Khoa học hôm nay

Thợ săn lật tẩy chiêu trò của rắn mũi hếch: Giả chết để qua mặt kẻ săn mồi

Người thợ săn vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến con rắn mũi hếch trình diễn kỹ thuật giả chết.

Theo đó, một chuyên gia bắt rắn tên là james dowling của tổ chức houston county georgia snake remobal & relocations, đã ghi lại được một màn trình diễn giả chết ấn tượng của một con rắn mũi hếch phía đông. đây là loài rắn bản xứ ở bang georgia (mỹ).

Đoạn video ghi lại chiêu trò giả chết của con rắn này đã thu hút hơn 280.000 lượt xem ở trên mạng xã hội facebook.

Khác với nhiều loài rắn, khi gặp nguy hiểm, thay vì tìm cách lẩn trốn thật nhanh, hoặc lao đến tấn công một cách dữ dội,rắn mũi hếchlại chọn cách tự vệ đặc biệt. Đó làgiả chết.

Ban đầu, khi bị đe dọa, rắn mũi hếch sẽ đẩy phần mang phình to lên giống như rắn hổ mang, đồng thời tạo ra các tiếng rít. tuy nhiên, nếu những chiêu thức phòng vệ này không hiệu quả và khiến kẻ săn mồi sợ hãi, nó sẽ chọn cách giả vờ chết.

Rắn mui hếch thường tỏ ra quằn quại dữ dội khi giả chết. Ảnh cắt từ video của James Dowling.

Ông james dowling cho biết: "như một cơ chế để tự vệ, rắn mũi hếch thường giả vờ chết với hy vọng bất kỳ mối đe dọa nào sẽ mất hứng thú với nó và bỏ đi".

Vị chuyên gia này chia sẻ thêm,một khi mối nguy hiểm qua đi, con rắn sẽ trở lại hoạt động bình thường và tiếp tục kiếm ăn.

Trên thực tế, mánh khóe giả vờ của loài rắn trên có tên khoa học làthanatosis. loài rắn mũi hếch, hay gọi là rắn phì, nổi tiếng với hành vi kỳ lạ này. đôi khi các nhà nghiên cứu cũng bắt gặp hành vi tương tự ở những loài rắn khác.

Lật tẩy mánh khóe giả chết của rắn mũi hếch

Khả năng diễn xuất giả vờ chết của rắn mũi hếch có thể qua mặt nhiều kẻ săn mồi trong tự nhiên.

Theo các chuyên gia, màn giả chết sẽ diễn ra theo trình tự như sau.con rắn sẽ quằn quại dữ dội trong khoảng vài giây rồi nằm ngửa bụng, sau đó phần miệng của nó há to và thậm chí là để lưỡi ngoẹo sang một bên một cách đột ngột.

Giáo sư mark o'shea về bò sát học tại đh wolverhampton ở anh, giải thích rằng: "hành vi giả chết dựa trên ý tưởng rằng hầu hết các loài động vật đều không ăn xác thối. vì vậy, nếu con rắn giả chết, động vật săn mồi tiềm năng có thể để nó yên".

Ngoài ra, theo sách herpetology, hành vi giả vờ chết thường đi kèm với hoạt động bài tiết. điều này có thể thấy rõ trong đoạn video của dowling. cụ thể, khi con rắn mũi hếch quằn quại giãy giụa, chất bài tiết đã bắn qua cơ thể đầy vảy của nó. mặc dù chưa rõ nguyên nhân dẫn tới điều này, nhưng các nhà khoa học cho rằng nó có thể liên quan đếnchế độ ăn của con rắn.

Theo đh georgia, những con rắn mũi hếch phương đông có sở thích đặc biệt là ăn cóc độc và chúng miễn dịch với chất độc dùng để tự vệ của con mồi. thế nhưng, một số chất độc này cũng có thể nằm ở trong phân rắn. nó đóng vai trò hoạt động như một cơ chế hóa học bổ dung để giúp xua đuổi những kẻ săn mồi.

Hơn nữa, do kẻ săn mồi ngửi thấy mùi chất độc mà con rắn giả vờ chết bài tiết qua da nên chúng sẽ không mạo hiểm tiến đến gần.

Rắn mũi hếch giả chết y như thật. ảnh cắt từ video

Màn giả chết của rắn mũi hếch trông vô cùng ấn tượng với diễn xuất như thật.tuy nhiên, theo các chuyên gia, không nên cố tình làm phiền một con rắn mũi hếch ở trong môi trường tự nhiên bởi khi giả chết, nó đang rất sợ hãi. áp lực cực độ này khiến cho nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Rắn mũi hếch thường không gây nguy hiểm cho con người. Ảnh: Newsweek

Các chuyên gia cho biết, rắn mũi hếch phía đông thường được tìm thấy ở khắp miền đông nước mỹ và dễ dàng có thể nhận biết thông qua phần mũi đặc trưng.loài rắn này dài khoảng hơn 1 mét và không gây nguy hiểm cho con người.

Ông dowling cho biết, mặc dù được xếp vào loại có nọc độc nhẹ, nhưng độc tố của rắn mũi hếch chỉ gây hại cho con mồi và thường không gây hại cho con người. tuy nhiên, giống như bất kỳ loài rắn nào khác, chỉ cần chúng ta để chúng được yên thì sẽ không bị chúng tấn công.

Theo Minh Hằng/Phụ nữ Việt Nam

Link bài gốc Lấy link

https://phunuvietnam.vn/tho-san-lat-tay-chieu-tro-cua-ran-mui-hech-gia-chet-de-qua-mat-ke-san-moi-20230603201307215.htm

Theo Minh Hằng/Phụ nữ Việt Nam

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tho-san-lat-tay-chieu-tro-cua-ran-mui-hech-gia-chet-de-qua-mat-ke-san-moi/20230608043718619)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY