12,68 ha (cây ăn quả và cây lâu năm) bị bão đánh gãy đổ.
Ước tổng giá trị thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra đối với quảng bình là 450 tỷ đồng
Hiện các địa phương đang tiếp tục nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra để sớm ổn định lại cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất.
Chủ đề liên quan:
ảnh hưởng nặng nề bão số 13 người bị thương nhà tốc mái quảng bình số 13 thiệt hại Thiệt hại ban đầu tỉnh quảng bình