Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Thế giới chưa đủ rác thải nhựa hay sao mà những siêu thị này cứ thích đóng gói đồ ăn theo kiểu “tạo nghiệp” với môi trường?

Không chỉ “tạo nghiệp” với môi trường sống, loạt hình ảnh đóng gói đồ ăn “ngứa mắt” dưới đây còn khiến khách hàng cực kỳ khó chịu khi nhìn vào.

Những năm gần đây, câu chuyện bảo vệ môi trường mà nổi bật nhất là cuộc chiến giảm thiểu tối đa lượng rác thải nhựa luôn là chủ đề được tất cả công dân trên thế giới quan tâm. Trong khi người người, nhà nhà đang ra sức tham gia tích cực hoạt động ý nghĩa này, nhiều siêu thị hay doanh nghiệp trên thế giới hầu như vẫn chẳng mảy may quan tâm cho môi trường xung quanh. Bằng chứng chính là loạt hình ảnh đầy "nhức mắt" dưới đây!

1. Nhìn lượng bao nilon thôi mà đã chóng hết cả mặt!

2. Dù biết có những quy định nghiêm ngặt trong việc đóng gói bao bì sản phẩm, nhưng đôi lúc lượng không gian bên trong có đang chiếm diện tích quá lớn so với sản phẩm không nhỉ?

3. Không thích bán theo cách bình thường, những siêu thị này còn sơ chế các loại thực phẩm rồi cho vào từng bịch nilong nhỏ như thế này.

Từ trứng, cam, kiwi và chuối...

4. Một số món hàng không ai nghĩ rằng sẽ được mang đi đóng gói riêng để bán. Nhưng tại một số siêu thị nước ngoài, đây vốn là hình ảnh quen thuộc.

Dưa hấu, trứng, ớt chuông, củ gừng ở siêu thị này đều được đóng gói sẵn.

Đến cả... hành và tỏi cũng có bao bì!

5. Thật sự, mua được 1 món đồ về ăn mà thấy tội lỗi với môi trường ghê gớm khi bao quanh nó là hàng tá lớp nhựa và giấy như thế này…

6. Một cách làm sáng tạo để ngăn nhưng lon nước ngọt lăn ra khỏi kệ ư? Chúng ta vẫn có thể dựng đứng chúng lên mà?

7. Đối với rau củ quả, chúng ta chẳng cần bọc lại từng quả như thế này để bán đâu. Dù biết đó là thói quen mua sắm phổ biến tại nhiều nơi nhưng nếu biết cách giảm thiểu tối đa lượng bao nilong vẫn sẽ tốt hơn.

8. Một số loại thực phẩm nếu có thể đóng gói chung với nhau vẫn hợp lý hơn và giúp giảm thiểu nhựa. Chứ như những viên kẹo, cọng rau hay vài quả nho bé tí thế này mà cũng đóng gói thì không nên chút nào!

Câu chuyện giảm thiểu rác thải nhựa dù không thể thay đổi một sớm một chiều. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được điều đó bằng cách thay đổi thói quen mua sắm của chính bản thân. Dù biết những siêu thị, doanh nghiệp trên thật sự "có tâm" với khách hàng của họ, nhưng trước hết hãy đối xử công bằng với môi trường đi đã!

Nguồn: Brightside

Theo Tổ quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/the-gioi-chua-du-rac-thai-nhua-hay-sao-ma-nhung-sieu-thi-nay-cu-thich-dong-goi-do-an-theo-kieu-tao-nghiep-voi-moi-truong-20200206104122566.chn)

Tin cùng nội dung

  • Bên cạnh các biện pháp thông thường như tránh để trẻ đến nơi đông người, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường v.v, để phòng sởi hiệu quả, các mẹ cần chú ý tới chế độ ăn của bé sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch.
  • Nếu rụng trứng không đều, bạn sẽ gặp khó khăn khi mang thai. Khi ấy, một số thực phẩm kích thích sự rụng trứng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.
  • Mùa hè với tiết trời nắng nóng, oi bức, là điều kiện thuận lợi để gây ra các bệnh của đường tiêu hóa, trong đó bệnh kiết lỵ là thường gặp nhất. Đông y có những bài Thuốc hay để điều trị chứng bệnh này.
  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY