Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Tin quốc tế mới nhất sáng 5/4: Mỹ vượt 300,000 ca nhiễm, Italy thấy số ca giảm lần đầu tiên

(MangYTe) Số ca nhiễm tại Mỹ vượt mốc 300,000; Italy ghi nhận số bệnh nhân tại các phòng chăm sóc đặc biệt giảm lần đầu tiên; Tây Ban Nha gia hạn lệnh giới nghiêm; tình hình tại Pháp tiếp tục căng thẳng là các tin tức chính trong sáng nay

- Số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt mốc 300.000 người với 8.300 trường hợp Tu vong. Tổng thống Mỹ dự đoán đây sẽ là tuần đặc biệt khó khăn và sẽ có rất nhiều thương vong.

- Số bệnh nhân trong các phòng chăm sóc đặc biệt tại Italy đã giảm lần đầu tiên trong 2 tuần qua. Các quan chức kêu gọi người dân tiếp tục ở nhà, khi mà các lệnh giới nghiêm đang bắt đầu cho thấy hiệu quả của mình.

- Trung Quốc tưởng niệm hàng nghìn người Tu vong trong đại dịch virus Corona, để cờ rủ và huỷ bỏ toàn bộ các hoạt động giải trí.

- Pháp tiếp tục cập nhật thêm số ca Tu vong tại các viện dưỡng lão. Nước này ghi nhận tổng số thêm 1.053 trường hợp Tu vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên mức 7.500 người.

- Ngược lại các phán xét của Tổng thống Brazil, số ca nhiễm tại nước này đã đạt ngưỡng 10,000 người. Quốc hội nước này đã nhanh chóng thông qua một ngân sách riêng trị giá 600 tỷ Reais nhằm chống dịch.

- Thủ tướng Canada nói rằng nước này sẽ không đáp trả lại hành động cấm 3M xuất khẩu trang thiết bị y tế sang nước này của Mỹ.

- Anh ghi nhận thêm 708 ca Tu vong do virus Corona trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên ngưỡng 4.300 người. Nước này cũng ghi nhận trường hợp một bé trai 5 tuổi với bệnh nền Tu vong. Đây cũng là nạn nhân nhỏ tuổi nhất châu Âu.

- Dubai ban bố lệnh phong toả đất nước trong 2 tuần. Các nước Trung Đông khác cũng áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực cũng như lệnh cấm ra đường vào ban đêm.

-Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 76 ca Tu vong do virus Corona, nâng tổng số ca lên 500 người.

-Keir Starmer được bầu là lãnh đạo mới của đảng Lao động Anh, thay thế cho ông Jeremy Corbyn.

- Đức có thêm 6,000 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 thông báo, Mỹ sẽ điều thêm 1.000 quân nhân nhằm hỗ trợ thành phố New York đối phó với Covid-19.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cùng ngày thông báo số người ch*t do Covid-19 ở bang này đã vượt quá 3.500, tăng trung bình 630 ca mỗi ngày. Số ca mắc Covid-19 ở bang này đã tăng lên 114.000, tương đương 1/3 số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ.

- Nhờ công tác chống dịch hiệu quả, Đài Loan đã bắt đầu quyên góp thiết bị y tế giúp các nước bị ảnh hưởng nặng trên thế giới. Trung Quốc đã phản ứng với điều này.

- Hôm qua (4/4), Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã chặn đứng âm mưu Kh*ng b* của một phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo đó, tại Murmansk (phía tây bắc Nga) Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã vô hiệu hóa tên cướp đang định thực hiện cuộc tấn công Kh*ng b*. Đối tượng này có vũ khí và nhiều đạn dược.

- Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine ngày 4/4 cho biết, cháy rừng đã xảy ra tại khu vực cấm ở Chernobyl. Theo đó, lực lượng cứu hộ đã nhận được thông tin về cháy rừng ở khu vực cấm thuộc Chernobyl, gần làng Vladimirovka. Diện tích rừng cháy là 20 ha.

- Ngày 4/4, chính quyền bang Chihuahua ở miền Bắc Mexico thông báo một vụ đấu súng thanh toán giữa các băng đảng tội phạm có tổ chức tại thành phố Madera đã khiến 19 người thiệt mạng và một người bị thương.

- Tổng thư ký Liên đoàn Arab - ông Aboul Gheit kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo chính thức, toàn diện và bền vững trên toàn lãnh thổ Libya.

-  Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) ngày 4/4 ra phán quyết rằng, Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Séc đã không thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật của Liên minh châu Âu (EU) khi từ chối tiếp nhận người tị nạn.

Hoàng Việt

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/tin-quoc-te-moi-nhat-sang-5-4-my-vuot-300000-ca-nhiem-italy-thay-so-ca-giam-lan-dau-tien-post76073.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY