Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Quảng Ninh quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong cộng đồng

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn chủ động, đủ năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cả nhân lực, vật lực đáp ứng yêu cầu về công tác phòng chống mọi tình huống dịch bệnh có thể nảy sinh.

Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh covid-19 đang xảy ra trên địa bàn, ubnd tỉnh ban hành công điện số 04/cđ-ubnd ngày 29/1 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19.

Theo đó, quảng ninh sẽ thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/ct-ttg ngày 31/3/2020 của thủ tướng chính phủ kể từ 12h00 ngày 29/1/2021 đến 12h00 ngày 23/2/2021 đối với toàn bộ thị xã đông triều theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, Thu*c men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng.

Thực hiện phong tỏa toàn bộ xã bình dương, thị xã đông triều và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch chỉ thị số 16/ct-ttg ngày 31/3/2020 của thủ tướng chính phủ kể từ 12h00 ngày 29/1/2021 đến 12h00 ngày 23/2/2021.

đối với các xã: thủy an, an sinh, nguyễn huệ (thị xã đông triều), chủ tịch ubnd thị xã đông triều căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả điều tra, truy vết các trường hợp nghi nhiễm chủ động chỉ đạo lập các chốt kiểm soát đối với các khu vực cụ thể trong địa bàn các xã nêu trên, không cho nguời ra - vào (trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu, khám chữa bệnh, .. phải có ý kiến cụ thể của ban chỉ đạo cấp huyện).

Sở Y tế điều động, tăng cường lực lượng y tế cắm chốt ở các khu vực trên đảm bảo yêu cầu hỗ trợ ngay khi cần thiết. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc lập khu cách ly tập trung tại các xã, phường theo đề nghị của các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện.

Ông nguyễn xuân ký, bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch hđnd tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 cấp tỉnh nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, tỉnh quảng ninh hoàn toàn chủ động, đủ năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cả nhân lực, vật lực đáp ứng yêu cầu về công tác phòng chống mọi tình huống dịch bệnh có thể nảy sinh. các trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính sẽ được xử lý ngay tại tỉnh. quảng ninh quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong cộng đồng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và đặc biệt là không để xảy ra trường hợp Tu vong do không được kiểm soát tốt.

Chốt kiểm soát phong tỏa khu dân cư thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (ảnh Báo Quảng Ninh)

Trong ngày 29/1, xác định, rà soát tất cả các đối tượng có liên quan đến công nhân đang làm việc tại công ty tnhh điện tử poyul việt nam, lên danh sách chi tiết, sẵn sàng phương án cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay khi xuất hiện yếu tố dịch tễ. quảng ninh phải kiên định mục tiêu tuyệt đối không để lây lan, bùng phát dịch ra cộng đồng, nhanh chóng dập dịch triệt để theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với công nhân cán bộ ngành Than, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị vùng Uông Bí - Đông Triều thống kê danh sách và yêu cầu công nhân thường trú tại Đông Triều, Hải Dương, Hải Phòng phải ở lại khu tập thể của công ty. Đồng thời, dự kiến phương án, động viên công nhân ở lại ăn Tết tại đơn vị.

Ở tuyến biên giới, tiếp tục duy trì tốt cơ chế siết chặt quản lý đường biên, mốc giới, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, sơ hở cả biên giới trên bộ và trên biển; xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đồng thời tuyên truyền động viên nhân dân không hoang mang lo lắng; đề cao tính chủ động trong phòng chống dịch; cảnh giác cao với dịch bệnh và luôn phối hợp chặt với chính quyền địa phương.

H.Nguyên

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/quang-ninh-quyet-tam-khong-de-dich-benh-lay-lan-tren-dien-rong-trong-cong-dong-n185999.html)
Từ khóa: Dịch COVID-19

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY