Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Sản phụ Trung Quốc sợ sinh con trong mùa dịch

(MangYTe) - Lo sợ dịch bệnh, nhiều sản phụ Trung Quốc chọn cách vượt cạn một mình, luôn giữ con ở bên hay chọn những cơ sở y tế đắt tiền để tránh nguy cơ nhiễm bệnh.

Sinh con một mình

Xie - một bà mẹ trẻ, cho biết cô đã hạ sinh con gái ở Vũ Hán vào đầu tháng này, mà không có người nhà bên cạnh bởi không ai được phép vào bệnh viện cùng cô.

Vì đường xá bị chặn, cô không được đi viện để khám kiểm tra trước khi sinh và cũng rất lo sợ sẽ bị lây nhiễm chéo khi tới bệnh viện.

"Họ chỉ cho phép tôi rời khỏi khu nhà khi biết tôi sắp sinh", Xie nói, cho biết cô đã lựa chọn bệnh viện phụ sản đặc biệt để sinh con. "Khi tôi đến đó, chỉ còn một khu giường trống".

"Trong thời gian ở bệnh viện, tôi luôn đeo khẩu trang, đi găng tay và rửa tay rất thường xuyên. Tôi hiếm khi rời khỏi phòng bệnh của mình", cô nhớ lại.

Hiện có khoảng 56 triệu người ở Vũ Hán và các thành phố khác trong tỉnh Hồ Bắc đã bị cách ly kể từ cuối tháng 1 do sự lây lan của dịch Covid-19.

Một người chồng ở bên cạnh vợ mình khi lâm bồn trong mùa dịch. Ảnh: AFP

Theo truyền thông Trung Quốc, những sản phụ như Xie sẽ được các nhân viên y tế và tình nguyện viên đưa đi bệnh viện thay cho người nhà.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sinh đẻ thuận lợi như Xie.

Xu Tingting - một phụ nữ sống tại thành phố Hoàng Cương, cho biết mình gần như phải vật lộn để tìm phương tiện đến bệnh viện khi cô chuyển dạ hai tuần trước ngày dự sinh.

"Cứ sau 10 phút tôi lại có một cơn co thắt và phải bảo bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện. Họ mất gần hai giờ để tìm xe. Tôi đã thực sự hoảng loạn và tính tới phương án sinh tại nhà.

Chồng tôi thì đang ở một thành phố khác và không được phép về nhà. May thay, một người chủ hàng tạp hóa trong khu tập thể của chúng tôi đã đồng ý đưa tôi tới viện bằng xe chở hàng của anh ấy", Xie hồi tưởng.

Cả hai bà mẹ trẻ là Xie và Xu đều lo lắng về việc đi tiêm phòng cho con mình trong những ngày dịch bệnh.

"Tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Vẫn còn 20 ngày tới thời hạn con tôi phải tiêm vaccine, tôi hy vọng lúc đó tình hình đã được kiểm soát", Xie nói.

"Tôi rất sợ..."

Với khoảng 80.000 ca nhiễm bệnh trên toàn quốc và hơn 2.900 ca Tu vong trên toàn quốc, không chỉ các bà mẹ tại Hồ Bắc mới lo lắng cho sức khỏe của con mình và bản thân.

Sản phụ Angelika Fu sống tại Bắc Kinh, dự sinh trong hai tuần nữa, đã chọn một bệnh viện tư nhân để sinh con mặc dù chi phí cao gấp 10 lần bệnh viện thường.

"Chúng tôi đã chọn một bệnh viện tư, mặc dù tốn kém hơn, nhưng chúng tôi muốn tránh đám đông và cảm thấy an toàn với lựa chọn này", cô nói.

Các phụ huynh Trung Quốc rất thận trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho con em. Ảnh: Reuters

Fu cho rằng cô đang cố giữ bình tĩnh nhưng cô đã có "một số khoảnh khắc bị kích động".

"Tôi nghĩ rằng tình hình đang ngày càng tốt hơn và nguy cơ bị lây nhiễm chéo trong bệnh viện thấp hơn nhiều so với một tháng trước. Ít nhất, đó là điều tôi muốn tin", Fu nói.

Các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần cũng đã ghi nhận sự gia tăng số lượng cuộc gọi từ những sản phụ.

"Trong tháng vừa qua, hàng chục phụ nữ mang thai và các bà mẹ trẻ đã gọi cho chúng tôi để chia sẻ cảm giác căng thẳng hoặc lo lắng", một tình nguyện viên tại Hiệp hội Cơ đốc giáo Quốc tế Bắc Kinh, điều hành một đường dây nóng về sức khỏe tâm thần, cho biết.

"Dịch bệnh đã tạo ra sự không chắc chắn và gián đoạn đối với cuộc sống bình thường, điều này đang đè nặng lên nhiều bà mẹ", người này nhận định.

Theresa Ying sinh con ở Bắc Kinh hai ngày sau khi Vũ Hán bị phong tỏa.

"Tôi đã rất lo lắng. Vào thời điểm đó chúng tôi không có được thông tin gì liên quan tới virus corona và điều khiến tôi thấy căng thẳng.

Để tiêm vaccine cho em bé, chúng tôi đã nhờ một người bạn mua Thu*c từ Singapore và trả tiền cho một y tá tới nhà để tiêm hộ. Việc này rất tốn kém, nhưng tôi sợ phải đưa con ra ngoài", Ying nói.

Tỷ lệ sinh giảm

Dịch Covid-19 bùng phát vào thời điểm tỷ lệ hôn nhân và sinh đẻ của Trung Quốc suy giảm đáng kể, mặc dù đã bãi bỏ chính sách sinh một con.

Yi Fuxian, nhà khoa học cao cấp tại Đại học Wisconsin-Madison của Mỹ, cho biết sự hỗn loạn mà dịch bệnh tạo ra có thể sẽ tác động đến dân số Trung Quốc.

"Dịch Covid-19 sẽ dẫn đến sự sụt giảm thêm về tăng trưởng GDP, thất nghiệp tăng, thu nhập hộ gia đình giảm kéo theo đó là giảm khả năng nuôi con, vì vậy tỷ lệ sinh sẽ tiếp tục giảm", Yi nói.

Bắc Hiệp

Theo AFP

Mạng Y Tế
Nguồn: Ngày nay (https://ngaynay.vn/suc-khoe/san-phu-trung-quoc-so-sinh-con-trong-mua-dich-167262.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY