Khoa học hôm nay

Tá hỏa phát hiện tá ấu trùng ruồi nằm chi chít quanh giác mạc

Người đàn ông đến từ Pháp thấy ngứa mắt nhưng sau đó tá hỏa khi phát hiện tá ấu trùng ruồi nằm quanh giác mạc.

Người đàn ông 53 tuổi giấu tên đến từ pháp khốn khổ vì tình trạng ngứa ngáy khó chịu ở mắt phải trong thời gian dài. ông cho biết khi đang làm vườn gần một trang trại nuôi ngựa, cừu thì cảm thấy có thứ gì đó bay vào mắt. từ đó trở đi mắt phải bị ngứa rất khó chịu.

Tá hỏa phát hiện tá ấu trùng ruồi nằm chi chít quanh giác mạc

Ông đến Bệnh viện Đại học Saint-Etienne để khám kiểm tra thì phát hiện sự thật khiến bản thân và cả các bác sĩ vô cùng sửng sốt.

Tình trạng ngứa mắt của ông hóa ra rất nghiêm trọng. một tá ấu trùng ruồi bám chi chít không chỉ ở quanh giác mạc mà cả bên trong kết mạc, màng lót mí mắt và phần lòng trắng của mắt, con ruồi đã đẻ trứng bên trong mắt tự lúc nào mà ông không biết.

Theo các chuyên gia, rất khó khăn khi loại bỏ ấu trùng ruồi ra khỏi mắt vì chúng là những sinh vật vô cùng nhỏ bé. rửa mắt thông thường không thực sự tạo ra bất kỳ khác biệt nào. cách duy nhất để loài bỏ chúng là dùng kẹp để gắp ra khỏi mắt.

Bất kỳ phương pháp nào khác cũng có thể gặp rủi ro vì loài này có móc bám vào giác mạc rất chắc. nếu không được điều trị, chúng có thể gây ra trầy xước và tình trạng sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng.

Những sinh vật nhỏ bám rất chắc bên trong mắt người đàn ông 53 tuổi

Trường hợp của người đàn ông 53 tuổi này cũng vậy. các bác sĩ phải sử dụng kẹp để loại bỏ từng ấu trùng khỏi mắt mới lấy hết được tất cả. người đàn ông khá may mắn khi những ấu trùng chỉ nằm trong một bên mắt.

Sau khi lấy được những sinh vật siêu nhỏ ra khỏi mắt bệnh nhân, các bác sĩ xác định đó là ấu trùng oestrus ovis hay còn gọi là ruồi nhặng cừu.

Là sinh vật ký sinh và thiệt hại cho cừu, hươu, dê, ngựa và đôi khi là gia súc, nhưng cũng có nhiều ghi chép cho thấy bằng chứng phá hoại trên người. Tình trạng này thông thường xuất hiện ở người chăn cừu, người sống gần bầy cừu.

Trên thực tế, ở nhiều nơi trên thế giới có ruồi nhặng cừu xuất hiện khá phổ biến, tỷ lệ nhiễm trùng mắt do loài này hàng năm lên tới 10 ca trên 100.000 người. thông thường đều là trường hợp đơn giản, cách điều trị không quá khó khăn, chỉ cần nhỏ thu*c để tránh nhiễm trùng dẫn đến tình trạng nguy hiểm hơn.

Mạng Y Tế
Nguồn: Infonet (https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/ta-hoa-phat-hien-ta-au-trung-ruoi-nam-chi-chit-quanh-giac-mac-408743.html)

Chủ đề liên quan:

ấu trùng giác mạc

Tin cùng nội dung

  • Nước mắt bắt nguồn từ các tuyến lệ đạo, được hình thành với một lớp bên ngoài của dầu để ngăn chặn sự bốc hơi, với một lớp nước trung mang chất dinh dưỡng và muối vào giác mạc.
  • Đối với các bệnh nhiễm khuẩn ở da, niêm mạc, mắt… một trong những kháng sinh có thể được sử dụng là polymyxin B.
  • Thuốc điều trị mắt chứa corticoid đem lại lợi ích trong điều trị nhưng cũng dễ gây ra tai biến nếu dùng không đúng chỉ định, không đúng liều kéo dài.
  • Rất nhiều loại Thuốc có thể gây ra các tổn thương cho mắt ở những mức độ khác nhau, các tổn thương này có thể xảy ra đơn lẻ hoặc là biểu hiện của một hội chứng lớn.
  • Người lớn, trẻ em vô tình bị nhiễm Toxocara canis qua thức ăn, nước uống bẩn, tay bẩn sau khi nựng nịu, chăm sóc chó...
  • Tôi rất mê ăn lòng lợn, tiết canh, hầu như tuần nào cũng ăn 1-2 lần. Tôi nghe nói ăn nhiều phủ tạng động vật không tốt cho sức khỏe và dễ mắc sán dây lợn.
  • Giác mạc mỏng là phẩn dễ bị tổn thương nhất ở vùng mắt. Chỉ cần tiếp xúc với bụi, đất, cát thậm chí mép một tờ giấy có thể gây trầy xước hoặc rách giác mạc.
  • Nhiễm ấu trùng sán dải heo hệ thần kinh trung ương (hay còn gọi là nhiễm ấu trùng sán lợn hệ thần kinh trung ương – Neurocysticercosis) là bệnh ký sinh trùng phổ biến nhất của hệ thần kinh và là nguyên nhân chính của bệnh động kinh ở các nước đang phát triển. Đây cũng là một vấn đề trong các nước công nghiệp vì sự nhập cư của những người lành mang trùng từ các vùng dịch tễ.
  • Trầy giác mạc là khi giác mạc bị một vết xước hoặc vết cắt trúng lên nó.
  • Những tổn thương phổ biến nhất ở mắt thường liên quan đến giác mạc - cửa sổ bảo vệ trong suốt nằm ở phía trước của mắt. Việc tiếp xúc với bụi bẩn, cát, mùn cưa, các mảnh kim loại nhỏ, thậm chí là các cạnh giấy cũng có thể gây xước hoặc rách giác mạc.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY