Tin tức hôm nay

Tin tức

Thêm ba ca mới được điều trị khỏi, Việt Nam nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19

MangYTe - Tại Việt Nam, tính đến 19 giờ ngày 26-3 cả nước ghi nhận 153 trường hợp mắc, trong đó có 17 trường hợp đã điều trị khỏi. Ngày hôm nay, có ba ca mới được điều trị khỏi và sẽ được chuyển sang cơ sở y tế khác để theo dõi sức khỏe.

(Ảnh minh họa).

Ngày 26-3, Việt Nam ghi nhận 12 ca mắc Covid-19. Trong đó, có bảy ca được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngay khi trở về Việt Nam, có năm ca sống trong cộng đồng với lịch trình tiếp xúc khá nhiều người như ca 142 (du học sinh Mỹ), 148 (du khách người Pháp),150 (từ Mỹ trở về Việt Nam), 151 (Bệnh nhân là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với BN12), 152 (chị gái sống cùng nhà với BN127).

Đến nay, Việt Nam đã thực hiện tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 31.811 mẫu, số mẫu dương tính là 153 và số mẫu âm tính là 31.728.

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 9.963. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 1.729, trong đó số mới trong ngày là 122 và số cũ đang theo dõi là 1.597.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 57.104 ca, trong đó có 1.678 cách ly tập trung tại bệnh viện; 26.962 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 28.464 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Bộ Y tế, đến chiều tối 26-3 có 37 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần. Ba trong số 37 bệnh nhân này đã bình phục, dự kiến trong hôm nay sẽ được chuyển cơ sở y tế khác để theo dõi sức khoẻ là bệnh nhân số 22, 23 và 35

Bệnh nhân số 22, 60 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 8-3. Sau ba lần xét nghiệm các ngày 19, 23 và 25-3, bệnh nhân đều có kết quả âm tính.

Bệnh nhân số 23, 66 tuổi, quốc tịch Anh cũng vào viện ngày 8-3. Sau bốn lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính (ngày 19, 23, 25 và ngày 26-3).

Bệnh nhân số 35, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên tiếp xúc với hai người Anh, vào viện ngày 10-3. Sau ba lần xét nghiệm vào các ngày 20, 23 và 25-3, bệnh nhân có kết quả âm tính.

Hiện tại, cả ba bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, không khó thở. Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ba bệnh nhân này sẽ được ra viện trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, để an toàn, sau khi ra viện, hai bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân số 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, một số hoạt động chính như sau: Tổng hợp danh sách rà soát, xác minh các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ 8-3-2020 của Bộ Công an và các tỉnh, thành phố theo công văn 1540/CV-BCĐQG ngày 24-3-2020; Hoàn thiện Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19; Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước và chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh và các địa phương điều tra dịch tễ các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, xác minh người tiếp xúc gần với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, khoanh vùng xử lý ổ dịch và cách ly theo dõi sức khỏe người tiếp xúc.

Ngày hôm qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và Điều trị viêm đường hô hấp cấp do SAR-CoV-2 (Covid-19) phiên bản lần thứ 3 với nhiều điểm mới về thay đổi định nghĩa ca bệnh nghi ngờ, vì tình hình dịch tễ đã thay đổi. có nhiều vùng dịch, ổ dịch tại các địa phương ở Việt Nam; Về điều trị: Tập trung chính là điều trị suy hô hấp, cập nhật những khuyến cáo mới nhất theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về ô-xy liệu pháp và đích ô-xy máu; Theo dõi sát bệnh nhân, đặc biệt ngày thứ 7-10 của bệnh, (sử dụng các dấu hiệu lâm sàng, các thang điểm cảnh báo sớm, theo dõi tiến triển hàng ngày của X-quang phổi) để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng/ tiến triển nặng của bệnh.

Về các Thu*c kháng virus đặc hiệu (như Lopinavir/ritonavir, Chloroquine, Hydroxychloroquine, Remdesivir..), do chưa có đủ các bằng chứng về hiệu quả và an toàn của những Thu*c này trong điều trị Covid-19 nên chưa khuyến cáo áp dụng thường quy trong điều trị, (bên ngoài phạm vi sử dụng trong các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ở Việt Nam). Bộ Y tế sẽ ra các khuyến cáo bổ sung dựa trên những kết quả của các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam....

THIÊN LAM

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo nhân dân (https://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43795602-them-ba-ca-moi-duoc-dieu-tri-khoi-viet-nam-no-luc-kiem-soat-dich-covid-19.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY