Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Sức khoẻ nữ lễ tân Nha Trang nhiễm virus corona tiến triển tốt

Sức khoẻ của nữ lễ tân khách sạn ở TP Nha Trang (Khánh Hoà) bị nhiễm virus corona, đã tiến triển tốt sau quá trình điều trị.

Chiều 1/2, TS. Lê Tấn Phùng - Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà, cho biết: Sức khoẻ của nữ lễ tân khách sạn L.T.T.H (25 tuổi, ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà) bị nhiễm virus nCoV đã tiến triển tốt, không còn bị ho nhiều và sốt cao. Hiện nữ bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hoà.

Theo ông Phùng, sau khi phát hiện nữ lễ tân tiếp xúc gần và có triệu chứng nghi nhiễm virus nCoV, đơn vị lập danh sách những người có tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân và 2 cha con du khách Trung Quốc trước đó. Trong ngày 24/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tiến hành hướng dẫn nhân viên buồng phòng vệ sinh bề mặt phòng khách sạn nơi 2 du khách Trung Quốc lưu trú và tẩy trùng tất cả khu vực công cộng, bề mặt sàn, nắm tay cửa, cầu thang, thang máy của khách sạn… bằng hóa chất Chloramin B.

Sở Y tế Khánh Hoà cho biết, nữ lễ tân khách sạn này đã tiếp xúc với khoảng 30 người gồm nhân viên nơi làm việc, người thân và nhân viên y tế sau khi có tiếp xúc gần với 2 du khách nhiễm virus nCoV đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. “Ngoài công tác vệ sinh tẩy trùng khách sạn, chúng tôi đã lập danh sách những người tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc và nữ lễ tân từ ngày 16 đến 27/1 để theo dõi. Đến nay, những ai có tiếp xúc gần với bệnh nhân vẫn được theo dõi chặt chẽ và sức khỏe tốt, không có biểu hiện ho, sốt”, ông Phùng cho hay.

Nơi điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm virus nCoV tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hoà. Ảnh Báo Khánh Hoà.

Liên quan đến việc bệnh nhân H. sau khi tiếp xúc với 2 du khách Trung Quốc, có về quê ở xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh) nghỉ Tết, ông Phùng cho biết cơ quan y tế cũng đã lập danh sách, áp dụng các biện pháp điều trị dịch tễ đối với những người có tiếp xúc gần. Những người có tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân H. ở quê đến nay sức khỏe tốt, chưa có biểu hiện của lây nhiễm. “Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân H. mà họ không có triệu chứng thì hướng dẫn tự cách ly, tránh tiếp xúc gần với những người khác. Chúng tôi đã hướng dẫn họ đeo khẩu trang thường xuyên, nếu sau 14 ngày mà họ không có biểu hiện gì thì không nhiễm bệnh”, ông Phùng cho biết thêm.

Trong 10 ngày qua, Khánh Hoà đã giám sát, cách ly 45 người nghi nhiễm virus nCoV và điều trị liên tục. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân nghi nhiễm virus nCoV đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hoà. Tỉnh này cũng đã bố trí 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Lao - Phổi và Bệnh viện Da Liễu để cách li, điều trị các bệnh nhân nghi nhiễm hoặc dương tính với virus nCoV.

Cho sinh viên nghỉ học để tránh lây nhiễm virus nCoV

Sáng cùng ngày, trường Đại học Khánh Hòa và trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã yêu cầu các sinh viên thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng và chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra. Cụ thể, Trường Đại học Khánh Hòa sẽ cho các lớp không có kế hoạch thực tập nghề nghiệp nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết 9/2. Trong thời gian nghỉ học, nhà trường yêu cầu sinh viên hạn chế đi lại, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cập nhật thường xuyên các thông tin của nhà trường. Tương tự, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cũng bố trí thay đổi lịch học cho sinh viên toàn trường. Theo đó, lịch học chính thức của trường này sẽ bắt đầu từ thứ Hai ngày 10/2.

Lữ Hồ

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/suc-khoe/suc-khoe-nu-le-tan-nha-trang-nhiem-virus-corona-tien-trien-tot-1514657.tpo)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em tuổi mẫu giáo, tiểu học hầu hết chưa ý thức được cách bảo vệ và phòng chống sâu răng nhưng lại có thói quen rất thích ăn quà vặt với hàm lượng đường cao. Vì thế, theo các kết quả nghiên cứu, tỉ lệ trẻ 6 tuổi bị sâu răng bao giờ cũng rất “đáng sợ”.
  • Để đảm bảo sức khỏe, mỗi người cần phải biết chọn cho mình thức ăn phù hợp: với tình trạng dinh dưỡng, với sức khỏe, với điều kiện kinh tế và sở thích...
  • Dưới đây là danh sách 10 loại thực phẩm quen thuộc gây ung thư mà bạn nên ngay lập tức tránh xa.
  • Ngày 15/4 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Báo Sức khoẻ Đời sống đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015-2017 và hợp đồng hợp tác tuyên truyền năm 2015.
  • Thử nghĩ mà xem, đang du ngoạn nơi có phong cảnh đẹp, yên bình lâu lâu lại nghe, kiểu: coi chừng bị cướp giật, bị móc túi!
  • Vật dụng và những thói quen xung quanh nơi bạn làm việc, có thể gây ra vô số những vấn đề sức khỏe lâu dài.
  • Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết, những bài tập vận động và những điều cần lưu ý sau phẫu thuật.
  • Cơ thể phản ứng tùy theo cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Hiện tượng này thường được gọi là sự liên kết giữa thể chất và tinh thần.
  • Những nhà nghiên cứu y học đang tìm hiểu hậu quả của chế độ ăn uống đối với tâm trạng cũng như sức khoẻ tinh thần. Hiện tượng này đôi lúc được gọi là mối quan hệ giữa thức ăn và tâm trạng. Có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Ví dụ như việc thiếu vitamin có làm cho con người dễ bị trầm cảm hơn không? Có phải thực phẩm chức năng chỉ giúp cải thiện sức khoẻ tinh thần của người bị suy dinh dưỡng? Cần cung cấp bao nhiêu thực phẩm chức năng là đủ để cải thiện sức khoẻ tinh thần của môt người
  • Chế độ ăn, bao gồm những loại thức ăn và độ thường xuyên bạn dùng chúng, đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra và duy trì sức khoẻ răng miệng. Bánh kẹo từ lâu đã được xem là có liên quan đến bệnh sâu răng, nhưng có nhiều thứ khác ngoài bánh kẹo có thể ảnh hưởng xấu tới răng. Nhiều loại thức ăn và đồ uống, đặc biệt là các loại có nhiều đường, đều thúc đẩy nhanh quá trình sâu răng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY